Những chiếc váy cưới xa hoa của Hoàng gia qua 100 năm

(Dân trí) - Dưới đây là những chiếc váy cưới xa hoa, lộng lẫy bậc nhất đã được các công chúa, công nương trong các gia đình Hoàng gia Châu Âu lựa chọn để mặc trong ngày cưới.

Trong tháng 6 này, khi Hoàng tử đẹp trai và nổi tiếng đào hoa của Thụy Điển - Carl-Phillip cuối cùng cũng bước vào thánh đường cùng với một cô dâu - cựu người mẫu Sofia Hellqvist, báo chí các nước Châu Âu đã “thi nhau đoán già đoán non” về mẫu váy cưới mà người đẹp sẽ mặc trong ngày trọng đại.

Đối với văn hóa Châu Âu, cho tới tận hôm nay, cuộc sống Hoàng gia vẫn còn nguyên sự hấp dẫn đối với những “thường dân”. Ngày mà các hoàng tử, công chúa tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của toàn dân luôn được coi như một sự kiện mang màu sắc cổ tích với tất cả những xa hoa vốn chỉ được đọc trong sách truyện bỗng hiện ra cụ thể trước mắt.

Trong tất cả những khung cảnh hào nhoáng, lộng lẫy đó, điểm nhấn quan trọng nhất chính là chiếc váy cưới của cô dâu - chiếc váy dành riêng cho ngày trọng đại của nhân vật chính.

Dưới đây là hình ảnh những chiếc váy cưới Hoàng gia, từng được các công chúa, công nương của Châu Âu lựa chọn cho ngày cưới kể từ đầu thập niên 1920 tới nay:

Những chiếc váy cưới xa hoa của Hoàng gia qua 100 năm

Công nương Elizabeth Bowes-Lyon kết hôn với Hoàng tử Anh Albert (sau này trở thành vua Anh George VI) hồi năm 1923. Điều thú vị là Hoàng tử đã phải cầu hôn người vợ tương lai của mình tới 3 lần mới được đồng ý.

Những chiếc váy cưới xa hoa của Hoàng gia qua 100 năm

Công nương Elizabeth mặc chiếc váy cưới may bằng vải tuyn thêu chỉ bạc, có đính hàng trăm hạt ngọc trai (trái). Công chúa Ingrid của Thụy Điển trong một thiết kế váy cưới cổ điển bước vào lễ đường cùng Hoàng tử Frederik của Đan Mạch năm 1935 (phải).

Những chiếc váy cưới xa hoa của Hoàng gia qua 100 năm

Năm 1947, Hoàng tử Đan Mạch Frederik sẽ lên ngôi vua, công nương Ingrid sẽ trở thành Hoàng hậu. Con gái của họ - Margrethe hiện đang là Nữ hoàng Đan Mạch.

Những chiếc váy cưới xa hoa của Hoàng gia qua 100 năm

Công chúa Juliana của Hà Lan đã gặp người chồng tương lai - ông hoàng Bernhard của nhà Lippe-Biesterfeld tại Thế vận hội Olympic Bavaria năm 1936.

Những sự thay đổi trong xu hướng thời trang được phản ánh rất rõ nét trong thiết kế của những chiếc váy cưới Hoàng gia, bắt đầu từ những chiếc váy cổ điển, không có nhiều tầng lớp, không bồng xòe, và cũng không giúp tôn lên vẻ đẹp dáng dấp cô dâu; đến thập niên 1950, những chiếc váy cưới đã chiết eo và có điểm nhấn bồng xòe.

Chất liệu may váy cũng thay đổi rất nhiều, lúc này vải tuyn không còn là lựa chọn duy nhất của các nhà thiết kế, thay vào đó là sa tanh, lụa, đăng ten…

Công
chúa Anh Elizabeth cử hành hôn lễ với Hoàng tử Phillip của Hy Lạp và Đan Mạch hồi
năm 1947.

Công chúa Anh Elizabeth cử hành hôn lễ với Hoàng tử Phillip của Hy Lạp và Đan Mạch hồi năm 1947.

Công
chúa Anh Elizabeth cử hành hôn lễ với Hoàng tử Phillip của Hy Lạp và Đan Mạch hồi
năm 1947.

Chiếc váy cưới của công chúa Anh Elizabeth (nay là Nữ hoàng Anh Elizabeth II) được đính hơn 10.000 hạt ngọc trai và may bằng vải sa tanh màu kem.

