Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

(Dân trí) - Một điều chắc chắn là khi công nghệ ngày càng phát triển thì chiều cao của các tòa nhà “siêu chọc trời” cũng sẽ ngày càng tăng lên, các kỷ lục sẽ liên tục bị phá vỡ. Năm 2018, sẽ có một tòa nhà mọc lên với chiều cao kỷ lục 1.000m.

Chúng ta đã bước tới giai đoạn của những tòa nhà “siêu chọc trời”. Tòa nhà “siêu chọc trời” đầu tiên đã xuất hiện trên thế giới từ cách đây 10 năm, đó chính là tòa tháp Burj Khalifa cao 830m ở Dubai.

Một điều chắc chắn là khi công nghệ ngày càng phát triển thì chiều cao của các tòa nhà “siêu chọc trời” cũng sẽ ngày càng lớn hơn và các kỷ lục sẽ liên tục bị phá vỡ. Năm 2018, sẽ có một tòa nhà mới mọc lên, dự kiến còn cao hơn tòa tháp Burj Khalifa tới 167m.

Dưới đây là những tòa nhà “siêu chọc trời” sắp xuất hiện trên thế giới, hiện những tòa nhà này đều đang được xây dựng và sẽ hoàn thành trước năm 2020. Một điều chắc chắn là đường chân trời của nhiều thành phố lớn trên thế giới trông sẽ rất khác chỉ trong vòng vài năm tới đây.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Tòa nhà China Zun ở thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc có chiều cao 528m với 108 tầng, sẽ được hoàn thành năm 2018.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Trung tâm Tài chính CTF ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc có chiều cao 530m với 111 tầng, sẽ được hoàn thành vào năm 2016. Tòa nhà này dự kiến sẽ sở hữu thang máy nhanh nhất thế giới với tốc độ di chuyển hơn 72km/giờ. Như vậy, người ta sẽ chỉ mất 43 giây để di chuyển từ tầng 1 tới tầng 95.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Năm 2018, tòa tháp Nordstrom ở New York, Mỹ sẽ được hoàn tất với chiều cao 541m gồm 92 tầng. Sau khi hoàn tất, tòa tháp Nordstrom sẽ trở thành tòa nhà chọc trời cao thứ hai của thành phố New York cũng như của toàn nước Mỹ.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Tòa tháp Thế giới Lotte ở thành phố Seoul, Hàn Quốc sẽ đi vào hoạt động năm 2016, sở hữu chiều cao 554m với 123 tầng. Để xây dựng tòa nhà này, người ta đã chi ra 1,25 tỉ đô la (tương đương 26,5 nghìn tỉ đồng) và mất 13 năm lên kế hoạch, chuẩn bị và xây dựng.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Với chiều cao 568m, tòa nhà Ngọc trai phương Bắc ở Thẩm Dương, Trung Quốc sẽ có 113 tầng và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2018. Tòa nhà có cái tên rất “kêu” này cần tới 1,6 tỉ đô la tiền đầu tư (tương đương 34 nghìn tỉ đồng) với 34 tầng dành cho các văn phòng và một khách sạn đẳng cấp 5 sao với 320 phòng.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Với 128 tầng, tòa nhà Tài chính Goldin 117 nằm ở Thiên Tân, Trung Quốc có chiều cao 596m sẽ hoàn tất vào năm 2016.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Tòa nhà Trung tâm Băng đảo Vũ Hán nằm ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc sở hữu chiều cao 636m với 125 tầng sẽ được hoàn thành vào năm 2017. Tòa nhà có số vốn đầu tư lên tới 4,5 tỉ đô la (tương đương 95,7 nghìn tỉ đồng) và có thiết kế tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Tòa nhà Trung tâm Tài chính Bình An, Thâm Quyến, Trung Quốc với chiều cao 660m và 115 tầng sẽ đi vào hoạt động năm 2016.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Với chiều cao 729m, Trung tâm Chung Nam Tô Châu ở thành phố Tô Châu, Trung Quốc có 138 tầng và sẽ được hoàn thành vào năm 2020. Với số vốn đầu tư 4,5 tỉ đô la (gần 96 nghìn tỉ đồng), khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Trung Quốc.

Những tòa nhà cao nhất thế giới sắp xuất hiện

Sở hữu chiều cao khủng 1.000m, tòa tháp Vương quốc ở Jeddah, Ả Rập Saudi có 167 tầng và sẽ được hoàn thành vào năm 2018. Tòa tháp Vương quốc sẽ là một công trình tích hợp với nhiều công năng sử dụng, bao gồm khách sạn, văn phòng, căn hộ. Nơi đây cũng sẽ lắp đặt đài quan sát cao nhất thế giới. Khi hoàn tất, tòa tháp Vương quốc sẽ là tòa nhà cao nhất thế giới.

Bích Ngọc
Theo Business Insider