“Nhịp cầu ước mơ”- gameshow gây quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo

Lần đầu tiên có một gameahow vận động có ý nghĩa nhân văn tạo nên nguồn quỹ góp phần giúp đỡ cho nhiều địa phương khó khăn có được cây cầu vững chãi. Chỉ sau 6 tháng triển khai, “Nhịp cầu ước mơ- Kết nối đôi bờ” đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực.

Vốn là khu vực có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt nên đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều bất tiện. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương các cấp đã cố gắng khắc phục, tiến hành xây dựng những cây cầu kiên cố với mong muốn “xóa sổ những cầu khỉ” nhằm mang lại sự thuận tiện trong việc di chuyển và giảm thiểu tối đa những hiểm nguy luôn ẩn hiện dưới dòng nước, nhưng không phải địa phương nào cũng có đủ kinh phí để làm. Cùng chung ước muốn đó, Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Lát Sa Ta, đã cùng nhau thực hiện chương trình “Nhịp Cầu Ước Mơ – Kết Nối Đôi Bờ” – một gameshow vận động có ý nghĩa nhân văn nhằm tạo nên nguồn quỹ góp phần giúp đỡ cho những địa phương khó khăn có được cây cầu vững chãi.

Hằng ngày, các em nhỏ phải sang sông đi học bằng những phương tiện
Hằng ngày, các em nhỏ phải sang sông đi học bằng những phương tiện
thô sơ cực kỳ nguy hiểm.

Với mục đích đẹp và đầy ý nghĩa như thế, chỉ sau 06 tháng triển khai, chương trình tạo được dấu ấn và nhận rất nhiều ý kiến phản hồi, góp ý… là nguồn động viên to lớn để những người thực hiện “Nhịp Cầu Ước Mơ – Kết Nối Đôi Bờ” thêm quyết tâm mang thêm những cây cầu thép dây văng đến nơi đang có nhu cầu bức thiết. Khán giả Nguyễn Thị Năm (Cà Mau) chia sẻ: “Từ hồi nhỏ, tôi từng chứng kiến cảnh bạn mình rớt xuống cầu khỉ, vùng vẫy dưới con kênh mà không tài nào dám nhảy xuống cứu. Chạy về đến nhà để hò người lớn ra giúp thì mọi chuyện đã muộn, bạn tôi vĩnh viễn ra đi khi tuổi còn quá trẻ. Lớn lên với nỗi ám ảnh đó, thỉnh thoảng tôi nghe ở đâu có vụ đuối nước của con nít, xót xa và đau thương lắm. Lúc đó chỉ mong sao quê mình có được cây cầu để không còn những vụ té sông mà chết tức tưởi như vậy. May sao nhờ “Nhịp Cầu Ước Mơ – Kết Nối Đôi Bờ”, xã tôi có được cây cầu mà bao người mong mỏi, xóa đi sự tách biệt hàng chục năm ở vùng đất này, nối liền xã với đường giao thông chính và các khu vực khác, không còn cảnh lụy đò như xưa. Hy vọng tương lai của con em chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn xưa…”.

Ông Nguyễn Danh Dự (bên trái) - Đại diện Tổng Cty Bia – Rượu –
Ông Nguyễn Danh Dự (bên trái) - Đại diện Tổng Cty Bia – Rượu –
 Nước giải khát Sài Gòn cùng với Ông Phạm Đức Ly – Phó bí thư chủ tịch UBND
xã Ngọc Chánh cùng nhau gỡ băng khánh thành cầu mới 
 Cầu Sài Gòn – Ngọc Chánh thuộc huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau.

Còn anh Vũ Nhân (Thủ Đức – Tp.HCM) – một khán giả trung thành của kênh Let’s Viet bày tỏ: “Quê tôi ở Kiên Giang, lên Sài Gòn trọ học rồi đi làm ở đây hơn chục năm. Trong một lần về thăm nhà, có dịp nhìn thấy ê-kip “Nhịp Cầu Ước Mơ – Kết Nối Đôi Bờ” thực hiện ghi hình tại xã Đông Hòa (huyện An Minh, Kiên Giang), khiến tôi tò mò và tìm hiểu. Biết được giờ phát sóng, tôi chờ đến 19h30 tối Chủ nhật cuối tháng và cả những giờ phát lại để dõi theo tin tức. Nhờ chương trình mà tôi mới cập nhật được thực cảnh quê mình và những địa phương khác tại miền Tây, vẫn còn nghèo và gặp khó khăn nhiều lắm khi không có nổi một cây cầu bắc qua con kênh, con rạch. Và cũng nhờ chương trình mà người dân có được một cây cầu thép dây văng vững chãi, giúp thuận tiện hơn trong việc đi lại”.

Trong khi đó, cô Trần Thị Hồng Hoa – cán bộ hưu trí (Q.3, Tp.HCM) thì làm theo cách riêng của mình để ủng hộ chương trình: “Mỗi tháng tui có 800 ngàn tiền hưu trí, trích ra 200 ngàn để gửi đến chương trình. Tui mong với chút tiền của mình có thể góp phần nhỏ nhoi vào việc xây nên những cây cầu để bà con đỡ khổ, tụi nhỏ đi học bớt hiểm nguy”.

Hình ảnh bà con vui mừng khi đi lại trên chiếc cầu mới vừa được xây dựng xong.
Hình ảnh bà con vui mừng khi đi lại trên chiếc cầu mới vừa được xây dựng xong.

Tính đến nay, chương trình đã hoàn thành được 06 cây cầu thép dây văng trị giá hơn 03 tỷ đồng cho bà con các địa phương. Dự kiến trong năm 2015, bên cạnh hai tỉnh Cà Mau & Kiên Giang, “Nhịp Cầu Ước Mơ – Kết Nối Đôi Bờ” sẽ tiếp tục đến với các tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp… xây thêm nhiều cây cầu mơ ước cho bà con nơi đây. Đón xem “Nhịp Cầu Ước Mơ – Kết Nối Đôi Bờ” lúc 11h ngày 30/1/2014 trên kênh truyền hình Let’s Viet.