Nhạc sĩ Huy Tuấn: "HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có"

B.Phương

(Dân trí) - Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM "HOZO 2022" đã khép lại với những khoảnh khắc ấn tượng, những tiết mục đa văn hóa đặc sắc.

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 1

Sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM lần 2 - HOZO 2022 chính thức trở lại với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ trong nước và quốc tế. Sự kiện năm nay diễn ra từ 8-11/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 2

"HOZO 2022" thu hút sự chú ý với những màn biểu diễn đặc sắc, những tiết mục âm nhạc đa thể loại, đa sắc tộc từ Đông sang Tây (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 3

Hai sân khấu của "HOZO" đêm cuối (11/12) đều đông kín khán giả. Đặc biệt, nhiều bạn bè quốc tế cũng đến tham dự, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi động (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 4

Chia sẻ với Dân trí sau khi kết thúc chuỗi đêm nhạc thuộc khuôn khổ "HOZO 2022", nhạc sĩ Huy Tuấn - tổng đạo diễn chương trình - cho biết anh cảm thấy vô cùng tự hào. "Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm về một hành trình dài đã đi đến đích. Đây là một hành trình đáng tự hào", nhạc sĩ nói (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 5

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết Ban Tổ chức mong muốn tạo ra một lễ hội âm nhạc mang tầm quốc tế, đẳng cấp khu vực, tạo nên một nét đẹp văn hóa mới, một phong cách thưởng thức âm nhạc văn minh hiếm khi có tại Việt Nam. Trong ảnh, nghệ sĩ Skeleton Goode mở màn đêm diễn cuối của "HOZO", tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 11/12 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 6

Sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc thế giới Babyface tại sân khấu công viên cầu Thủ Thiêm 2 ngày 10/12 cũng là điểm nhấn đáng chú ý tại "HOZO 2022". Nghệ sĩ người Mỹ và ban nhạc đồng hành đã đem đến những ca khúc nổi tiếng như "Where will you go", "Everytime I close my eyes", "Two occasions"... (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 7

Babyface và "O Sen" Ngọc Mai song ca "How could an angel break my heart". Đây là ca khúc từng làm nên tên tuổi của Toni Braxton do Babyface sáng tác. Mặc dù chỉ có thời gian tập luyện ngắn ngủi, Ngọc Mai vẫn được khen ngợi khi hòa giọng cùng nhạc sĩ đẳng cấp quốc tế (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 8

Ca sĩ người Mỹ Johnny Stimson "phiêu" hết mình khi biểu diễn tại "HOZO 2022". Anh cũng trình làng ca khúc mới tại sân khấu Việt Nam (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 9

Bên cạnh dấu ấn đến từ các nghệ sĩ quốc tế, loạt tiết mục âm nhạc đậm chất Việt Nam cũng là điểm đáng chú ý của "HOZO". "Bộ mặt của nhạc Việt tại một sân chơi quốc tế được tổ chức với danh nghĩa chủ nhà rất sòng phẳng và chất lượng, với đầy đủ sự cập nhật xu hướng và vẫn giữ bản sắc", nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 10

Tùng Dương biểu diễn "Ngày chưa giông bão" cực ấn tượng (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 11

Ca sĩ Đông Nhi khuấy động sân khấu "HOZO" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 12

Bích Phương nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nhiều fan cầm bảng, gọi tên khi nữ ca sĩ trình diễn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 13

Ông xã Quốc Nghiệp cùng con trai ủng hộ Ngọc Mai tại đêm bế mạc "HOZO" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 14

2 ca sĩ siêu thực đầu tiên của Việt Nam là Michau và Damsan trình làng khán giả tại HOZO thông qua công nghệ trình chiếu Hologram (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhạc sĩ Huy Tuấn: HOZO là lễ hội âm nhạc văn minh hiếm có - 15

Khép lại lễ hội, Ban Tổ chức cho biết, tổng cộng đã có hơn 150.000 khán giả đến tham dự tại 2 địa điểm và các hoạt động online đưa HOZO chính thức trở thành lễ hội âm nhạc lớn nhất Việt Nam cho tới thời điểm này (Ảnh: Ban Tổ chức).