Nhức nhối vấn nạn quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc

Mi Vân

(Dân trí) - Nạn quấy rối tình dục được cho là vấn đề nhức nhối trong xã hội Hàn Quốc với nhiều bê bối dính dáng tới người nổi tiếng. Các nữ nghệ sĩ bị ép gửi ảnh nhạy cảm hay đụng chạm cơ thể có chủ đích.

Hàn Quốc rúng động trước nghi vấn CEO công ty giải trí quấy rối tình dục

Ngày 22/8, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, Sở cảnh sát Incheon (Hàn Quốc) đã mở cuộc điều tra giám đốc điều hành (CEO) của một công ty giải trí. Theo cáo buộc, CEO của công ty giải trí liên tục có hành vi ép buộc các nữ thực tập sinh gửi ảnh nội y vào với lý do kiểm tra cơ thể. 

Cảnh sát cho biết đã nhận đơn khiếu nại từ tháng 6/2022 và bắt tay điều tra. Họ đã tiến hành kiểm tra văn phòng của CEO trên để thu thập dữ liệu trên máy tính và điện thoại của người này từ tháng 7 vừa rồi. Trước cáo buộc trên, CEO của công ty giải trí thừa nhận hành vi yêu cầu nữ thực tập sinh gửi ảnh nội y.

Tuy nhiên, người này cho biết, yêu cầu này được thực hiện dựa trên sự đồng ý của các nữ thực tập sinh. Người này cũng giải thích, yêu cầu của anh là một trong những phương pháp giúp các thực tập sinh ra mắt công chúng nhanh hơn.

Nhức nhối vấn nạn quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc - 1

Sở cảnh sát Incheon (Hàn Quốc) đã mở cuộc điều tra vụ CEO của một công ty giải trí ép buộc các nữ thực tập sinh gửi ảnh nhạy cảm (Ảnh: Allkpop). 

Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, đây đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội và truyền thông Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là hành vi quấy rối tình dục đáng bị lên án và tẩy chay. Một số ý kiến tin rằng, đây cũng là "phần nổi của một tảng băng chìm", mặt tối vốn bị che đậy của làng giải trí. 

"Bạn ký hợp đồng với công ty. Nhưng điều đó không có nghĩa là những bức ảnh này không bị rơi vào tay kẻ xấu hoặc rò rỉ ở đâu đó. Ai đó có thể kiếm tiền từ những thứ này mà bạn thậm chí không biết?", một khán giả bày tỏ ý kiến. "Đây là hành vi lạm dụng quyền lực đáng ghê tởm", một khán giả bức xúc viết.  

Quấy rối tình dục - vấn nạn nhức nhối trong giới giải trí Hàn Quốc

Vụ việc trên khiến vấn nạn quấy rối tình dục tại Hàn Quốc trở nên nóng lại tại Hàn Quốc. Năm 2022, cái chết của Choi Sook Hyun, một vận động viên ba môn phối hợp của đội tuyển thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc, đã làm bùng lên làn sóng giận dữ trong xã hội Hàn Quốc. Cô Choi đã tự vẫn sau khi nộp đơn khiếu nại về tình trạng bạo hành và lạm dụng mà cô phải chịu từ huấn luyện viên và bác sĩ.

Gia đình Choi cho biết, cô cảm thấy thất vọng và tức giận vì nhận thấy quá trình điều tra không tiến triển. Nhiều đồng nghiệp của Choi từ chối ra làm chứng. Đoạn băng ghi âm mà Choi để lại cho thấy cô bị đánh đập nhiều lần, bị bạo hành tinh thần bằng lời nói và bị quấy rối bởi huấn luyện viên, bác sĩ cùng các tiền bối.

Đầu năm 2019, Shim Suk Hee, vận động viên trượt băng nổi tiếng từng giành 4 huy chương Olympic, tố cáo huấn luyện viên cũ lạm dụng tình dục, thậm chí cưỡng bức cô khi cô mới 17 tuổi. Không chỉ ở giới thể thao, giới giải trí Hàn Quốc cũng tồn tại rất nhiều góc khuất.

Nhức nhối vấn nạn quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc - 2

Seung Ri - cựu thành viên của nhóm Big Bang (Ảnh: Naver).

Sau khi #MeToo, phong trào chống quấy rối và bạo hành tình dục ở phụ nữ, lan đến Hàn Quốc, nam diễn viên Jo Min Ki bị tố quấy rối tình dục và lạm dụng sinh viên tại Đại học Cheongju (Hàn Quốc), nơi ông giảng dạy từ năm 2004. Lời cáo buộc đầu tiên được đưa ra trong một bài đăng trực tuyến nặc danh.

Bài viết cho biết nam diễn viên đã quấy rối tình dục một số nữ sinh viên. Ngay trong ngày hôm đó, Jo bị cách chức. Sau khi 10 phụ nữ đứng ra tuyên bố họ là nạn nhân, Jo thú nhận hành vi của mình vào năm 2018. Cảnh sát bắt đầu mở cuộc điều tra nhưng trước ngày thẩm vấn, Jo đã tự vẫn. 

Đầu năm 2019, Hàn Quốc tiếp tục chấn động vì bê bối liên quan đến hộp đêm Burning Sun của Seung Ri, cựu thành viên nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn - Big Bang. Hộp đêm này bị cáo buộc trốn thuế, buôn bán chất cấm, tiếp tay cho hành vi hiếp dâm, quay lén, bạo lực.

