NSND Quốc Hưng không áp lực khi lên PGĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Phương Bảo

(Dân trí) - NSND Quốc Hưng cho hay, khi lên chức Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam anh vẫn giảng dạy và ra các sản phẩm âm nhạc mới…

Ngày 23/5, PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ, NSND Quốc Hưng làm Phó giám đốc Học viện này.

NSND Quốc Hưng sẽ đảm nhận vai trò mới này bắt đầu từ tháng 5/2023. Trước đó, anh là Trưởng khoa Thanh nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ tháng 6/2018. 

Anh sẽ quản lý toàn bộ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

NSND Quốc Hưng không áp lực khi lên PGĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - 1
Ngày 23/5, NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với PV Dân trí, NSND Quốc Hưng cho hay, anh không áp lực khi nhận cương vị mới vì đó cũng là công việc quản lý mà anh đã làm.

"Tôi tự tin với công việc mình làm. Tuy rằng nhiệm vụ nặng nề hơn nhưng tôi tin rằng mình sẽ làm tốt", NSND Quốc Hưng cho biết.

Nam nghệ sĩ cho biết thêm, cho dù lên chức, nhưng anh vẫn làm "mới mình" bằng cách ra các sản phẩm mới bên cạnh việc quản lý, giảng dạy.

"Sắp tới, tôi có MV mới là Người đi tìm hình của nước, tôi vừa mới quay xong và sẽ ra mắt trong thời gian tới.

Đến tầm tuổi này, tôi chỉ làm những gì mình thấy thích. Tôi không áp lực phải kiếm thật nhiều tiền. Tiền thì tôi cũng không có nhiều, đủ cho cuộc sống gia đình và chuyện học hành của 2 con", NSND Quốc Hưng thành thật.

NSND Quốc Hưng không áp lực khi lên PGĐ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - 2
Ca sĩ Lê Anh Dũng chúc mừng NSND Quốc Hưng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi được hỏi: "Nhiều người nói anh là nghệ sĩ có "giọng bass quý hiếm", anh thấy thế nào?".

NSND Quốc Hưng cho hay: "Tôi thấy vui. Vì đó là giọng hát trời cho, mình lại đang giảng dạy thanh nhạc nên hàng ngày vẫn được luyện thanh. Tôi không lo chuyện mình có giữ được giọng hay không. Như NSND Quang Thọ, năm nay thầy đã 75 tuổi nhưng giọng thày vẫn sang sảng, vì thầy vẫn dạy sinh viên, hát thị phạm cho các em".

NSND Quốc Hưng sinh năm 1970, từng công tác tại Đoàn Chèo Hà Nội, sau đó chuyển hướng sang học opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. NSND Quốc Hưng được coi là người sở hữu giọng bass quý và trầm nhất Việt Nam. Anh là gương mặt quen thuộc trong các chương trình hòa nhạc lớn ở Hà Nội, TPHCM nhiều năm qua.

Anh làm Phó Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc 6 năm, giữ chức Quyền trưởng khoa hơn 2 năm. Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2017, NSND Quốc Hưng được bổ nhiệm vị trí Trưởng khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.