Nhà hát chèo Hà Nội trình diễn nhiều tác phẩm đặc sắc phục vụ thiếu nhi

(Dân trí) – Một loạt tác phẩm như “Ăn khế trả vàng”, “Khắc nhập khắc xuất” và “Cây đàn thần” sẽ được Nhà hát chèo Hà Nội trình diễn từ ngày 25 đến hết ngày 30/6 nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Đây là lần đầu tiên, Nhà hát chèo Hà Nội trình diễn nguyên một tháng phục vụ đối tượng khán giả trẻ em gồm 3 vở: Ăn khế trả vàng, Khắc nhập khắc xuất và Cây đàn thần.

Ăn khế trả vàng dựa theo truyện cổ tích Cây khế - một câu chuyện cổ tích đã quá quen thuộc với người Việt Nam vì vậy nội dung vở diễn không quá xa lạ, mới mẻ với công chúng nhưng lại được kể thông qua ngôn ngữ sân khấu kết hợp với những yếu tố ly kỳ, thần thoại được sử dụng tối đa. Hình tượng cây khế trên sân khấu như một con người, cũng cất lên lời cám ơn người có công chăm khế, cũng có mắt, có miệng, vui buồn cùng người em tốt bụng. Khi cây đọc thơ hay cất lên tiếng hát cùng những quả khế, mắt cây xanh biếc và chớp chớp mừng vui.

Vở chèo với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sỹ Nhật Tuấn, Quốc Phòng, Thu Hoà, Mạnh Hùng... Đặc biệt, với sự có mặt của NSƯT Minh Vượng chắc chắn khán giả sẽ bị "chọc cười" bởi lối diễn dí dỏm, có thần của chị.
 
Hình ảnh trong vở diễn Ăn khế trả vàng

Hình ảnh trong vở diễn "Ăn khế trả vàng"

Khắc nhập khắc xuất là vở diễn được chuyển thể từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng Cây tre trăm đốt và là vở diễn vừa được Nhà hát Chèo Hà Nội dàn dựng trong dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay. Khắc nhập khắc xuất là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng mang tính giáo dục cao. Một lão phú ông tham lam, lọc lừa đã nói dối anh người ở, rằng chịu khó làm lụng thì ông ta sẽ gả con gái cho. Rồi khi anh đã lao động cật lực để giúp lão phú ông trở nên giàu có, lão lại gả con gái cho người khác. Lúc này phú ông lại nói: Muốn lấy được con gái ông ta thì anh phải tìm được cây tre trăm đốt. Anh chàng người ở tốt bụng, thật thà lên rừng tìm tre, gặp Bụt cho phép màu biến 100 đốt tre thành một cây... Anh mang về nhà và cho lão phú ông cũng như đám quan tham một bài học với câu thần chú “khắc nhập”, “khắc xuất”...

Vở diễn thứ 3 nằm trong chùm tác phẩm dành cho thiếu nhi trình diễn trong dịp này là Cây đàn thần. Phát triển trên nền câu chuyện cổ tích nổi tiếng của Việt Nam Thạch Sanh, Cây đàn thần được dàn dựng dưới góc nhìn hài hước, dí dỏm mang đậm ngôn ngữ, tính cách cũng như suy nghĩ của trẻ em.
 
Nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng tham gia các tác phẩm phục vụ thiếu nhi của Nhà hát chèo Hà Nội

Nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng tham gia các tác phẩm phục vụ thiếu nhi của Nhà hát chèo Hà Nội

NSƯT Trịnh Thúy Mùi đảm nhiệm vai trò đạo diễn vở chèo này. Ngôn ngữ được sử dụng trong vở diễn có lồng những câu nói dí dỏm mà trẻ con hay sử dụng trong các trò chơi. Bên cạnh đó, NSƯT Thúy Mùi cũng lồng những vấn đề xã hội một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu như bảo vệ môi trường, các thói hư tật xấu, lòng tham, tính đố kỵ trong cuộc sống thường ngày.

Đây cũng là vở diễn mới, đậm tiếng cười và có nhiều “đất” để các vai diễn giao lưu với khán giả nhí. Dàn diễn viên trẻ của Nhà hát như Việt Thắng, Quốc Huy, Giáng Vân, Xuân Dũng, Trang Thơ… đã biểu diễn xuất sắc những vai diễn trong vở Cây đàn thần góp phần lớn làm nên thành công của vở diễn.

Chương trình sẽ được tổ chức tại Rạp Đại Nam, phố Huế và số 4 Phùng Hưng - quận Hà Đông.

 

Hà Thanh