Sóc Trăng:

Người miền Tây nô nức chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới

(Dân trí) - Ngày 7/1, đại lễ cung nghinh và chiêm bái tượng “Phật ngọc hòa bình thế giới” đã khai mạc tại tỉnh Sóc Trăng, thu hút hàng chục ngàn người đến chiêm bái cầu an.

Ghi nhân của PV, ước tính trong ngày khai mạc đã có hàng chục ngàn Phật tử trong và ngoài tỉnh về dự lễ chiêm bái và tham gia các nghi thức cầu an.

Bà Nguyễn Thị Thanh (một Phật tử ở TP Bạc Liêu) cho biết: “Lần đầu tiên được chiêm bái pho tượng Phật ngọc hòa bình thế giới, tôi và nhiều bà con rất phấn khởi, rất vui”.

Người miền Tây nô nức chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới - 1
Người dân nô nức đổ về Sóc Trăng chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.
Người dân nô nức đổ về Sóc Trăng chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới là bức tượng Phật được chạm khắc từ khối ngọc bích nguyên khối 18 tấn, phát hiện tại Canada vào năm 2000 và được các nghệ nhân hàng đầu Thái Lan thực hiện hoàn thành tháng 12/2008. Đây là pho tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới được tạc theo khuôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại giác ngộ tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).

Với ý nghĩa những ai có cơ duyên chiêm bái Phật ngọc sẽ có được bình an trong tâm hồn, Phật ngọc đưa đi triển lãm để mọi người cùng nhau cầu nguyện hòa bình cho thế giới, cho quốc thái dân an và sự bình an cho các mối quan hệ... Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới được triển lãm vòng quanh thế giới từ năm 2009 đến nay, đi qua 100 thành phố của hơn 20 quốc gia, đáp ứng nhu cầu chiêm bái Phật ngọc của hàng triệu tăng ni, tín đồ Phật tử trên thế giới.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đang được triển lãm tại Sóc Trăng.
Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới đang được triển lãm tại Sóc Trăng.

Theo giới thiệu, sau khi hoàn thành, năm 2009, lần thứ nhất, tượng Phật Ngọc đã được cung nghinh đến Đà Nẵng và các tỉnh, thành như Bà Rịa-Vũng Tàu, TPHCM, Đồng Tháp, Bắc Ninh… thu hút hàng triệu người dân chiêm bái. Đến năm 2016, lần thứ 2 tượng Phật ngọc được cung nghinh về Việt Nam qua một số tỉnh miền Bắc, miền Trung và Đông Nam bộ trước khi về Sóc Trăng để tăng ni, Phật tử khu vực ĐBSCL và du khách thập phương chiêm bái.

Ngày 16/1 tới đây sẽ diễn ra lễ tạ Phật- hoàn mãn, sau đó tượng Phật ngọc sẽ trở về an vị tại Đại bảo tháp ở Australia. Ở đây, bảo tháp sẽ luôn mở cửa để phật tử và du khách đến tham quan, chiêm bái Phật ngọc.

Cao Xuân Lương