Năm 2022, Seungri phải lĩnh án phạt 1 năm 6 tháng tù giam cho những tội danh của mình và vĩnh viễn bị loại bỏ khỏi làng giải trí. Seungri bị giam giữ trong nhà tù quân sự kể từ khi kết thúc phiên tòa đầu tiên vào tháng 8/2021. 

Năm 2020, làng giải trí Hàn Quốc đảo điên trước bê bối "Phòng chat thứ N". Đây là một nhóm tội phạm hoạt động trên ứng dụng nhắn tin, gọi điện Telegram chuyên chia sẻ ảnh, video nhạy cảm của phụ nữ. Người dùng ứng dụng này phải trả từ 250.000 won (hơn 4 triệu đồng) đến 1,5 triệu won (hơn 26 triệu đồng) cho nghi phạm để được xem các video. 

Ít nhất 74 người bị lừa, trong đó có nhiều nữ sinh vị thành niên, nhỏ nhất 11 tuổi. Tháng 10/2021, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã phê chuẩn mức án 42 năm tù đối với Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu "Phòng chat thứ N".

Nhức nhối vấn nạn quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc - 3

Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu "Phòng chat thứ N" (Ảnh: Naver).

Năm 2018, phong trào #MeToo tiếp thêm động lực để các nạn nhân tại Hàn Quốc dũng cảm lên tiếng và từ đó, hàng loạt diễn viên, đạo diễn nổi tiếng bị lộ tẩy quá khứ đen tối. Các diễn viên tiết lộ, họ có thể bị quấy rối tình dục hoặc các hình thức lạm dụng khác trong quá trình quay phim, đặc biệt cảnh quan hệ tình cảm. 

Tháng 9/2021, nữ diễn viên Hàn Quốc - Heo Yi Jae gây sốc khi thú nhận quyết định giải nghệ vì không thể chịu được tình trạng bắt nạt, quấy rối tình dục khi quay phim. Cụ thể, cô từng bị một đàn anh đã có gia đình gạ tình khi họ quay phim chung. Vụ việc để lại vết thương lớn và tổn thương tâm lý nặng nề với Heo Yi Jae dẫn tới quyết định giải nghệ vào năm 2016.

Trường hợp của Yoon Jin Seo cũng tương tự người đồng nghiệp Heo Yi Jae. Cô thú nhận trong buổi họp báo phim Secret Love rằng, thời gian quay cảnh ân ái, cô đã kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất.

Nhức nhối vấn nạn quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc - 4

Nữ diễn viên Heo Yi Jae từng giải nghệ vì bị xâm hại (Ảnh: Newsen).

Các đạo diễn và diễn viên cũng đã khẳng định với tờ Korea Times, họ không có thể chế hỗ trợ, bảo vệ các diễn viên đóng cảnh nóng. Các diễn viên phải tự bảo vệ để bản thân không trở thành nạn nhân của hành vi sai trái này.

Những diễn viên ít nổi tiếng, không thể hoặc không được phép sử dụng diễn viên thay thế và phải sử dụng thiết bị bảo vệ. Thiết bị này giúp họ tránh tình huống "lộ hàng" hoặc ngăn đồng nghiệp lợi dụng cảnh thân mật để quấy rối.

Đạo diễn Kim Ki Duk - người đứng sau thành công của nhiều phim điện ảnh xứ Hàn đã bị cáo buộc cưỡng dâm từ năm 2019. Một nữ diễn viên giấu tên đã tố đạo diễn Kim Ki Duk có hành vi gạ gẫm, quấy rối cô trong chương trình của đài MBC (Hàn Quốc). Diễn viên tên A cho biết, đạo diễn Kim có hành vi xâm hại cô khi hai người cùng tham dự Liên hoan phim Busan. 

Nhức nhối vấn nạn quấy rối tình dục trong showbiz Hàn Quốc - 5

Đạo diễn Kim Ki Duk (Ảnh: Getty Images).

Trước lời cáo buộc, Kim Ki Duk đã kiện nữ diễn viên A và nhà sản xuất của chương trình PD Notebook của đài MBC (Hàn Quốc) vì hành vi đưa tin sai sự thật. Song, tòa án đã bác bỏ đơn kiện của Kim Ki Duk với lý do những cáo buộc chống lại Kim không thể bị đánh giá là sai sự thật.

Năm 2018, nam diễn viên Cho Deok Je phải nhận án một năm tù giam, hai năm tù treo vì bị buộc tội có hành vi không phù hợp và cố tình tiếp xúc thân thể với nữ diễn viên Ban Min Jeong trong một cảnh quay được thực hiện vào tháng 4/2015. Đạo diễn Cho Jae Huyn cũng phải công khai xin lỗi và rút khỏi nhiều dự án sau khi bị cáo buộc quấy rối nữ diễn viên Choi Yul. 

Vài năm gần đây, hàng nghìn phụ nữ Hàn Quốc đã tham gia các cuộc biểu tình trên khắp đất nước nhằm đòi quyền lợi và bảo vệ các nạn nhân. Trong đó, phong trào #MeToo đã làm thay đổi suy nghĩ của các nạn nhân tình dục. Họ trở nên dũng cảm và bản lĩnh hơn bởi họ hiểu rằng, những kẻ tấn công tình dục mới đáng xấu hổ chứ không phải các nạn nhân.

Theo Daum/Korea Times