Công
chúa Anh Elizabeth cử hành hôn lễ với Hoàng tử Phillip của Hy Lạp và Đan Mạch hồi
năm 1947.

Nữ diễn viên điện ảnh Grace Kelly trong hôn lễ cử hành năm 1956 với ông hoàng Monaco - Ranier III.

Thiết
kế váy cưới đã tôn lên vòng eo thon và dáng dấp thanh tú của Grace Kelly.

Thiết kế váy cưới đã tôn lên vòng eo thon và dáng dấp thanh tú của Grace Kelly.

Thiết
kế váy cưới đã tôn lên vòng eo thon và dáng dấp thanh tú của Grace Kelly.

Trong hôn lễ với Hoàng tử Albert của nước Bỉ, công nương Paola Ruffo di Calabria mặc chiếc váy cưới sa tanh màu kem và đội trên đầu chiếc khăn voan khổ lớn.

Hoàng
hậu Fabiola de Mora y Aragon trong ngày cưới với vua Badouin của nước Bỉ hồi
năm 1960.

Hoàng hậu Fabiola de Mora y Aragon trong ngày cưới với vua Badouin của nước Bỉ hồi năm 1960.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Công chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Công chúa Sofia của Hy Lạp và Đan Mạch xuất hiện trong chiếc váy cưới được thêu tay tại hôn lễ cử hành năm 1962 với nhà vua tương lai Juan-Carlos I của Tây Ban Nha.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Công chúa Beatrix của Hà Lan (sau này trở thành Nữ hoàng Hà Lan) trong lễ cưới năm 1966 với thanh niên quý tộc người Đức Klaus-Georg von Amsberg.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Công chúa (giờ đây là Nữ hoàng) Margrethe của Đan Mạch kết hôn với nhà ngoại giao người Pháp - Bá tước Henri de Laborde de Monpezat ở Copenhagen hồi năm 1967.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Người đẹp Sonja Haraldsen trở thành một trong những “thường dân” đầu tiên bước chân vào một gia đình Hoàng gia Châu Âu bằng một hôn lễ cổ tích. Năm 1968, Sonja kết hôn với Hoàng tử (giờ là nhà vua) Harald của Na Uy.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Công chúa Anh Anne kết hôn với người chồng đầu - vận động viên cưỡi ngựa từng giành huy chương vàng Olympic - Mark Phillips hồi năm 1973.

Công
chúa Anh Margaret trong hôn lễ năm 1960 với nhiếp ảnh gia người Anh Anthony Armstrong-Jones.

Người đẹp mang hai dòng máu Brazil và Đức - Silvia Sommerlath trong hôn lễ với vua Carl XVI Gustaf của Thụy Điển năm 1976.

Công
chúa Caroline của Monaco kết hôn với nhà đầu tư người Pháp Philippe Junot hồi
năm 1978.

Công chúa Caroline của Monaco kết hôn với nhà đầu tư người Pháp Philippe Junot hồi năm 1978.

Công
chúa Caroline của Monaco kết hôn với nhà đầu tư người Pháp Philippe Junot hồi
năm 1978.

Cô gái người Cuba - María Teresa Mestre y Batista trong hôn lễ với Hoàng tử Henri (hiện giờ là đại công tước Luxembourg) hồi năm 1981.

“Bông
hồng Anh” Diana Spencer trong hôn lễ với Hoàng tử Anh Charles hồi năm 1981.

“Bông hồng Anh” Diana Spencer trong hôn lễ với Hoàng tử Anh Charles hồi năm 1981.

Nữ
nhà văn Anh Sarah Ferguson trong lễ cưới với Hoàng tử Anh Andrew năm 1986.

Nữ nhà văn Anh Sarah Ferguson trong lễ cưới với Hoàng tử Anh Andrew năm 1986.

Nữ
nhà văn Anh Sarah Ferguson trong lễ cưới với Hoàng tử Anh Andrew năm 1986.

Công chúa Stephanie của Monaco trở thành cô dâu Hoàng gia đầu tiên lựa chọn một thiết kế phá cách. Chiếc váy cưới của công chúa có thiết kế đơn giản nhưng rất táo bạo. Ảnh được chụp trong hôn lễ năm 1995 của công chúa với vệ sĩ Daniel Ducruet.

