1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhiều chương trình đặc sắc dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Vì dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nên nhiều đơn vị đã lên kế hoạch tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu dành cho thiếu nhi.

Từ ngày 26 đến 27/9 tại Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra chương trình “Lung linh trăng rằm”. Chương trình không chỉ dành cho các em thiếu nhi mà còn dành cho cả người lớn với mong muốn mọi người đều có thể hồi ức về những mùa Trung thu đã qua của riêng mình.

Nhiều chương trình đặc sắc dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu - 1

Tìm hiểu và trải nghiệm cách bày cỗ Trung thu ở Hoàng thành Thăng Long.

Theo đó, trẻ em và người lớn khi tham gia chương trình sẽ được tham quan không gian trưng bày với chủ đề “Lung linh trăng rằm” với nhiều sắc màu về các loại đèn lồng truyền thống, xem biểu diễn múa sư tử, trải nghiệm làm bánh Trung thu, làm một số đồ chơi truyền thống (đèn lồng giấy, đèn ông sao, đèn ông sư, đèn con thỏ, tô vẽ mặt nạ giấy bồi), tham gia các trò chơi dân gian (bộ quái thú siêu to siêu đáng yêu, xích đu, cầu trượt), tham quan các gian hàng truyền thống.

Từ 28/9 đến 1/10 tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam cũng sẽ diễn ra Lễ hội Trung Thu 2020 với nhiều hoạt động đặc sắc như: lễ hội rước đèn, múa lân sư tử, biểu diễn và thi đấu trò chơi dân gian, viết thư pháp, vẽ tranh Đông Hồ. Bên cạnh đó, người lớn cũng được trở về thế giới tuổi thơ cùng mặt nạ giấy bồi, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn con thỏ, nặn tò he…

Các trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu, kéo co, rồng rắn lên mây… Hội chợ Trung thu 2020 với trên 50 gian hàng đến từ khắp các vùng miền trên cả nước. Lễ hội còn có các chương trình nghệ thuật với nhiều mini game dành cho thiếu nhi “Đón Tết Trung thu”, “Vui rằm tháng Tám”…

Nhiều chương trình đặc sắc dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu - 2

Trẻ em sẽ được hướng dẫn nặn tò he ở Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam.

Điểm nổi bật là đêm hội “Rước đèn Trung thu” lung linh sắc màu với sự tham dự của gần 400 người đến từ các quận, huyện, trường học của Hà Nội. Đoàn rước sẽ khởi hành sẽ đi qua phố Lê Đại Hành, Bà Triệu, Đại Cồ Việt và dừng chân ở số 2 Hoa Lư. Đây là chương trình đặc biệt tôn vinh nét đẹp Trung thu truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp Tết Trung thu, từ ngày 25/9 đến ngày 1/10, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ công diễn vở kịch xiếc “Lời nguyền của bà Tiên” tại Rạp xiếc Trung ương. Vở kịch xiếc có độ dài 70 phút, do NSƯT Trương Thanh Mai và NSƯT Lê Thanh Tùng viết kịch bản, đạo diễn.

Nhiều chương trình đặc sắc dành cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu - 3

Cảnh trong vở xiếc "Lời nguyền của bà Tiên".