1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam

(Dân trí) - Tin từ các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang cho biết, nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước, các tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật mừng dịp lễ trọng đại này.

Tại Bạc Liêu, ngày 24/4, tỉnh tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước (được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Bạc Liêu).

Một số hoạt động văn hóa- nghệ thuật được tổ chức như: 20h tối ngày 24/4, tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Giai điệu phương Nam” với chủ đề “Bạc Liêu ngày ấy”; triển lãm ảnh về chiến thắng lịch sử 30/4, giải phóng Bạc Liêu và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội sau 40 năm; phát hành sách về đồng chí Ung Văn Khiêm- nguyên Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chánh tỉnh Bạc Liêu-Cà Mau (1951-1954)…

Tại Hậu Giang tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước gắn với lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trong một ngày cuối tháng 4.

Các hoạt động văn hóa nghệ thuật có Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước với chủ đề “Bản hùng ca hòa bình”; ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; ngày Sách Việt Nam; đêm văn nghệ “Ấm áp nghĩa tình đồng đội”…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động chính trị được tổ chức như họp mặt truyền thống Cựu chiến binh Tiểu đoàn 410 và nghiệm thu sa bàn trận đánh Chiến thắng Vàm Cái Sình;; Hội chợ khuyến mại Hậu Giang năm 2015;; giải Việt dã và Liên hoan tiếng hát lực lượng vũ trang lần thứ II năm 2015; triển lãm ảnh tư liệu, tọa đàm về đại thắng mùa Xuân năm 1975 - Bài học xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang…

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ được các tỉnh ĐBSCL tổ chức mừng 40 năm giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước.

Còn tại Cà Mau, tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam- thống nhất đất nước vào sáng ngày 27/4 với quy mô cấp tỉnh, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH tỉnh Cà mau từ lúc 9- 11h.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được tỉnh tổ chức gồm: Liên hoan nghệ thuật đờn ca tài tử 3 tỉnh Bạc Liêu- Sóc Trăng- Cà Mau từ ngày 21- 23/4; chương trình nghệ thuật với chủ đề “40 năm đất nước trọn niềm vui” ngày 26/4; tuyên truyền lưu động, biểu diễn văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước quê hương, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của chiến thắng mùa Xuân năm 1975 từ ngày 20/4 – 5/5; tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Chiến dịch Hồ Chí Minh và đại thắng mùa Xuân 1975, mở cửa phòng trưng bày bảo tàng theo chủ đề chiến dịch Hồ Chí Minh; Cà Mau trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng quê hương từ tháng 4 đến 10/5…

Các tỉnh cho biết, việc tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật nhằm giáo dục, tiếp nối truyền thống yêu nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Các hoạt động sẽ được tổ chức trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

                                                                                                Huỳnh Hải