Thanh Hóa:

Nhà tiền đường di tích quốc gia bị phá bỏ, xây mới

Bình Minh

(Dân trí) - Công trình nhà tiền đường bằng gỗ trong di tích quốc gia Đền Nưa bị người trông coi lén lút phá dỡ rồi xây lại bằng bê tông suốt 2 năm qua, phớt lờ mọi chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Di tích Đền Nưa gồm Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiên, ở thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), là một thắng cảnh nổi tiếng gắn liền với cuộc khởi nghĩa Bà Triệu chống quân Ngô năm 248. Tháng 3/2009, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) công nhận địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm núi Nưa, đền Nưa - Am Tiên là "Di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp quốc gia".

Phá di tích gỗ làm mới bằng bê tông

Theo phản ánh, dù chưa được cơ quan chức năng cho phép nhưng ông Lê Khắc Tam (người trông coi Đền Nưa) đã tự ý hạ giải công trình nhà tiền đường làm bằng gỗ, thay thế bằng nhà mới với những hạng mục được bê tông hóa.

Nhà tiền đường di tích quốc gia bị phá bỏ, xây mới - 1

Năm 2009, Đền Nưa được Bộ VH,TT&DL công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.

"Đền Nưa trước đây do thời gian chiến tranh tàn phá, chỉ cổng vào là còn nguyên vẹn, sau khi được công nhận là di tích quốc gia, địa phương đã sưu tầm một ngôi nhà gỗ về dựng trên nền nhà tiền đường để nhân dân địa phương hành lễ. Chúng tôi cũng khá bất ngờ khi nhà gỗ bị phá bỏ, thay thế bằng bê tông cốt thép, khiến cho vẻ tôn nghiêm, cổ kính của đền không còn nữa", một người dân nuối tiếc.

Trước sự việc trên, ngày 24/6/2021, Sở VH,TT&DL tỉnh Thanh Hóa đã cho thanh tra việc vi phạm tại đây theo chỉ đạo của UBND tỉnh và xác định công trình nhà tiền đường đã bị hạ giải, cá nhân ông Tam đã cho xây dựng hệ thống khung cột, vì, kèo, xà, tường bao bằng chất liệu bê tông.

Nhà tiền đường di tích quốc gia bị phá bỏ, xây mới - 2

Nhà tiền đường bằng bê tông được thay thế nhà gỗ khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Kết luận cũng yêu cầu cá nhân ông Tam dừng thi công công trình, khi nào được cấp có thẩm quyền cho phép mới tiếp tục được thực hiện. Thế nhưng, ghi nhận thực tế, phớt lờ chỉ đạo của cơ quan chức năng, ông Tam vẫn cho người tiếp tục thi công công trình. Theo quan sát, công trình cơ bản hoàn tất, nhiều hạng mục được bê tông hóa, toàn bộ số gỗ hạ giải nhà tiền đường được xếp thành từng đống.

Lập biên bản, xử phạt xong vẫn để cho làm

Ông Lê Đình Tâm, Chủ tịch UBND thị trấn Nưa thừa nhận, việc sau khi thị trấn kiểm tra, lập biên bản xử phạt, đình chỉ xây dựng, thậm chí huyện và Sở VH,TT&DL yêu cầu dừng thi công nhưng ông Tam vẫn lén lút cho xây dựng.

Nhà tiền đường di tích quốc gia bị phá bỏ, xây mới - 3

Thời điểm phóng viên có mặt, thợ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện căn nhà.

Cũng theo ông Tâm, trước sự việc ông Tam cố tình xây bất chấp lệnh cấm, xã cũng đã báo cáo huyện nhiều lần.

Theo ông Bùi Kim Dậu, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Triệu Sơn, sau khi phát hiện sự việc, huyện đã chỉ đạo cho dừng thi công. "Huyện cũng có nhiều văn bản chỉ đạo dừng, nhưng không thể theo dõi hết được. Di tích hiện đang do tư nhân quản lý thu chi, trong khi tỉnh, huyện cũng chưa có biện pháp bàn giao cho Nhà nước quản lý để bảo vệ, phát huy giá trị", ông Dậu nói.

Nhà tiền đường di tích quốc gia bị phá bỏ, xây mới - 4

Căn nhà cơ bản được hoàn thiện bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng.

Được biết, công trình nhà tiền đường Đền Nưa đã bị xâm hại, phá bỏ nhà gỗ để xây mới bằng bê tông từ tháng 5/2021, nhưng tới tận ngày 25/2, Sở VH,TT&DL mới có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phương án chi tiết bảo quản, tu bổ, phục hồi hạng mục nhà tiền đường Đền Nưa, đề nghị UBND tỉnh có văn bản trình Bộ VH,TT&DL xin ý kiến.

Ngày 7/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản phúc đáp nêu rõ, chưa xem xét chủ trương đầu tư do tỉnh đã thống nhất để nhà đầu tư nghiên cứu, tài trợ sản phẩm quy hoạch khu di tích lịch sử quốc gia này, để đảm bảo tính tổng thể của khu vực di tích, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Đền Nưa là đền thờ Bà Triệu, chiến tranh khiến ngôi đền đã bị phá hủy gần như hoàn toàn, chỉ còn cổng nghinh môn được làm từ thời Nguyễn - triều vua Tự Đức là khá nguyên vẹn.

Năm 1993, sau khi đền Nưa - Am Tiên được tỉnh Thanh Hóa ra quyết định bảo vệ để phát huy tác dụng, chính quyền và người dân xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa) đã góp công, góp của phục dựng di tích này; đã sưu tầm được ngôi nhà cổ có niên đại năm Minh Mạng thứ 19 (khắc ở thượng lương), để dựng trên nền móng của tiền đường cũ, gồm 5 gian, bít đốc, cấu trúc vì, kèo...