Nhà sản xuất phim của Trịnh Sảng bị kết án 3 năm tù

Mi Vân

(Dân trí) - Nhà sản xuất Trương Manh, người chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim "Thiện nữ u hồn" có sự góp mặt của Trịnh Sảng, vừa lĩnh án 3 năm tù giam cho các tội danh sai phạm kinh tế.

Ngày 16/1, tờ Sina đưa tin, nhà sản xuất Trương Manh bị kết án 3 năm tù giam với tội danh lạm dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, nhận hối lộ. Công ty đút lót cho Trương Manh bị phạt 100.000 NDT (hơn 348 triệu đồng). Người đứng đầu công ty này phải lĩnh án phạt 2 năm tù. 

Trương Manh là nhà sản xuất cấp cao tại Tencent Video. Anh là người đứng sau các tác phẩm như Em là niềm kiêu hãnh của anh, Như Nguyệt, Án mạng ở tòa tháp Horizon, Thả thính phượng minh, Ma thổi đèn: Tinh Tuyệt cổ thành.

Nhà sản xuất phim của Trịnh Sảng bị kết án 3 năm tù - 1

Nhà sản xuất bộ phim "Thiện nữ u hồn" - Trương Manh (Ảnh: Sina).

Anh bị bắt và nhận thông báo sa thải từ Tencent Video vào tháng 10/2021. Đại diện của Tencent Video cho hay: "Trong cuộc điều tra các hành vi gian lận, làm rối loạn kỷ cương, chúng tôi phát hiện Trương Manh làm trái quy định, pháp luật. Do đó, chúng tôi đã giao Trương Manh cho cơ quan pháp luật xử lý, cảnh sát cũng đang mở rộng điều tra".

Bộ phim Thiện nữ u hồn do Trương Manh sản xuất bị điều tra hoạt động sản xuất vì liên quan tới bê bối của nữ chính Trịnh Sảng. Nữ diễn viên 9X và bạn trai cũ Trương Hằng bị phát hiện làm giả hợp đồng, khai báo sai thù lao đóng phim để trốn thuế. Năm 2021, Trịnh Sảng bị phạt 46 triệu USD và bị cấm sóng tại Trung Quốc. 

Sau sai phạm của Trịnh Sảng, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra sâu hơn nhóm nhà sản xuất, công ty đầu tư đứng sau dự án này. Trước Trương Manh, công ty Văn hóa Bắc Kinh - đơn vị đầu tư cho dự án Thiện nữ u hồn cũng bị phạt nặng vì tiếp tay cho hành vi trốn thuế của Trịnh Sảng.

Động thái của Tổng cục Thuế Trung Quốc khiến công ty Văn hóa Bắc Kinh lao đao, đứng trước nguy cơ phá sản vì giá trị cổ phiếu lao dốc không phanh. Báo cáo tài chính cho thấy công ty này đang lỗ nặng.

Nhà sản xuất phim của Trịnh Sảng bị kết án 3 năm tù - 2

Dự án "Thiện nữ u hồn" của Trịnh Sảng có nguy cơ "đắp chiếu" vĩnh viễn (Ảnh: Sina).

Dự án Tân thiện nữ u hồn do Trịnh Sảng và tài tử Hầu Minh Hạo đóng chính. Phim được dàn dựng dựa theo một tiểu thuyết đời nhà Thanh trong bộ truyện Liêu trai chí dị của tác giả Bồ Tùng Linh, kể về câu chuyện tình và nỗi oan khuất của nàng ma nữ Nhiếp Tiểu Thiện.

Tác phẩm này đã được đưa lên màn ảnh rộng rất nhiều lần với nhiều thế hệ diễn viên khác nhau và dần trở thành câu chuyện quen thuộc với khán giả yêu thích phim Hoa Ngữ. Nhân vật Nhiếp Tiểu Thiện từng được Vương Tổ Hiền, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch thể hiện.

Theo Sohu, Trịnh Sảng nhận cát-xê hàng trăm triệu nhân dân tệ cho dự án này trong khi các nhân viên của đoàn làm phim phải làm việc kiệt sức với mức lương bèo bọt. Mức lương của Trịnh Sảng được cho rằng vi phạm chính sách bình đẳng cát-xê của giới chức Trung Quốc. Để trốn thuế, nữ diễn viên thực hiện hợp đồng âm dương, khai báo sai mức thu nhập thực tế. 

Tháng 12/2021, Trịnh Sảng tiết lộ, cô bị 5 công ty đứng sau dự án Thiện nữ u hồn quỵt khoản thù lao trị giá 108 triệu NDT (hơn 399 tỷ đồng) và quyết định đâm đơn kiện. Do loạt bê bối liên quan tới diễn viên chính và nhà sản xuất, dự án Tân thiện nữ u hồn chưa được lên sóng và có nguy cơ "đắp chiếu" vĩnh viễn.

Theo Sina