Nhạc sĩ Thanh Bình mời giọng ca "Hương vị tình thân" hát sáng tác mới

Phương Nhung

(Dân trí) - Nhạc sĩ khiếm thị Thanh Bình từng giành giải "Nhạc sĩ ấn tượng" và "Nhạc sĩ trẻ triển vọng" tại đêm chung kết Bài hát Việt 2009. Anh vừa ra mắt sáng tác "Thanh xuân này có nhau".

Nhạc sĩ khiếm thị Thanh Bình mời Lâm Bảo Ngọc, rapper Mars thể hiện ca khúc mới do anh sáng tác - Thanh xuân này có nhau.

Lâm Bảo Ngọc là Á quân The Voice 2019, cô hát nhạc phim Hương vị tình thân, Mùa hoa tìm lại được khán giả yêu mến gần đây.

Ca khúc "Thanh xuân này có nhau"

Nhạc sĩ Thanh Bình lấy cảm hứng sáng tác Thanh xuân này có nhau từ các chuyến du lịch với vợ.

"Thời giãn cách, tôi ở nhà mà mơ về những miền đất chúng tôi từng đi qua. Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận không gian biển trời Phú Quốc hay rừng cây lãng mạn ở Đà Lạt. Tôi muốn truyền tải điều đó qua những ca khúc có giai điệu hiện đại, bắt tai, khiến người nghe cảm thấy thư thái", nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Thanh Bình mời giọng ca Hương vị tình thân hát sáng tác mới - 1

Nhạc sĩ Thanh Bình lấy cảm hứng sáng tác Thanh xuân này có nhau từ các chuyến du lịch với vợ.

Ca từ bài hát đẹp và thơ mộng, nói về khao khát gắn kết của đôi tình nhân: "Và ta… cứ nắm lấy mãi đôi cánh tay mềm/ Và cứ cuốn lấy những đắm say êm đềm/ Đưa nhau đi đến nơi xa thật xa/ Bỏ quên âu lo đắn đo những ngày qua/ Nắng lấp lánh phía bên kia chân trời/ Cùng những ấm áp dấu yêu ta trao người/Đôi mươi như giấc mơ kia bình yên/ Chỉ riêng hai ta giữa thanh xuân này... có nhau".

So với các nhạc phẩm ballad trước đây của anh, Thanh xuân này có nhau tươi sáng, tiệm cận xu hướng âm nhạc quốc tế hơn.

Phần rap của Mars hài hòa với giai điệu, nội dung ca khúc. Giọng hát Lâm Bảo Ngọc có nét phóng khoáng, bay bổng, phù hợp tinh thần nhạc sĩ muốn truyền tải.

Sau Thanh xuân này có nhau, Nguyễn Thanh Bình dự định ra mắt hai single khác và album mới vào đầu năm sau.

Nhạc sĩ Thanh Bình mời giọng ca Hương vị tình thân hát sáng tác mới - 2

Thanh Bình từng giành giải "Nhạc sĩ ấn tượng" và "Nhạc sĩ trẻ triển vọng" cho sáng tác "Những giấc mơ" tại đêm chung kết Bài hát Việt 2009.

Nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1989 ở Quảng Ninh, bị khiếm thị bẩm sinh. Anh học trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, sau đó tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh từng giành giải "Nhạc sĩ ấn tượng" và "Nhạc sĩ trẻ triển vọng" cho sáng tác Những giấc mơ tại đêm chung kết Bài hát Việt 2009.

Tháng 8/2012, anh tiếp tục nhận giải "Phối khí hiệu quả" cho ca khúc Lắng nghe của tác giả Phạm Thanh Hà. Nguyễn Thanh Bình cũng là cái tên ấn tượng tại Vietnam's Got Talent 2013 khi có thể chơi 15 loại nhạc cụ. Hiện anh hoạt động với tư cách nhà sản xuất âm nhạc, hợp tác nhiều ca sĩ như Mỹ Linh, Tuấn Hưng, Vũ Cát Tường, Cao Thái Sơn...