“Những thiên thần nước Ý” rạng rỡ trong tà áo dài Việt

(Dân trí) - Lần đầu tiên những “thiên thần” không xuất hiện với đôi cánh quen thuộc mà thay vào đó là tà áo dài Việt Nam- đây là ý tưởng cho bộ sưu tập mang tên “Những thiên thần nước Ý” của nhà TK Minh Hạnh và Công Khanh được trình diễn vào tối ngày 15/11.

Nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ý – Việt, chương trình biểu diễn thời trang mang tên “Những thiên thần nước Ý” sẽ được trình diễn vào lúc 19h tối ngày 15/11 tại địa chỉ 18, Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những thiên thần nước Ý trong tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Những thiên thần nước Ý trong tà áo dài truyền thống Việt Nam.
Những thiên thần nước Ý trong tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Lấy nguồn cảm hứng từ những họa tiết phù điêu, trên những vương miện hay kiến trúc tại TP. Turin, cố đô của nước Ý, hai nhà TK Minh Hạnh và Công Khanh đã sáng tạo những mẫu thiết kế mang hơi thở thời Phục hưng. Với 30 mẫu thiết kế dựa trên hình ảnh những cổ vật như áo giáp sắt, tranh phù điêu và lâu đài nước Ý… NTK Công Khanh đã sáng tạo bằng công nghệ in trên nền vải lụa satin của Việt Nam với gam màu trầm mặc tạo vẻ huyền bí nhưng cũng rất hiện đại.

Nhà TK Minh Hạnh trong buổi họp báo chiều ngày 14/11 nói về bộ sưu tập mới.
Nhà TK Minh Hạnh trong buổi họp báo chiều ngày 14/11 nói về bộ sưu tập mới.

Nhà TK Minh Hạnh trong buổi họp báo chiều ngày 14/11 nói về bộ sưu tập mới.
Những kiến trúc thời kì Phục hưng tại TP. Turin (Ý) là nguồn cảm hứng cho những mẫu thiết kế lần này của Công Khanh.

Hình ảnh những thiên thần sẽ tạo điểm nhấn cho chương trình lần này.
Hình ảnh những thiên thần sẽ tạo điểm nhấn cho chương trình lần này.

NTK Minh Hạnh với những biến hóa điêu luyện về thổ cẩm và kĩ thuật thêu 3D trên nền vải lanh thô của người dân tộc H’ Mông – Hà Giang cũng mang đến những bộ trang phục ấn tượng. Vẫn là thổ cẩm, vẫn là vải truyền thống của Việt Nam, nhưng với bộ sưu tập lần này Minh Hạnh thể hiện với tinh thần tự do và gợi cảm khác biệt.

Mẫu thiết kế ấn tượng của NTK Công Khanh.
Mẫu thiết kế ấn tượng của NTK Công Khanh.

Họa tiết của kiến trúc thời Phục hưng được đưa vào bộ trang phục.
Họa tiết của kiến trúc thời Phục hưng được đưa vào bộ trang phục.

“Những thiên thần nước Ý” trong chương trình chính là hình ảnh những trẻ em người Ý hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Thay bằng việc khoác lên mình những đôi cánh thiên thần, các em sẽ diễn những trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam in họa tiết đậm chất Ý. Nói như ngài đại sứ Lorenzo Angeloni thì “Những thiết kế thể hiện nét đẹp, sự tinh xảo và đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa hai nước Việt – Ý”.

Cùng ngắm những mẫu trang phục ấn tượng trong chương trình "Những thiên thần nước Ý":

Mẫu thiết kế của NTK Minh Hạnh với chất liệu thổ cẩm.
Mẫu thiết kế của NTK Minh Hạnh với chất liệu thổ cẩm.

Hay chất liệu vải lanh thô của người dân tộc H' Mông, Hà Giang.
Hay chất liệu vải lanh thô của người dân tộc H' Mông, Hà Giang.

Kĩ thuật thêu 3D được sử dụng trong bộ trang phục của NTK Minh Hạnh
Kĩ thuật thêu 3D được sử dụng trong bộ trang phục của NTK Minh Hạnh.

Một mẫu thiết kế của NTK Công Khanh.

Một mẫu thiết kế của NTK Công Khanh.

Phạm Oanh

Phạm Oanh
Phạm Oanh

Phạm Oanh
Phạm Oanh


Phạm Oanh