Nữ
nhà văn Anh Sarah Ferguson trong lễ cưới với Hoàng tử Anh Andrew năm 1986.

Người đẹp 26 tuổi Mathilde d'Udekem d'Acoz trong hôn lễ năm 1999 với Hoàng tử (nay là vua) Philippe của Bỉ (trái). Người đẹp Sophie Rhys-Jones và Hoàng tử Anh Edward trong hôn lễ năm 1999 (phải).

Chiếc
váy cưới của hôn thê Hoàng tử Edward được trang trí bằng 325.000 hạt ngọc trai
đính tay.

Chiếc váy cưới của hôn thê Hoàng tử Edward được trang trí bằng 325.000 hạt ngọc trai đính tay.

Chiếc
váy cưới của hôn thê Hoàng tử Edward được trang trí bằng 325.000 hạt ngọc trai
đính tay.

Bà mẹ đơn thân Mette-Marit Tjessem Høiby kết hôn với Hoàng tử Haakon của Na Uy hồi năm 2001, sự kiện này từng gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận (trái). Cô gái người Argentina - Máxima Zorreguieta kết hôn với Hoàng tử (nay là vua) Willem-Alexander của Hà Lan hồi năm 2002 (phải).

Công chúa Märtha Louise của Na Uy kết hôn với nhà văn Ari
Behn hồi năm 2002.

Công chúa Märtha Louise của Na Uy kết hôn với nhà văn Ari Behn hồi năm 2002.

Hôn
thê của Hoàng tử Hà Lan Johan Friso - người đẹp Mabel Los - trong lễ cưới năm
2004.

Hôn thê của Hoàng tử Hà Lan Johan Friso - người đẹp Mabel Los - trong lễ cưới năm 2004.

Hôn
thê của Hoàng tử Hà Lan Johan Friso - người đẹp Mabel Los - trong lễ cưới năm
2004.

Người đẹp mang hai dòng máu Anh - Úc Mary Donaldson kết hôn với Hoàng tử Đan Mạch Frederik hồi năm 2004.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Hôn lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo Letizia Ortiz.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Hôn lễ của Hoàng tử Anh Charles với người vợ thứ 2 - Camilla Parker-Bowles hồi năm 2005. Vì họ kết hôn ở tuổi gần lục tuần nên hôn lễ được tổ chức giản dị và cô dâu cũng mặc một chiếc váy cưới màu xanh xám thay vì màu trắng.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Hôn lễ năm 2008 của Hoàng tử Đan Mạch Joachim với một chuyên viên quảng cáo - người đẹp Marie Cavallier.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Công chúa Victoria của Thụy Điển trong ngày cưới hồi năm 2010 với hôn phu - Daniel Westling - chủ một phòng tập thể hình. Cặp đôi đã quen biết nhau vì công chúa Victoria từng thuê Daniel Westling làm người hướng dẫn luyện tập cho riêng cô.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Công nương Kate Middleton trong hôn lễ năm 2011 với Hoàng tử Anh William (trái). Vận động viên bơi lội người Nam Phi Charlene Wittstock trong hôn lễ năm 2011 với ông hoàng Monaco - Albert II. Chiếc váy của Charlene được thực hiện trong 2.500 tiếng đồng hồ với 40.000 viên đá quý, 20.000 viên ngọc trai, 40.000 hạt vàng.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Nữ bá tước người Bỉ Stephanie de Lannoy trong hôn lễ năm 2012 với Hoàng tử Guillaume - Đại công tước Luxembourg. Chiếc váy được thực hiện trong 3.200 tiếng đồng hồ với 50.000 hạt ngọc trai, 80.000 viên đá quý và 10.000 mét chỉ bạc.

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Người đẹp Đức Claire Lademacher kết hôn với Hoàng tử Félix của Luxembourg hồi năm 2013 (trái). Công chúa Madeleine của Thụy Điển kết hôn với doanh nhân người Anh Christopher O’Neill năm 2013 (phải).

Hôn
lễ năm 2004 của Hoàng tử (nay là vua) Felipe của Tây Ban Nha với nữ nhà báo
Letizia Ortiz.

Hoàng tử Thụy Điển Carl-Philip trong hôn lễ vừa diễn ra vào tháng 6 này với cựu người mẫu Thụy Điển Sofia Hellqvist.


Bích Ngọc
Tổng hợp