Người Trung Quốc đua nhau “cắn đũa” để học cách... cười

(Dân trí) - Trung Quốc vừa đề ra mục tiêu toàn dân phải biết cách “cười chuẩn”.

Các bạn trẻ Trung Quốc hiện đang được khuyến khích luyện tập cách “cười chuẩn” nhờ sử dụng phương pháp truyền thống - cắn một chiếc đũa giữa hai hàm răng.

Các quan chức nước này cho rằng người dân Trung Quốc cần phải có khuôn mặt tươi vui hơn nữa. Họ cho rằng điều này đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng hình ảnh của Trung Quốc trong mắt những người nước ngoài. Sắp tới, dự kiến Trung Quốc sẽ còn đón tiếp một lượng người nước ngoài lớn hơn nữa khi du lịch được đẩy mạnh phát triển.

Đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, du lịch…, việc luôn nở nụ cười với khách hàng là một yêu cầu gần như bắt buộc, vì vậy, việc học nghệ thuật cười đang dần được thực hiện rộng rãi ở nhiều công ty.

Người Trung Quốc đua nhau “cắn đũa” để học cách... cười

Giới trẻ Trung Quốc đang được khuyến khích tham gia những lớp học “cười chuẩn”, sử dụng phương pháp luyện tập truyền thống.

Người Trung Quốc đua nhau “cắn đũa” để học cách... cười

Quan chức nước này cho rằng người dân, đặc biệt là giới trẻ Trung Quốc, cần phải đem lại bộ mặt vui tươi hơn cho quốc gia mình bởi trong tương lai Trung Quốc sẽ đón một lượng lớn khách nước ngoài đến để kinh doanh hoặc du lịch.

Người Trung Quốc đua nhau “cắn đũa” để học cách... cười

Các nhân viên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng là nhóm đối tượng quan trọng nhất cần tham gia những khóa học nghệ thuật cười.

Để các cơ mặt hoạt động trơn tru, dễ dàng, người luyện tập cần cắn một cây đũa giữa hai hàm răng, cắn thật chặt để luyện tập cơ mặt - những cơ có vai trò quan trọng trong việc tạo nên nụ cười.

Đối với những người không có thời gian để tham gia vào những lớp học “cười chuẩn”, họ có thể tìm mua cuốn sách dạy cười hiện đã được xuất bản và bán trên thị trường.

Người Trung Quốc đua nhau “cắn đũa” để học cách... cười

Những bức ảnh trong bài này chụp lại hình ảnh một lớp học “cười chuẩn” dành cho các nhân viên, tình nguyện viên phục vụ trong Thế vận hội Olympic Tuổi trẻ Nam Kinh.

Bên cạnh việc học cười, giảng viên còn dạy cách khom người vừa lịch sự vừa duyên dáng.


Bên cạnh việc học cười, giảng viên còn dạy cách khom người vừa lịch sự vừa duyên dáng.

Bên cạnh việc học cười, giảng viên còn dạy cách khom người vừa lịch sự vừa duyên dáng.

 
Bích Ngọc
Theo DM