1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy

(Dân trí) - Những đứa trẻ sống trong những gia đình có điều kiện kinh tế khác nhau được hỏi về món đồ chơi mà các em yêu thích nhất, câu trả lời sẽ khiến người lớn có nhiều nghĩ suy.

Dự án nhiếp ảnh “Dollar Street” được thực hiện bởi tổ chức Gapminder Foundation, một tổ chức chuyên khai thác những vấn đề xã hội và cùng lúc soi chiếu, đối sánh vấn đề ấy ở nhiều nền văn hóa, nhiều quốc gia khác nhau, để đưa lại những thông tin có tính đa chiều, tổng hợp dành cho người xem, với mong muốn mang lại góc nhìn khái quát về đời sống của người dân trên thế giới.

Bộ ảnh dưới đây khai thác câu chuyện xung quanh món đồ chơi yêu thích nhất của những em bé sống trong các gia đình có điều kiện sống khác nhau tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nhóm nhiếp ảnh gia tham gia thực hiện bộ ảnh này đã đi tới hàng trăm hộ gia đình ở tại hơn 50 quốc gia. Tới với mỗi gia đình, nhiếp ảnh gia sẽ dành một ngày để chụp những bức ảnh của 135 vật dụng trong gia đình ấy, như giày dép, bàn chải đánh răng, đồ chơi của trẻ nhỏ...

Từ những bức ảnh chụp các đồ vật này, sẽ tạo nên những nhóm ảnh chụp cùng một chủ đề, một vật dụng, để người xem ảnh có sự so sánh, đối chiếu về cuộc sống của những con người khác nhau, trong những hoàn cảnh, điều kiện khác nhau trên thế giới này.

Bộ ảnh được nhóm nhiếp ảnh gia đặt tên là “Dollar Street”. Những bức ảnh đưa lại những góc nhìn gây sửng sốt và sinh động hơn bất cứ câu chữ nào, hơn cả những bảng thống kê chi tiết.

Chia sẻ về dự án nhiếp ảnh “Dollar Street”, nữ nhiếp ảnh gia Anna Rosling Rönnlund, thành viên trong nhóm thực hiện, cho hay: “Chúng ta thường hình dung về những con người sống trong những nền văn hóa khác với mình một cách xa lạ, bí ẩn, khiến ta ngại ngần.

“Vì vậy, chúng tôi muốn cho mọi người thấy cách mà những con người ở những quốc gia khác nhau đang sống. Những bức ảnh là những dữ kiện trung thực để người xem có thể tận mắt quan sát, đến thăm rất nhiều ngôi nhà trên thế giới này, mà chỉ cần ngồi trước một màn hình kết nối Internet”.

Dưới đây là bộ ảnh về những món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, bộ ảnh này là một nội dung trong dự án nhiếp ảnh “Dollar Street”, xem xong, những người lớn sẽ có nhiều nghĩ suy:

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 1

Trong một gia đình ở Burkina Faso, mỗi người lớn trong nhà có thu nhập trung bình 29 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích nhất của em bé trong nhà là một chiếc lốp xe cũ

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 2

Trong một gia đình ở Burundi có mức thu nhập trung bình 29 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé trong nhà là những bắp ngô

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 3

Một gia đình ở Ấn Độ có mức thu nhập 31 USD/người/tháng, cậu bé này có món đồ chơi thật khó gọi tên

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 4

Ở Zimbabwe, một gia đình có thu nhập 34 USD/người/tháng, món đồ chơi của cậu bé trong nhà là trái bóng tự tạo

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 5

Trong một gia đình ở Haiti có mức thu nhập 39 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của trẻ nhỏ trong nhà được tự chế từ những chai lọ nhựa

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 6

Em bé trong một gia đình ở Zimbabwe có mức thu nhập 41 USD/người/tháng yêu thích nhất chiếc xe ô tô đồ chơi này

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 7

Trong một gia đình ở Haiti có mức thu nhập 43 USD/người/tháng, cậu bé này chỉ có một chiếc vòng nhựa đã gãy để làm đồ chơi

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 8

Cô bé sống trong một gia đình ở Burkina Faso có mức thu nhập 45 USD/người/tháng có món đồ chơi yêu thích nhất là một búp bê cũ đã không còn nguyên vẹn

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 9

Trong gia đình có thu nhập 54 USD/người/tháng ở Burkina Faso, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là một chiếc lốp xe

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 10

Trong một gia đình ở Bờ Biển Ngà với mức thu nhập 61 USD/người/tháng, món đồ chơi hiếm hoi mà cậu bé này sở hữu là một chiếc dép nhựa cũ

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 11

Cậu bé sống trong một gia đình ở Ấn Độ với mức thu nhập 65 USD/người/tháng có món đồ chơi yêu thích là chiếc gậy tự chế để chơi bóng gậy

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 12

Trong một gia đình ở Rwanda có mức thu nhập 72 USD/người/tháng, đồ chơi của cậu bé này là các loại cây lá trong vườn nhà

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 13

Một gia đình ở Haiti có mức thu nhập 102 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu thiếu niên này là một máy chơi trò chơi điện tử cầm tay

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 14

Ở Palestine, trong một gia đình có thu nhập 112 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích nhất của cậu bé này là một chai nhựa đựng những viên bi

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 15

Trong một gia đình ở Colombia với thu nhập 123 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cô bé này là một trái bóng chuyền

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 16

Những cậu bé trong một gia đình ở Nigeria với mức thu nhập 124 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của những em bé này là những chiếc gậy gỗ

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 17

Cô bé sống trong một gia đình ở Colombia với mức thu nhập 163 USD/người/tháng yêu thích nhất chú mèo của gia đình

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 18

Trong một gia đình ở Ấn Độ với thu nhập 245 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích nhất của em bé này là một chiếc xe tải đồ chơi

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 19

Trong một gia đình ở Jordan với mức thu nhập 249 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích nhất của cậu bé này là những thú nhồi bông

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 20

Trong một gia đình ở Rwanda với mức thu nhập 251 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé trong gia đình là một cành cây khô

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 21

Trong một gia đình ở Bolivia có mức thu nhập 254 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là thú nhồi bông

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 22

Trong một gia đình ở Latvia với mức thu nhập 480 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là thú nhồi bông

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 23

Trong một gia đình ở Mỹ với mức thu nhập 855 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là đồ chơi lắp ghép Lego

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 24

Trong một gia đình ở Trung Quốc với mức thu nhập 2.235 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là bộ lắp ghép mô hình xe tăng

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 25

Trong một gia đình ở Nam Phi với mức thu nhập 2.862 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cô bé này là thú nhồi bông

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 26

Trong một gia đình ở Kenya với thu nhập 3.268 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là máy tính bảng

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 27

Trong một gia đình ở Mỹ có mức thu nhập 4.650 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là các dụng cụ để chơi bóng chày

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 28

Trong một gia đình ở Jordan có thu nhập 7.433 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của cậu bé này là thú nhồi bông

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 29

Cô bé sống trong một gia đình ở Ukraine với mức thu nhập 10.090 USD/người/tháng, em yêu thích nhất chú gấu nhồi bông to lớn này

Nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của trẻ nhỏ, người lớn có nhiều nghĩ suy - 30

Trong một gia đình ở Trung Quốc có mức thu nhập 10.098 USD/người/tháng, món đồ chơi yêu thích của em bé trong gia đình là thú nhồi bông.

Bích Ngọc

Theo Insider