Đắk Lắk:

Người dân du xuân vùng đất Tây Nguyên

(Dân trí) - Những ngày đầu năm Đinh Dậu, du lịch sinh thái văn hóa nổi lên như một loại hình đầy mới mẻ và cuốn hút trong lòng du khách thập phương khi ghé thăm xứ đất đỏ Ban Mê đầy nắng, gió.

Sau những ngày đầu năm dành cho gia đình, người dân và du khách ở Đắk Lắk bắt đầu rộn ràng đi du xuân từ ngày mùng 3 Tết. Phần lớn đều chọn những khu du lịch sinh thái văn hóa mang đậm chất Tây Nguyên làm điểm đến.

Người dân du xuân vùng đất Tây Nguyên - 1

Người dân nô nức du xuân đầu năm
Người dân nô nức du xuân đầu năm

Mang trong mình vẻ đẹp khỏe khắn của núi rừng Tây Nguyên cùng sự kết hợp hài hòa giữa các cây thực vật và những bến nước nhân tạo trong vắt, khu du lịch sinh thái KoTam tọa lạc ở Km4, quốc lộ 26, phường Tân Hòa, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho người ta cảm giác như đang được sống trong vòng tay ôm ấp của bà mẹ thiên nhiên. Đây cũng là nơi giúp người dân hiểu hơn và yêu hơn nền văn hóa Tây Nguyên hoang sơ, huyền bí đầy cuốn hút.

Văn hóa Tây Nguyên cuốn hút du khách khi đến với KoTam
Văn hóa Tây Nguyên cuốn hút du khách khi đến với KoTam

Không ồn ã và tấp nập như Sài Gòn, không bãng lãng như xứ Huế mộng mơ; đất Ban Mê đắm say lòng người chính bởi nét đẹp hùng vĩ gắn liền với cái chân chất, mộc mạc của núi rừng Tây Nguyên.

Quốc Huy