Những phụ nữ tài danh đi vào ký ức tuổi thơ của các bé gái

(Dân trí) - Tại sao các bé gái chỉ có thể chơi với những cô búp bê xinh xắn, đỏm dáng đơn thuần? Tại sao búp bê không thể nhập vai những “nữ siêu anh hùng” có thật trong đời sống, để các bé gái có thể “mơ lớn”, đầy tự tin và hoài bão?

Công ty sản xuất đồ chơi Mattel (Mỹ), vốn nổi tiếng với dòng sản phẩm búp bê Barbie, mới đây đã vừa tuyên bố kế hoạch cho ra mắt một dòng búp bê lấy cảm hứng từ những phụ nữ tài danh nổi bật tại nhiều quốc gia.

Những búp bê này nằm trong seri búp bê mà Mattel đặt tên là “Inspiring Women” (Những phụ nữ truyền cảm hứng). Diện mạo của búp bê sẽ có nhiều nét tương đồng với “nguyên mẫu”, là những phụ nữ nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực, như họa sĩ người Mexico - Frida Kahlo, phi công người Mỹ Amelia Earhart, nhà toán học người Mỹ Katherine Johnson…

Tổng cộng, sẽ có 14 phụ nữ tài danh trở thành nguyên mẫu cho những búp bê xinh xắn.
Tổng cộng, sẽ có 14 phụ nữ tài danh trở thành nguyên mẫu cho những búp bê xinh xắn.

Ba búp bê đầu tiên được sản xuất trong dòng búp bê “Inspiring Women” khắc họa chân dung của nữ họa sĩ người Mexico - Frida Kahlo, nữ phi công người Mỹ Amelia Earhart, nhà toán học người Mỹ Katherine Johnson.
Ba búp bê đầu tiên được sản xuất trong dòng búp bê “Inspiring Women” khắc họa chân dung của nữ họa sĩ người Mexico - Frida Kahlo, nữ phi công người Mỹ Amelia Earhart, nhà toán học người Mỹ Katherine Johnson.

Trong 14 phụ nữ trở thành nguyên mẫu cho dòng búp bê đặc biệt này, có những người là ngôi sao thể thao, biểu tượng thời trang, hay nhà hoạt động xã hội tích cực.
Trong 14 phụ nữ trở thành nguyên mẫu cho dòng búp bê đặc biệt này, có những người là ngôi sao thể thao, biểu tượng thời trang, hay nhà hoạt động xã hội tích cực.

Những phụ nữ tài danh trở thành người bạn tuổi thơ của các bé gái

Là một dòng sản phẩm búp bê gắn bó với tuổi thơ của nhiều bé gái trên khắp thế giới, việc Mattel mở rộng hình thức thể hiện của búp bê Barbie, tôn vinh những hình mẫu phụ nữ tài danh, có thật trong đời sống, sẽ giúp chắp cánh ước mơ cho những bé gái. Kế hoạch này được Mattel đưa ra vào đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Nhà thiết kế thời trang người Tây Ban Nha - Vicky Martin Berrocal (trái) và nhà hoạt động vì môi trường người Úc - Bindi Irwin (phải) nằm trong số những nguyên mẫu truyền cảm hứng.
Nhà thiết kế thời trang người Tây Ban Nha - Vicky Martin Berrocal (trái) và nhà hoạt động vì môi trường người Úc - Bindi Irwin (phải) nằm trong số những nguyên mẫu truyền cảm hứng.

Công ty sản xuất đồ chơi Mattel nổi tiếng với dòng búp bê Barbie huyền thoại đã vừa tuyên bố đưa vào sản xuất loạt búp bê “Inspiring Women” vào đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ.
Công ty sản xuất đồ chơi Mattel nổi tiếng với dòng búp bê Barbie huyền thoại đã vừa tuyên bố đưa vào sản xuất loạt búp bê “Inspiring Women” vào đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Những búp bê sống động này được thiết kế với những nét tương đồng từ “nguyên mẫu”.
Những búp bê sống động này được thiết kế với những nét tương đồng từ “nguyên mẫu”.

Dòng búp bê truyền cảm hứng này còn có những huyền thoại thể thao như vận động viên trượt ván trên tuyết người Mỹ Chloe Kim, võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp người Anh Nicola Adams, vận động viên bóng chuyền người Trung Quốc - Huệ Nhược Kỳ.

Đạo diễn của bộ phim bom tấn làm về nữ siêu anh hùng “Wonder Woman” (2017) - Patty Jenkins, nhà hoạt động vì môi trường người Úc - Bindi Irwin cũng là những phụ nữ truyền cảm hứng cho dòng búp bê mới.

Trước đây, Mattel đã từng thực hiện những búp bê lấy cảm hứng từ nữ nghệ sĩ ba-lê người Mỹ Misty Copeland, vận động viên thể dục nghệ thuật người Mỹ Gabby Douglas…

Nhà thiết kế thời trang người Đức Leyla Piedayesh (trái) và vận động viên bóng chuyền người Trung Quốc - Huệ Nhược Kỳ (phải) được khắc họa trong loạt búp bê “Inspiring Women”.
Nhà thiết kế thời trang người Đức Leyla Piedayesh (trái) và vận động viên bóng chuyền người Trung Quốc - Huệ Nhược Kỳ (phải) được khắc họa trong loạt búp bê “Inspiring Women”.

Bếp trưởng người Pháp Helene Darroze.
Bếp trưởng người Pháp Helene Darroze.

Bích Ngọc
Theo Huffington Post