Ngũ Cung ra mắt liveshow “Cao Nguyên Đá”

(Dân trí) - Trong liveshow Cao Nguyên Đá, bên cạnh những bản hit quen thuộc với khán giả của Ngũ Cung, công chúng và giới chuyên môn sẽ được thưởng thức phần lớn các tác phẩm âm nhạc mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng một cách hoàn thiện nhất.

Ngũ Cung thành lập đã tương đối lâu, từ tháng 10/2007 với các thành viên đến từ học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam: Nguyễn Hùng Cường, Trần Thắng, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đức Long, Đỗ Hoàng Hiệp. Ban đầu nhóm lập ra chỉ với mục tiêu tham gia, thử sức mình trong cuộc thi Tiger Translates Rock Your Passion cùng với hơn 50 ban nhạc Rock trẻ trong cả nước. Nhưng bằng niềm đam mê, bằng tình yêu Rock cộng thêm một chút may mắn, Ngũ Cung đã chiến thắng thuyết phục bằng chính những bản Rock tự sáng tác: Nụ hôn trên đỉnh Fansipan, Nỗi đau, Cướp vợ Tục lệ H’mông…

Ngũ Cung ra  mắt liveshow Cao Nguyên Đá chiều 7/12 tại Hà Nội

Ngũ Cung ra  mắt liveshow "Cao Nguyên Đá" chiều 7/12 tại Hà Nội

Sau một khoảng thời gian phát triển, nhóm cũng có một vài sự thay đổi, đến nay nhóm có 4 người: Đỗ Hoàng Hiệp, Trần Thắng, Hùng Cường và chàng trai người Úc David Peyne. Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc của mình, Ngũ Cung có đùa rằng: “Chàng trai người Úc David Peyne đã kết hôn với một người con gái Việt Nam và anh ấy cũng kết hôn luôn với cả Ngũ Cung”

Bằng tình yêu quê hương Việt Nam, yêu con người Việt Nam, yêu những gì đơn sơ nhất, giản dị nhất, nhóm đã đi nhiều nơi, đã tiếp xúc và trải nghiệm nhiều điều trước khi “hạ sinh” đứa con tinh thần của mình- album Cao Nguyên Đá. Album gồm 10 bài hát mới là sự kết hợp khéo léo của nhạc Rock đương đại với chất liệu âm nhạc dân gian Việt Nam: Gọi tình, Linh tinh tình phộc, Cao nguyên đá 1, Tắm tiên, Gió bấc, Ma làm, Huyền thoại người con gái Mông, Cao Nguyên Đá 2, Ái hoa, Tấm khăn khô ướt.

Sau khi ra mắt album của riêng mình, nhóm “làm tới luôn”, sẽ tổ chức đêm liveshow Cao Nguyên Đá vào ngày 12/12 tới tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Ngũ Cung ra  mắt liveshow Cao Nguyên Đá chiều 7/12 tại Hà Nội

Ngũ Cung chia sẻ, đêm nhạc sẽ là cơ hội để nhóm đưa các bài hát mới của mình đến gần khán giả hơn, để khán giả thẩm định và phản hồi lại

Trong đêm nhạc, bên cạnh những bản “hit” quen thuộc với khán giả của Ngũ Cung, công chúng và giới chuyên môn sẽ được thưởng thức phần lớn các tác phẩm âm nhạc mới, lần đầu tiên ra mắt công chúng một cách hoàn thiện nhất.

Các tác phẩm mới là những lát cắt về cuộc sống, tâm hồn của thiên nhiên và con người mộc mạc vùng Tây Bắc- một vùng đất nghèo nhưng đầy bản sắc văn hoá đặc trưng.

Những bài hát mới ra đời này Ngũ Cung chưa dám nói là hay, vì theo quen điểm của Trần Thắng (sáng tác chính trong nhóm), hơi “cực đoan” một chút thì một bài hát hay, một tác phẩm âm nhạc hay phải dựa trên 3 yếu tố: “một tác phẩm thế nào là hay thì rất khó trả lời, từ trước tới nay chưa có câu trả lời nào là chính xác cả, nhưng đối với tôi thì tôi quan tâm đến 3 thứ: giai điệu cực hay, lời hát cực đẹp và công chúng đón nhận thế nào. Hai cái đầu làm rất tốt mà cái thứ ba không hay thì tác phẩm đó không hay.”

Đêm nhạc sẽ là cơ hội để nhóm đưa các bài hát mới của mình đến gần khán giả hơn, để khán giả thẩm định và phản hồi lại. Trong liveshow Cao Nguyên Đá của ban nhạc Ngũ Cung có sự tham gia của Diva Trần Thu Hà, ban nhạc Black Infinity, Oringchains…

Trúc Diệp

Ảnh: Trọng Tùng