Nhà văn “Rừng Na Uy” gây sốt khi mở chuyên trang hỏi đáp

(Dân trí) - Nhà văn người Nhật Haruki Murakami vốn nổi tiếng là người sống ẩn dật. Tuy vậy, mới đây, nhà văn đã mở một chuyên trang hỏi đáp để có thể giao lưu với độc giả và người hâm mộ trên khắp thế giới. Chuyên trang này đã nhanh chóng gây sốt.

Nhà văn người Nhật Haruki Murakami

Nhà văn người Nhật Haruki Murakami

Tiểu thuyết gia người Nhật Haruki Murakami mới đây đã bắt đầu giao lưu với độc giả trên website có tên “Murakami-san no tokoro” (tạm dịch: Chuyên trang của Murakami - đường dẫn URL: www.welluneednt.com).

Trên trang này, độc giả và người hâm mộ có thể đưa ra bất cứ câu hỏi thuộc bất cứ lĩnh vực nào cho nhà văn và Murakami sẽ đưa ra những ý kiến, lời khuyên theo hiểu biết của cá nhân ông.

Chuyên trang này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông và dư luận ở nhiều nước trên thế giới, nơi những tác phẩm của Murakami luôn nằm trong top những sách bán chạy nhất.

Murakami vốn nổi tiếng là nhà văn kiệm lời, ông thường không muốn xuất hiện và đưa ra những phát ngôn “đao to búa lớn”, vì vậy, việc nhà văn tạo ra một kênh giao lưu với độc giả đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ thú vị.

Giao diện của trang hỏi đáp

Giao diện của trang hỏi đáp

Chuyên trang của Murakami đã được khởi động từ giữa tuần qua. Khi mở chuyên trang này, Murakami hy vọng sẽ có được những giao lưu thoải mái, vui vẻ với độc giả.

Những hồi đáp đầu tiên của nhà văn đã bắt đầu xuất hiện trên trang, chủ yếu là những câu trả lời ngắn gọn và đơn giản.

Trước mong muốn của vị bác sĩ 51 tuổi rằng muốn có được “chiếc vé mời đặc biệt để nhìn cận cảnh vào cuộc sống của nhà văn”, Murakami đã trả lời rằng ông muốn giữ những bí mật nhỏ cho riêng mình: “Tôi sẽ gặp rắc rối nếu cuộc sống của tôi bị quan sát. Bạn hãy quan sát cuộc sống của những người khác vậy nhé”.

Một người mẹ độc thân hỏi nhà văn về cách thuyết phục cậu con trai 11 tuổi của mình ngừng chơi game và thay vào đó ham đọc sách để sau này có thể trở thành người giống như nhà văn. Murakami đã hồi đáp: “Lớn lên và trở thành một người như tôi? Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Tôi không hiểu lắm… Nhưng sẽ khá khổ sở nếu trở thành một người như tôi. Việc có trở thành một người ham đọc sách hay không phụ thuộc vào cậu bé. Nhưng tiện đây cũng xin nói với chị, tôi không còn đọc nhiều sách được nữa vì thị lực của tôi đang yếu dần”.

Giao diện của trang hỏi đáp

Cuốn tiểu thuyết "Rừng Na Uy" của nhà văn từng được chuyển thể lên màn bạc hồi năm 2010. Đạo diễn của phim là Trần Anh Hùng - một đạo diễn người Pháp gốc Việt.

Chuyên trang của Murakami sẽ nhận câu hỏi cho tới những giây phút cuối cùng của tháng 1/2015, tính theo giờ Nhật Bản. Những câu trả lời của Murakami sẽ được đăng tải hết lên trang trong vòng 2 tháng sau đó.

Murakami khẳng định ông sẽ đọc tất cả các câu hỏi và sẽ tự mình trả lời: “Tôi sẽ không để trợ lý trả lời thay mình. Nhưng điều bất tiện là vì tôi phải tự làm một mình nên tôi sẽ không thể trả lời hết tất cả các câu hỏi được. Mong các bạn hãy thông cảm cho tôi điều này”.

Quy định của chuyên trang là người đặt câu hỏi chỉ được xoay quanh 4 chủ đề: 1 - Những điều bạn muốn hỏi Murakami hoặc nhờ Murakami tư vấn, 2 - Những điều bạn muốn tán gẫu với Murakami, 3 - Những điểm đến mà bạn thích hoặc ghét, 4 - Những vấn đề liên quan đến mèo (mèo là thú cưng yêu thích nhất của Murakami) và đội bóng chày Nhật Yakult Swallows (đội mà Murakami ủng hộ). Câu hỏi có thể được đưa ra bằng bất cứ ngôn ngữ nào.

Murakami là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Nhật và ông cũng luôn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ giành giải Nobel Văn học. Những tác phẩm của ông thường nhấn mạnh vào sự phức tạp, vô nghĩa và cô độc của đời sống hiện đại. Nhân vật chính của ông thường là những người trẻ tuổi gặp rắc rối trong cuộc sống, họ đi kiếm tìm bản ngã của mình trong một bối cảnh khắc nghiệt, đen tối hoặc giả tưởng.

Tuy vậy, Murakami cũng là một con người hài hước, điều này thường được thể hiện trong những truyện ngắn của ông. “Tiếng cười mở cửa trái tim, trong khi đó, nỗi buồn khiến con người thu mình lại” - Murakami từng nói.

Giao diện của trang hỏi đáp


Murakami (65 tuổi) bắt đầu viết văn từ khi mở một quán bar nhạc jazz ở Tokyo sau khi học xong đại học. Tiểu thuyết lãng mạn “Rừng Na Uy” (1987) là cuốn tiểu thuyết bán chạy đầu tiên của ông, ngay lập tức đưa Murakami lên hàng “sao trẻ” trong giới văn chương.

Dù luôn kiệm lời và tránh đưa ra những phát ngôn chính thức nhưng Murakami đã từng đưa ra ý kiến của mình trước những vấn đề lớn như năng lượng hạt nhân hay hòa bình cho thế giới. Murakami khẳng định: “Tôi sẽ nói về những điều mà tôi thực lòng tin tưởng”.

Đối với Murakami, việc mở ra chuyên trang giao lưu này giống như một “lễ hội” để cảm ơn những độc giả đã luôn yêu mến tác phẩm của ông và cũng để ông có cơ hội giao lưu với họ.

Kể từ thập niên 1990, Murakami đã từng thực hiện vài đợt giao lưu tương tự như thế này. Những câu hỏi và câu trả lời thú vị nhất đã từng được các nhà xuất bản tổng hợp in thành sách.


Bích Ngọc
Theo AFP