Nhà chức trách Nhật Bản cung cấp ứng dụng hẹn hò miễn phí cho người dân

Bích Ngọc

(Dân trí) - Ứng dụng hẹn hò trên điện thoại thông minh sẽ được nhà chức trách Nhật Bản đưa vào sử dụng trong mùa hè này. Đây là nỗ lực nằm trong gói giải pháp gia tăng tỷ lệ sinh tại Nhật.

Thông tin về việc đưa vào sử dụng một ứng dụng hẹn hò miễn phí đã được nhà chức trách tại Nhật chính thức tuyên bố hôm thứ 3 tuần này.

Để được đăng ký tài khoản trên ứng dụng, người dùng sẽ phải thực hiện quá trình xác minh thông tin cá nhân khá chi tiết. Họ sẽ phải cung cấp các giấy tờ liên quan để chứng minh tình trạng độc thân và cam kết rằng bản thân thực sự có nhu cầu kết hôn.

Nhà chức trách Nhật Bản cung cấp ứng dụng hẹn hò miễn phí cho người dân - 1

Một ứng dụng hẹn hò sắp được nhà chức trách Nhật Bản giới thiệu tới người dân (Ảnh: CNBC).

Ứng dụng này cũng đòi hỏi người dùng phải cung cấp các giấy tờ nộp thuế thu nhập cá nhân để làm bằng chứng cho năng lực tài chính. Các thông tin về chiều cao, học vấn, nghề nghiệp cũng bắt buộc phải được đưa ra công khai trong phần thông tin giới thiệu.

Người dùng còn phải trải qua một cuộc phỏng vấn bắt buộc với đơn vị vận hành ứng dụng. Nhìn chung, các ứng dụng hẹn hò do nhà chức trách cung cấp là một điều hiếm thấy trên thế giới.

Nhà chức trách Nhật Bản đã dành ra 200 triệu yên trong năm 2023 và 300 triệu yên trong năm 2024 để thực hiện gói giải pháp gia tăng tỷ lệ kết hôn và sinh con tại quốc gia này.

Chia sẻ về ứng dụng hẹn hò, đại diện nhà chức trách Nhật Bản trả lời giới truyền thông: "Nếu có nhiều người muốn kết hôn nhưng gặp khó khăn trong việc tìm bạn đời, chúng tôi sẽ có giải pháp hỗ trợ.

Chúng tôi hy vọng rằng ứng dụng hẹn hò sắp đưa vào sử dụng sẽ đưa lại cảm giác an toàn và khuyến khích được những người còn đang lưỡng lự sẽ mạnh dạn thử nghiệm. Đây sẽ là bước đầu tiên giúp họ tìm được bạn đời".

Nhà chức trách Nhật Bản khẳng định họ sẽ tiến hành những động thái chưa từng thấy trước đây với hy vọng có thể gia tăng tỷ lệ sinh trong người dân. Những giải pháp về lâu dài còn bao gồm việc gia tăng tiền lương cho nhân sự trẻ và chính sách phúc lợi cho trẻ nhỏ.

Giai đoạn từ nay tới năm 2030 được nhà chức trách Nhật Bản nhìn nhận là giai đoạn then chốt để đảo ngược tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gọi việc sụt giảm tỷ lệ sinh là "cơn khủng hoảng nghiêm trọng nhất" mà quốc gia này phải đối mặt. Ông Kishida yêu cầu các biện pháp khẩn thiết cần phải được tiến hành mau lẹ để sớm cải thiện tình hình.

Theo Independent