Nhạc giao hưởng - Sự giao thoa của "hương sắc âm nhạc" không gì sánh bằng

(Dân trí) - Hiếm có dòng nhạc nào lại chất chứa từ trong nội tại những nét chấm phá đa dạng và phong phú như nhạc giao hưởng. Và cũng hiếm có sự kiện âm nhạc giao hưởng đỉnh cao nào được tổ chức ngoài trời tại Việt Nam như “Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018”.

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, nhạc giao hưởng cùng những tác phẩm cổ điển và lãng mạn châu Âu bắt đầu du nhập vào Việt Nam, chủ yếu là ở các đô thị lớn, ngoài đối tượng thưởng thức chính là người Pháp còn có thêm giới trí thức trẻ “Tây học” người Việt. Về sau nhạc giao hưởng ngày càng được yêu mến nhiều hơn, và cho đến hiện tại, dù vẫn còn bị gán mác là nhạc hàn lâm kén người nghe, tuy nhiên không thể phủ nhận được đây cũng là loại nhạc xứng đáng được tôn vinh và ca ngợi bằng đủ loại mỹ từ như “kỳ quan của âm thanh”, “bà chúa của vương quốc âm nhạc”…

Nhạc giao hưởng tập hợp rất nhiều loại nhạc cụ có âm sắc riêng, vì thế việc trình diễn một tác phẩm giao hưởng đòi hỏi trình độ nhất định từ người dàn dựng, người thể hiện và cả người nghe. Cũng chính vì tập hợp rất nhiều những nhạc cụ phong phú mà nhạc giao hưởng có khả năng diệu kỳ, là trong cùng một tác phẩm có thể dẫn đắt cảm xúc người nghe đi từ tuyệt vọng cho đến cao trào, từ lãng mạn đến bi thương, từ hào hùng cho đến dân dã. Muôn màu muôn vẻ, như những thăng trầm của một đời người.

Dàn nhạc Giao hưởng London được thừa nhận như 1 trong 5 dàn nhạc uy tín nhất thế giới
Dàn nhạc Giao hưởng London được thừa nhận như 1 trong 5 dàn nhạc uy tín nhất thế giới

Những người say mê và thấu hiểu dòng nhạc giao hưởng còn cho rằng, họ thậm chí có thể cảm nhận được cả hương thơm và sắc màu thưởng thức một tác phẩm. Đôi khi một bản nhạc sẽ mang lại ánh sáng lung linh, có khi là sương khói mờ ảo, thỉnh thoảng lại cho người nghe cảm giác được ôm ấp, ấm áp, hoặc cảm xúc nhớ nhung dạt dào.

Ở Việt Nam, thính giả không có nhiều cơ hội để được mặc một bộ trang phục đẹp, thư thái bước đến một buổi trình diễn, thả mình vào một không gian khép kín và nhắm mắt nuốt trọn sự mê hoặc mà nhạc giao hưởng mang đến cho mình. Bởi vì rất hiếm hoi để tìm được một đêm diễn nhạc giao hưởng tại Việt Nam, và nếu có thì giá vé cũng khá đắt đỏ.

Nhận ra giá trị của nhạc giao hưởng, cũng như tăng cường giao lưu và trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và thế giới, ngày 6/10 năm nay, Vietnam Airlines phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình hòa nhạc ngoài trời mang tên Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018.

Thừa hưởng sự thành công của Concert 2017, chương trình lần này vẫn dự kiến diễn ra trong 105 phút, với sự tham gia của 95 nghệ sỹ tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới thuộc dàn nhạc London Symphony Orchestra với trình độ biểu diễn âm nhạc điêu luyện và nhiệt huyết, được điều hành bởi nhạc trưởng Elim Chan - một trong những nhạc trưởng xuất sắc của thế giới. Khán giả yêu âm nhạc Thủ đô sẽ được tiếp cận với nghệ thuật đỉnh cao qua sự trình diễn của một trong năm dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất toàn cầu. Chương trình sẽ được truyền hình ra các màn hình lớn xung quanh khu vực phố đi bộ trên Hồ Hoàn Kiếm để khán giả thưởng thức miễn phí.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết: “Mang trong mình sứ mệnh là cầu nối văn hóa, Vietnam Airlines mong muốn đem đến những trải nghiệm văn hóa không thể nào quên, những sự kiện thật đặc biệt dành tặng người dân Hà Nội cũng như du khách gần xa. Chương trình sẽ là động lực giúp chúng tôi thêm quyết tâm tổ chức những sự kiện tương tự cho Hà Nội hàng năm, nhằm quảng bá với thế giới về một địa danh nổi tiếng bởi những vẻ đẹp riêng nhưng cũng rất “sẵn lòng” đón nhận giao lưu văn hóa.”

Nhật Minh