Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bất ngờ đóng Thái giám trong kịch “Tấm Cám”

(Dân trí) - Nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã khiến khán giả Hà Nội đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thể hiện vai Thái giám đầy duyên dáng trong vở kịch “Tấm Cám” của CLB Sân khấu Lệ Ngọc.

Tối qua (16/5) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, CLB Sân khấu Lệ Ngọc đã chính thức công diễn buổi đầu tiên vở kịch “Tấm Cám” do đạo diễn người Singapore - Chua Soo Pong dàn dựng dựa trên kịch bản của nhà văn Nguyễn Hiếu và PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái làm cố vấn nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên, một tác phẩm truyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam được dàn dựng bởi một đạo diễn nước ngoài.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bất ngờ đóng Thái giám trong kịch “Tấm Cám” - 1

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng vào vai Thái giám.

Điều gây bất ngờ lớn nhất chính là bên cạnh sự góp mặt của NSND Lệ Ngọc, NSƯT Đức Hải, Thu Hà, Kim Oanh, Tùng Linh... còn có sự tham gia của nhà thiết kế Sỹ Hoàng trong vai Thái giám. Mặc dù đây là lần đầu tiên nhà thiết kế nổi tiếng này tham gia một vở kịch ở phía Bắc nhưng sự duyên dáng của anh đã khiến khán giả nhí hết sức thích thú.

NSND Lệ Ngọc cho biết, nhà thiết kế Sỹ Hoàng đã từng rất thích thú khi xem một số vở kịch do sân khấu của bà dàn dựng trong Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc 2018 tại TP.HCM. Chính anh là người đã ngỏ lời hỗ trợ trang phục vở cho “Tấm Cám” và nhiều vở khác của CLB Sân khấu Lệ Ngọc.

Nhận thấy nhà thiết kế này từng đóng một số vở kịch nên NSND Lệ Ngọc đã mạnh dạn mời anh tham gia vở diễn này với vai Thái giám. Để tham gia được vở này, Sỹ Hoàng đã phải gác toàn bộ công việc giảng dạy và thiết kế để tham gia.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bất ngờ đóng Thái giám trong kịch “Tấm Cám” - 2

Không chỉ tham gia vở diễn, Sỹ Hoàng còn đóng vai trò chịu trách nhiệm phục trang.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng cũng cho biết, 4 năm qua anh “nhón sân” sang lĩnh vực sân khấu kịch để có thêm nhiều trải nghiệm và kiến thức cho công tác giảng dạy lẫn thiết kế. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh được tham gia một vở diễn ở tại Hà Nội.

“Khi được chị Lệ Ngọc mời tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì mình có thêm cơ hội để trải nghiệm với các diễn viên phía Bắc. Lo vì mình vốn không phải diễn viên kịch nói chuyên nghiệp nên không biết có ăn nhập được với đường dây diễn xuất hay không.

Tuy nhiên, ngay khi nhận kịch bản, tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ càng. Mấy hôm liền phải bay đi bay lại giữa Hà Nội với TP.HCM để tập vở với ê-kíp. May là vở diễn không đòi hỏi phải nhất nhất đúng thoại mà có thể bay bổng được nên tôi cũng bớt được áp lực. Sau đêm diễn này, tôi lại thấy mình có nhiều cảm xúc hơn để tham gia vở diễn ở những đêm tiếp theo”, nhà thiết kế Sỹ Hoàng nói.

Có thể nói, vở kịch “Tấm Cám” do đạo diễn Chua Soo Pong dàn dựng đã mang đến những màu sắc mới lạ khi có nhiều thay đổi và điều chỉnh so với nguyên tác.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bất ngờ đóng Thái giám trong kịch “Tấm Cám” - 3

Vở "Tấm Cám" có nhiều sự thay đổi mới lạ.

Cụ thể, vở kịch không chỉ hướng đến đối tượng trẻ em mà còn dành cho người lớn. Vì thế, nhiều yếu tố tươi mới để phù hợp với nhãn quan của các đối tượng khán giả đã được đạo diễn lồng ghép khéo léo. Phần mở đầu vở diễn không phải là phần giới thiệu về hoàn cảnh xuất thân của Tấm mà là màn ca múa “chọc cười” đầy duyên dáng của hai diễn viên nhí Như Khôi, Tuệ Lâm và NSƯT Đức Hải.

Ông Bụt – nhân vật đại diện cho cái thiện của truyện cổ tích cũng được thay bằng người mẹ đã quá cố của Tấm. Mỗi khi Tấm gặp biến cố, chính người mẹ hiền lại xuất hiện để “cứu nguy” cho cô. Điều này thể hiện rõ quan điểm đề cao tình mẫu tử và truyền thông điệp nhân văn thuần Việt đến các em nhỏ.

Phiên bản mới cũng không có chi tiết Tấm làm mắm Cám gửi cho dì ghẻ, mà thay vào đó là cái kết đầy tính nhân văn với sự hối lỗi của hai mẹ con Cám cùng lời hứa làm nhiều việc tốt. Từ đó, vở kịch truyền tải rõ nét những bài học về sự hối cải của con người trong cuộc sống.

Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bất ngờ đóng Thái giám trong kịch “Tấm Cám” - 4
Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bất ngờ đóng Thái giám trong kịch “Tấm Cám” - 5

Cảnh trong vở kịch "Tấm Cám".

Tuy vậy, vở diễn vẫn có nhiều phân đoạn dàn dựng chưa thật hợp lý. So với tổng thể của vở thì phàn mở màn hơi lan man. Trong khi đó, những phân đoạn sau Tấm bước ra từ quả thị, têm trầu cánh phượng để gặp hoàng tử hay cảnh Tấm xin tha mạng cho mẹ con Cám lại diễn ra khá đơn giản. Điều này phần nào khiến cảm xúc người xem bị hụt hẫng. 

Theo NSND Lệ Ngọc, sau buổi công diễn đầu tiên, vở diễn sẽ có sự chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Vở sẽ ra mắt vào dịp Quốc tế Thiếu nhi và sau đó sẽ tham gia Liên hoan Sân khấu quốc tế 2019.

Hà Tùng Long