Người Campuchia phẫn nộ vì “vấn nạn” khỏa thân ở khu đền Angkor

(Dân trí) - Chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm nay đã có ít nhất 5 người khách nước ngoài bị tạm giữ và bị trục xuất khỏi Campuchia vì chụp ảnh khỏa thân ở khu đền Angkor.

Người Campuchia phẫn nộ vì “vấn nạn” khỏa thân ở khu đền Angkor


Địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của đất nước Campuchia - khu đền Angkor - hiện đang phải đương đầu với một vấn nạn mới nổi lên, đó là một số du khách nước ngoài “hồn nhiên” khỏa thân trước những đền đài cổ kính linh thiêng, khiến người Campuchia phẫn nộ.

Chỉ tính riêng trong hai tháng đầu năm nay đã có ít nhất 5 người khách nước ngoài bị tạm giữ và bị trục xuất khỏi Campuchia vì chụp ảnh khỏa thân ở khu đền Angkor.

Chính quyền địa phương cho biết họ sẽ không khoan nhượng đối với những ai khỏa thân trước khu đền Angkor - một địa danh đã được xếp hạng Di sản Thế giới của UNESCO với niên đại hàng thế kỷ, thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Những vụ việc vừa xảy ra đã gây phẫn nộ trong dư luận người dân Campuchia, bởi đối với họ, khu đền nắm giữ những giá trị văn hóa - lịch sử - tín ngưỡng quan trọng. Đến đây, người dân Campuchia luôn thể hiện một lòng thành kính.

Người Campuchia phẫn nộ vì “vấn nạn” khỏa thân ở khu đền Angkor


“Angkor Wat là ngôi đền linh thiêng nổi tiếng nhất ở Campuchia, ở đây, mọi người - không chỉ người dân Campuchia mà cả những khách du lịch nước ngoài - đều phải thể hiện lòng thành kính. Những chuyện đã xảy ra thực sự khiến người dân Campuchia tức giận, bởi đây là hành động không thể chấp nhận” - ông Rattanak Te, một người làm công tác quản lý di tích quốc gia Campuchia chia sẻ.

Trong tháng 2 vừa qua, những người trông coi đền đài Angkor đã bắt giữ hai chị em người Mỹ sau khi phát hiện ra họ đang chụp hình cho nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân ở phía sau ngôi đền Preah Khan.

Lindsey Adams (22 tuổi) và Leslie Adams (20 tuổi) đến từ Prescott, bang Arizona, Mỹ đã phải chịu án 6 tháng tù treo, bị phạt 250 đô la, bị trục xuất và không được đến Campuchia trong vòng 4 năm.

Người Campuchia phẫn nộ vì “vấn nạn” khỏa thân ở khu đền Angkor


Hồi tháng 1 vừa qua, ba người đàn ông Pháp ở độ tuổi ngoài 20 cũng đã bị trục xuất sau khi bị bắt gặp đang chụp ảnh khỏa thân ở khu đền Angkor. Ngoài ra, một bức ảnh lan truyền trên mạng cũng cho thấy một phụ nữ bán khỏa thân tại khu đền Angkor, bức ảnh đã gây nhiều tranh cãi, dù những người làm nhiệm vụ quản lý khu đền cho rằng đó là ảnh ghép.

Tháng 1 vừa qua, báo chí Campuchia cũng đã đưa tin về 3 người khách du lịch khỏa thân điều khiển xe máy tham gia giao thông ở ngoại ô Phnom Penh.

Thực tế những sự việc vừa xảy ra không phải là những sự vụ đầu tiên được biết đến ở khu đền Angkor, nhưng điểm khác biệt là trước đây, những du khách có ý định khỏa thân trong khu đền đều bị chặn đứng kịp thời, nhưng hiện giờ, một số du khách đã thực hiện thành công ý định trước khi bị những người quản lý phát hiện.

Người Campuchia phẫn nộ vì “vấn nạn” khỏa thân ở khu đền Angkor


Trong khu đền và ở các quầy bán vé thăm quan đều có những lời nhắn gửi tới du khách, đề nghị họ hành xử tôn kính trong khu di tích, nhưng có lẽ như thế vẫn là chưa đủ, ban quản lý di tích dự định sẽ dán thêm những tấm poster cảnh báo du khách không được chụp hình khỏa thân bởi họ sẽ có thể sẽ bị bắt và bị trục xuất.

Cô Kerya Chau Sun, người phát ngôn cho đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khu đền Angkor chia sẻ: “Là một người Campuchia, tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi nghĩ tới những người dân nghèo Campuchia phải tiết kiệm từng đồng để có thể một ngày đặt chân tới khu đền Angkor, để hành lễ thành kính. Những người này sẽ cảm thấy rất sốc trước cách hành xử báng bổ thế kia”.

Người Campuchia phẫn nộ vì “vấn nạn” khỏa thân ở khu đền Angkor


Khu đền Angkor được biết tới là địa điểm tham quan du lịch có số lượng du khách viếng thăm lớn nhất ở Campuchia. Trong quá khứ và cả hiện tại, khu đền Angkor là một biểu trưng cho niềm tự hào của người dân Campuchia, với những dấu tích về một Đế chế Khmer từng tồn tại từ thế kỷ 9-15, đã một thời phát triển thịnh vượng, có thời điểm, Angkor là một trong những thành phố lớn nhất thế giới.

Khu đền nổi tiếng với lối kiến trúc - nghệ thuật trang trí ấn tượng, trong đó, Angkor Wat là ngôi đền lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất trong cả quần thể.

Đối với người dân Campuchia, khu đền Angkor không phải là một khu di tích đơn thuần, nơi đây được coi là điểm hành hương linh thiêng của các tín đồ đạo Phật, là biểu trưng văn hóa Khmer.

Thực tế, khu đền Angkor không phải là địa danh nổi tiếng thế giới duy nhất phải đương đầu với vấn nạn du khách khỏa thân. Năm 2014, khu di tích Machu Picchu của Peru cũng phải chứng kiến sự gia tăng số vụ du khách chụp hình khỏa thân hoặc tham quan di tích trong tình trạng “thiên nhiên”.


Bích Ngọc
Theo AP