Những “cú sốc” đằng sau các cuộc thi nhan sắc

(Dân trí)- Bản thân sắc đẹp đã là một phạm trù gây tranh cãi. Không có quy chuẩn nào cho nhan sắc. Không có quy chuẩn nào cho “cách nhìn nhận” vẻ đẹp. Thế nên, đằng sau mọi cuộc thi sắc đẹp luôn là những “dư chấn” ồn ào.

Tranh cãi đã là chuyện muôn thuở của các cuộc thi sắc đẹp. Hầu hết những cuộc thi nhan sắc đều để lại sau lưng điều tiếng, đồn thổi. Điều ấy cũng dễ hiểu, bởi bản thân sắc đẹp đã là phạm trù gây tranh cãi, dễ đồn thổi. Khi Mai Phương Thúy đăng quang, dư luận bất bình cho rằng, Lưu Bảo Anh mới là người đẹp nhất cuộc thi. Ngay cả Nguyễn Thị Huyền lên ngôi, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, người xứng đáng đăng quang năm ấy phải là Trịnh Chân Trân.

Cách nhìn nhận vẻ đẹp của mỗi người, mỗi khác. Việc không “tâm phục khẩu phục” khi một nhan sắc đăng quang là việc thường tình. Chỉ những “cú sốc”, những tin đồn bị thổi phồng với mục đích “truất ngôi” của hoa hậu vừa đăng quang, mới là điều đáng bàn.
 
Tân Hoa hậu các Dân tộc VN 2013 đã dinh loạt tin đồn gây sốc ngay sau đêm đăng quang
Tân Hoa hậu các Dân tộc VN 2013 đã "dính" loạt tin đồn gây sốc ngay sau đêm đăng quang

Còn nhớ năm 2008, ngay khi đăng quang vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ, hoa hậu Thùy Dung đã “choáng váng” khi báo chí đăng tải tràn lan thông tin cô chưa tốt nghiệp PTTH. Những ngày sau đó, bảng điểm, kết quả học tập của Thùy Dung cũng trở thành đề tài được đăng tải, cập nhật liên tục. Nhiều người ví, Thùy Dung là hoa hậu “đen” nhất- khi bị hạ bệ “vẻ đẹp trí thức” ngay sau đêm đăng quang. Cho đến mãi về sau, chuyện học hành, thi cử của Thùy Dung vẫn luôn là đề tài nóng hổi. Nhắc đến Thùy Dung, nhắc đến đêm đăng quang Hoa hậu VN năm 2008, người ta thường nhắc lại kỷ niệm về bằng tốt nghiệp, về kết quả học tập “không đẹp” nhiều hơn là sự xứng đáng về nhan sắc của Thùy Dung.

Hoa hậu Diễm Hương cũng là một ví dụ khác về "cú sốc" đến từ kết quả học tập. Bảng điểm với loạt điểm xấu cùng những lần trốn học, thi trượt… của Diễm Hương đều được bàn tán xôn xao. Từ bảng điểm, từ việc hoa hậu viết sai cả từ tiếng Anh chỉ danh hiệu của mình, đã dẫn đến những điểm trừ không nhỏ với Diễm Hương.
 
Hoa hậu Diễm Hương...
Hoa hậu Diễm Hương...

Và hoa hậu Thùy Dung sau đêm đăng quang đã khiến dư luận sốc với kết quả học tập
Và hoa hậu Thùy Dung sau đêm đăng quang đã khiến dư luận "sốc" với kết quả học tập
 

Tất thảy những thông tin này khi “tung” ra ngay sau đêm đăng quang đã từng tạo cú sốc với dư luận. Đi cùng với sự bùng nổ của các cuộc thi nhan sắc là sự bùng nổ của những cú sốc. Có những cú sốc được tạo nên từ những thông tin xác thực được truyền thông săn tìm, điều tra, truy vấn. Cũng có những cú sốc được thêu dệt từ những thông tin đồn thổi, từ sự thổi phồng vô căn cứ.

Hoa hậu Ngọc Hân sau đêm đăng quang lập tức phải đối diện với dư luận về nghi án mua giải. Những tiết lộ về mối quan hệ thân thiết giữa Ngọc Hân và trưởng BGK- Minh Hạnh càng dấy lên tin đồn Ngọc Hân đã được ưu ái, đã có “cửa sau” để đoạt ngôi hoa hậu. Hoa hậu Ngô Phương Lan sau đêm đăng quang cũng bị bàn tán xôn xao “do nhà giàu, có bố làm to” mới có thể “chiếm” được vương miện.

Nhưng, cú sốc có sức “công phá” dư luận hơn cả xuất hiện sau khi đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 khép màn. Hàng loạt trang mạng giật tít, “Tân hoa hậu Dân tộc “ngủ” với thiếu niên 15 tuổi”, “Tân hoa hậu Dân tộc mua giải với giá 1,5 tỷ”… Những cú sốc chưa từng xuất hiện nay đã xuất hiện.

Những cú sốc khiến người ta phải giật mình trước sức “công phá”, sức hủy hoại ghê gớm của tin đồn. Là tin đồn hoàn toàn chưa có căn cứ, chưa được xác minh, không có bằng chứng, nhưng đủ sức hủy hoại danh dự, nhân phẩm của nhiều người.

Những tin đồn luôn có sức sống dai dẳng, cứ len lỏi, lẩn khuất trong dư luận để tạo nên những “cú sốc” mua vui cho đám đông, ngày lại ngày.

Vì, chỉ có người trong cuộc- chỉ những người bị đồn thổi, bị đưa tin, mới cảm thấy mất mát, mà thôi./.

 
Hào Hoa