Nhà sách xuất bản cuốn “sọ dừa- sọ người” bị phạt 45 triệu đồng

(Dân trí) - Cục Xuất bản vừa ra quyết định xử phạt Nhà sách Thị Nghè vì hành vi xuất bản, phát hành trái phép cuốn “Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa”, mạo danh NXB Hồng Đức. Đồng thời, Cục ra công văn đề nghị thu hồi, tiêu hủy cuốn sách trên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều ngày 3/4, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản cho biết sau khi nhận được phản ánh từ bạn đọc về chi tiết “sọ dừa” bị biến thành “sọ người” trong cuốn Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa; Cục Xuất bản đã nghiêm túc vào cuộc. Sau quá trình kiểm tra quy trình phát hành cuốn Sọ Dừa, Cục khẳng định đây là sách lậu, mạo danh NXB Hồng Đức.

Chi tiết biến “sọ dừa” thành “sọ người” trong truyện cổ tích Sọ Dừa khiến công chúng bức xúc

Chi tiết biến “sọ dừa” thành “sọ người” trong truyện cổ tích "Sọ Dừa" khiến công chúng bức xúc

“Cục vừa ra quyết định xử phạt Nhà sách Thị Nghè 45 triệu đồng vì hành vi mạo danh NXB Hồng Đức; tàng trữ, phát hành sách Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa” không có nguồn gốc hợp pháp”, ông Chu Văn Hòa nói.

Theo đó, Quyết định xử phạt trong hoạt động xuất bản số 16/QĐ- XBVPHC ghi rõ, xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với Nhà sách Thị Nghè (doanh nghiệp tư nhân Thương mại- Dịch vụ Nguyễn Hải Uyên) vì “Xuất bản cuốn Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa ghi tên Nhà xuất bản Hồng Đức nhưng không có quyết định xuất bản của Giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức”.

Cục cũng xử phạt 32,5 triệu đồng đối với hành vi “Tàng trữ, phát hành sách Truyện cổ tích Việt Nam: Sọ Dừa không có nguồn gốc hợp pháp.”

Cục Xuất bản ra Quyết định xử phạt ngày 2/4
Cục Xuất bản ra Quyết định xử phạt ngày 2/4

Lãnh đạo Cục Xuất bản cũng cho biết, trong chiều nay, ngày 3/4, Cục gửi văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và Vụ Thư viện- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị kiểm tra, thu hồi, không lưu trữ, phục vụ bạn đọc và xử lý theo quy định của pháp luật cuốn sách trên

Thông tin truyện cổ tích Sọ Dừa có chi tiết phản cảm, không phù hợp với độ tuổi được độc giả phản ánh gây xôn xao dư luận những ngày qua. Cuốn sách nằm trong bộ Truyện cổ tích Việt Nam có ghi thông tin Nhà xuất bản Hồng Đức và Nhà sách Thị Nghè liên kết xuất bản.

Cục Xuất bản ra Quyết định xử phạt ngày 2/4
Công văn Cục Xuất bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố và Vụ Thư viện- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 3/4

Trước dị bản truyện cổ tích này, nhiều nhà giáo dục, nhà văn hóa cũng thể hiện sự bức xúc. Trả lời báo chí, TS Nguyễn Thụy Anh cho rằng: “Phụ huynh khi đọc truyện cho con cái nên chủ động lựa chọn các phiên bản truyện khảo dị phù hợp, bởi không thiếu lựa chọn”. Nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng đồng quan điểm với việc cần phải lựa chọn những dị bản phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt và không tạo cho người đọc cảm giác ghê rợn…

Được biết, chiều ngày 1/4, ông Bùi Việt Bắc, Giám đốc Nhà xuất bản Hồng Đức đã lên tiếng khẳng định nhà xuất bản bị mạo danh trong việc phát hành cuốn truyện cổ tích Sọ Dừa. Phía Nhà xuất bản cũng đã làm công văn gửi Cục báo cáo về việc bị Nhà sách mạo danh để xuất bản cuốn Sọ Dừa.

Nguyễn Hằng