Nhân vật phản diện của "Squid Game" bỏ lương 1,3 tỷ đồng để làm diễn viên

Mi Vân

(Dân trí) - Heo Sung Tae chính là người thể hiện xuất sắc vai phản diện Deok Su, người chơi số 101, trong "Trò chơi con mực". Trước khi đến với điện ảnh, Heo Seon Tae từng từ bỏ công việc kinh doanh.

Nhờ sức nóng của siêu phẩm Trò chơi con mực (Squid Game), danh tiếng của dàn diễn viên phụ đã thăng hạng vượt bậc, trong đó "người chơi 101" Deok Su mà Heo Sung Tae cũng được khán giả quan tâm. Trang cá nhân Instagram của Heo Sung Tae từ 10 nghìn người theo dõi đã tăng lên hơn 2,2 triệu lượt theo dõi chỉ trong vòng một tuần nhờ sự lan tỏa toàn cầu của bộ phim.

Nhân vật Jang Deok Su của Heo Sung Tae trong Trò chơi con mực là một nhân vật bị ghét nhất trong phim. Anh là một kẻ giang hồ, đòi nợ thuê. Sau khi nợ nần chồng chất do cờ bạc, Deok Su đã phải tham gia đấu trường Trò chơi con mực để kiếm tiền trả nợ.

Nhân vật phản diện của Squid Game bỏ lương 1,3 tỷ đồng để làm diễn viên - 1

Heo Sung Tae có vai phản diện Deok Su xuất sắc trong "Trò chơi con mực".

Deok Su tàn ác, yêu tiền, không từ mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Nam diễn viên Heo Sung Tae đã khắc họa một nhân vật độc ác khiến nhiều người căm phẫn một cách xuất sắc, từ ngoại hình tới tính cách nhân vật.

Heo Sung Tae thực chất là diễn viên "tay ngang", không qua trường lớp đào tạo. Anh từng học khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga của trường Đại học quốc gia Busan, Hàn Quốc.

Sau tốt nghiệp, anh từng làm việc tại chi nhánh tiếp thị kinh doanh của một tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc ở Nga. Trong chương trình Happy Together, Heo Sung Tae cho biết anh từng được gọi là "vua bán tivi" tại Nga bởi duyên bán hàng và doanh thu không nhỏ từ công việc này.

Nhân vật phản diện của Squid Game bỏ lương 1,3 tỷ đồng để làm diễn viên - 2

Nam diễn viên thế hệ 7X đến với điện ảnh khá muộn, vào năm 34 tuổi. 

Sau công việc bán hàng thành công, Heo Sung Tae gia nhập tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc, làm việc trong bộ phận kế hoạch và điều phối. Tuy nhiên, khi sắp được thăng chức quản lý với mức lương 70 triệu won (gần 1,35 tỷ đồng), anh quyết định bỏ việc để tham gia chương trình Miraculous Audition của đài SBS (Hàn Quốc) với mong muốn trở thành diễn viên.

Tại cuộc thi, anh lọt top 5 thí sinh xuất sắc của chương trình và chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đã ở tuổi 34. Bắt đầu sự nghiệp điện ảnh khi không còn trẻ và là diễn viên "tay ngang", Heo Sung Tae cũng gặp khó khăn nhưng nam diễn viên vẫn kiên quyết theo đuổi.

Với ngoại hình lạnh lùng và phong trần, Heo Sung Tae được các đạo diễn nhắm cho các vai diễn phản diện trên màn ảnh. Nam diễn viên sinh năm 1977 gây ấn tượng với nhiều bộ phim như Masquerade (Hoàng đế giả mạo), God of War (Cuộc chiến thần thánh), Quiz from God 3 (Trò đùa của Thượng đế 3). Song, phần lớn các vai diễn này là vai phụ.

Nhân vật phản diện của Squid Game bỏ lương 1,3 tỷ đồng để làm diễn viên - 3

Heo Sung Tae chuyên các vai phản diện vì ngoại hình "bụi bặm" và lạnh lùng. 

Phải đến năm 2021, khi góp mặt trong Trò chơi con mực, cái tên Heo Sung Tae mới thực sự gây tiếng vang và đưa sự nghiệp của nam diễn viên 7X bước sang trang mới.

Được biết, để đảm bảo tạo hình của vai diễn trong Trò chơi con mực, nam diễn viên đã phải gấp rút tăng hơn 15kg chỉ trong vòng một tháng. "Deok Su là vai diễn phản diện tuyệt nhất mà tôi từng thể hiện. Tôi không biết tương lai mình còn cơ hội thể hiện một vai xấu xa nổi tiếng toàn cầu đến vậy nữa không. Đây thực sự là một món quà quý giá với chính tôi", Heo Sung Tae nói về vai diễn của anh trong Trò chơi con mực. 

"Cuộc sống hàng ngày của tôi cũng không có gì khác, vì tôi chỉ đi đi về về giữa nhà và phim trường. Thay đổi lớn nhất là lượng người theo dõi trên Instagram đã tăng lên một con số không tưởng", nam diễn viên nói về sự thay đổi mà Trò chơi con mực mang đến cuộc sống của anh.

Những khoảnh khắc hài hước trong "Trò chơi con mực"

Nam diễn viên sinh năm 1977 còn tiết lộ thêm rằng, ngoài việc có lượng người theo dõi tăng đáng kể trong vòng một tháng trên trang cá nhân, anh còn nhận được nhiều lời cầu hôn bất ngờ từ fan. "Rất nhiều khán giả nước ngoài đã bình luận trên trang cá nhân của tôi và họ còn đề nghị được cưới tôi", anh cười nói. 

"Thời khắc tôi cảm thấy mình là một diễn viên thực thụ diễn ra từ hơn 10 năm trước khi tôi nghe người ta nói: "Cảm ơn bạn vì đã là một diễn viên". Tôi thấy mình có trách nhiệm phải nỗ lực hơn nữa vì tôi không thể quên lý do tôi đến với điện ảnh. Tôi cũng luôn nhớ từng khoảnh khắc, từng cảnh phim mà mình đã thể hiện với sự chân thành từ trái tim". 

Được biết, sau Trò chơi con mực, Heo Sung Tae sẽ tái hợp với nam chính của Trò chơi con mực - Lee Jung Jae trong dự án The Hunt. Đây là dự án mà Lee Jung Jae tham gia với tư cách là diễn viên kiêm đạo diễn.

Nhân vật phản diện của Squid Game bỏ lương 1,3 tỷ đồng để làm diễn viên - 4

Hình ảnh giản dị của Heo Sung Tae trong cuộc sống hàng ngày được anh đăng tải trên trang cá nhân khác hẳn những vai diễn của anh trên màn ảnh.