1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Nhạc sĩ "Gánh hàng rong" qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật

Hân Bảo

(Dân trí) - Nhạc công Lê Quốc Hùng - em trai Lê Quốc Dũng - xác nhận với phóng viên Dân trí, nhạc sĩ "Gánh hàng rong" qua đời rạng sáng ngày 11/3, hưởng thọ 61 tuổi.

Nhạc sĩ Lê Quốc Hùng cho biết, linh cữu cố nhạc sĩ sẽ được quàn tại nhà trên đường Nguyễn Cảnh Chân, quận 1, TPHCM. Nghi thức nhập quan diễn ra lúc 10h ngày 11/3. Nghi thức động quan lúc 4h30 ngày 13/3, sau đó, linh cữu cố nhạc sĩ sẽ được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước (huyện Bình Chánh).

Trước đó, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh, TPHCM). Thời gian đầu, ông giấu tình trạng bệnh tật vì không muốn làm phiền người thân.

Nhạc sĩ Gánh hàng rong qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật - 1

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sụt 30kg trong vài tháng do ung thư phổi giai đoạn cuối (Ảnh: Nguyễn Văn Chung).

Hồi tháng 2, em trai cố nhạc sĩ cho biết thể trạng nhạc sĩ Lê Quốc Dũng đã suy giảm nhanh chóng do bệnh ung thư phổi di căn. Bệnh viện đã trả ông về nhà trước Tết.

 "Anh ấy bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối, thêm bệnh tiểu đường nên sụt cân dữ lắm", ông Hùng nói.

Em trai cố nhạc sĩ cho biết, hoàn cảnh của Lê Quốc Hùng khá vất vả. Cố nhạc sĩ sống trong căn nhà do ông nội để lại. Vợ chồng nhạc sĩ đã chia tay nhiều năm, các con đi xuất khẩu lao động nhưng cũng khó khăn. Thời gian qua, nhiều đồng nghiệp, bạn bè trong nghề đã đến thăm, kêu gọi hỗ trợ nhạc sĩ.

Nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sinh năm 1963 trong gia đình có cha làm nhạc công. Ông đam mê âm nhạc từ những ngày mượn đàn, trống để "học lỏm" khi cha dạy học trò.

Nhạc sĩ là tác giả của nhiều bài hát nổi tiếng như "Gánh hàng rong", "Bóng biển", "Nụ hôn mùa xuân", "Tình băng giá", "Tuyệt vời khi có em", "Vu vơ", "Dẫu tình đã xa", "Nắng xuân"...

Những năm gần đây, nhạc sĩ Lê Quốc Dũng sống cùng em trai và họ hàng tại căn nhà ở phường Cầu Kho, quận 1 (TPHCM). Ông kiếm thu nhập từ tiền tác quyền, tham gia một số chương trình của đài địa phương, nhận dạy học...