Những sự cố “không thể tin nổi” diễn viên gặp phải trên phim trường “Về nhà đi con”

(Dân trí) - Để có được những thước phim sinh động như thật trên màn ảnh, các diễn viên “Về nhà đi con” từng phải đối diện với những sự cố không thể ngờ. Thậm chí là “trầy da, tróc vảy, cháy máu…”… cho đến ốm nằm bẹp giường.

Cách đây không lâu, nhiều khán giả đã tỏ ra hốt hoảng khi xem clip hậu trường bị tai nạn của Bảo Hân (vai Ánh Dương) vì quá nhập vai. Theo đó, nhân vật Ánh Dương khi vội vàng chạy ra từ nhà của Bảo (Quang Anh) đã không nhìn trước ngó sau nên va một cú rất mạnh vào chiếc máy quay phim.

Clip hậu trường ghi cảnh Bảo Hân lao thẳng vào máy quay khi đóng "Về nhà đi con"

Cú va đập khiến nữ diễn viên trẻ rất đau đớn và choáng váng. Nữ diễn viên sau đó đã hài hước tiết lộ: “Trán rách, đầu sưng... may chưa phải thay cái đầu mới”. Tuy nhiên, khi clip được chia sẻ với dòng trạng thái của thành viên ê-kíp quay: “Hân không sao các bạn nhé! Chúng tôi vừa thay một cái máy quay mới” đã khiến nhiều người đã không nhịn được cười.

Tương tự, khi quay cảnh Khải (Trọng Hùng) đập phá đồ đạc rồi xô xát với Huệ (Thu Quỳnh) vì nghi vợ mình qua đêm với người yêu cũ, Trọng Hùng đã vô tình khiến chiếc niêu đất trên bàn nấu ăn văng vào người quay phim.

Theo đó, trong cơn tức giận, Khải đã lao đến cưỡng hôn vợ và nhận ngay một cái tát. Khải còn lớn tiếng hỏi vợ rằng: “Mày lang chạ ở đâu, mèo mả gà đồng với thằng nào?”, Huệ chẳng giải thích mà chỉ đáp lại rằng: “Nếu mày cứ giày vò tao thế này thì ly dị đi”. Sau khi nghe câu nói này của Huệ, Khải đã rất tức giận nên cầm cả cái thớt đập mạnh xuống bàn. 

Những sự cố “không thể tin nổi” diễn viên gặp phải trên phim trường “Về nhà đi con” - 1

Cảnh Trọng Hùng vì hăng say diễn mà làm văng cả niêu đất lên người quay phim.

Đoạn clip khi được đăng tải đã khiến đông đảo khán giả lo lắng cho sự an toàn của quay phim. Nhiều người khen diễn viên diễn nhập tâm, nhờ đó mang đến những phân đoạn chân thực, cuốn hút người xem.

Người chia sẻ đoạn clip hậu trường này hài hước: “Trong danh sách 25 nghề nghiệp nguy hiểm nhất trên thế giới, bạn sẽ thấy có lính cứu hoả, cảnh sát, diễn viên đóng thế, thợ mỏ... thậm chí cả y tá, thợ sửa điều hoà... nhưng tuyệt nhiên không có nghề quay phim. Tôi cho đấy là một thiếu sót”.

Quốc Trường kể, khi quay cảnh Vũ cùng Thư vào viện đẩy xe lăn đưa ông Sơn xuất viện thì anh gặp sự cố bị gãy đế giày. Đây là đôi giày hàng hiệu mà đích thân nam diễn viên đã chuẩn bị từ trước để mang theo khi ra Hà Nội quay phim. Đôi giày này trên thị trường không bán sẵn vì thuộc dạng “độc bản” của thương hiệu nổi tiếng.

Vì lẽ đó mà đoàn phim đã buộc phải ngừng quay để đi đóng một đôi giống đến 90% mới toanh vì nếu không sẽ sai “raccord” (sự tương thích của các cảnh liền nhau).

Những sự cố “không thể tin nổi” diễn viên gặp phải trên phim trường “Về nhà đi con” - 2

Ở cảnh quay này, Quốc Trường bị hỏng đế giày buộc đoàn phim phải dừng quay.

Theo Quốc Trường, trước đó, khi quay phim “Cung đường tội lỗi”, anh cũng từng bị ngất xỉu trên phim trường vì bị mất sức khiến đoàn làm phim hoảng hồn. May là lần đó, sau khi nghỉ ngơi, anh trở lại được với phim mà không gặp thêm sự cố nào khác.

MC Tuấn Tú cũng tiết lộ, khi thực hiện cảnh ông Quốc cùng Huệ xuống bể bơi (cảnh sẽ xuất hiện trong những tập tới) sau khi đã công khai chuyện tình cảm, nam diễn viên bị cháy da và sau đó ốm mất mấy ngày. Theo lời kể của Tuấn Tú thì đoàn phim thực hiện những cảnh này ngoài trời, khi thời tiết Hà Nội đang nóng đỉnh điểm. Và vì phải ngâm mình dưới nước nhưng ở bể bơi lộ thiên nên không thể tránh khỏi chuyện bị cháy nắng.

Diễn viên Bảo Thanh cho biết, cô là người duy nhất trong đoàn phim không gặp phải sự cố hay tai nạn nào khi thực hiện các cảnh quay. Tuy nhiên, chứng kiến những sự cố “trời ơi đất hỡi” của đồng nghiệp và các thành viên trong đoàn phim, cô thực sự rất xót xa.

Những sự cố “không thể tin nổi” diễn viên gặp phải trên phim trường “Về nhà đi con” - 3

“Sau những thước phim trên màn ảnh, để có thể mang lại cho khán giả những cảm xúc chân thật nhất là những sự hy sinh không thể kể ra hết được. Có khi còn phải “trầy da, tróc vảy, chảy máu…” chứ không đơn thuần là sự cố đơn thuần. Những vất vả và hy sinh ấy chỉ thực sự xoá tan khi bộ phim được khán giả đón nhận. Chúng tôi hạnh phúc vì “Về nhà đi con” đã mang chúng tôi lại gần với nhau hơn, lại gần với khán giả hơn”, Bảo Thanh nói.

Hà Tùng Long