Nghệ thuật xăm hình lên đầu giúp bệnh nhân ung thư yêu đời hơn

(Dân trí) - Những bệnh nhân không may mắc phải căn bệnh ung thư và bị rụng hết tóc giờ đây không còn cảm thấy u sầu nữa nhờ một loại hình xăm nghệ thuật lên đầu giúp họ tự tin và yêu đời hơn.


Xăm hình nghệ thuật Henna cho bệnh nhân ung thư bị rụng hết tóc

Xăm hình nghệ thuật Henna cho bệnh nhân ung thư bị rụng hết tóc

Hình thức xăm nghệ thuật này sử dụng hoàn toàn hỗn hợp tự nhiên được chiết xuất từ cây lá móng (Henna), đây là một loại hình xăm hình nghệ thuật của người Trung Đông và châu Á cổ đại.

Cách xăm hình nghệ thuật này đã được một nhóm thợ xăm “làm sống lại” và áp dụng nó vào cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhóm “Henna Heals” gồm nghệ nhân người Canada chuyên xăm những bức hình hoa lá hay vương miện lên đầu những người bệnh nhân nữ bị bệnh ung thư và rụng hết tóc.

Xăm hình nghệ thuật Henna cho bệnh nhân ung thư bị rụng hết tóc



Các thợ xăm này đã dùng lá móng phơi khô rồi giã nhuyễn, sau đó hòa trộn với một số chất liệu khác để làm màu xăm. Hình thức xăm Henna chỉ là một cách vẽ tạm thời lên da đầu của bệnh nhân, tuy nhiên nó vẫn được xem là một cách xăm hình nghệ thuật.

Hình xăm vương miện gồm có cả những họa tiết hoa lá đó là những biểu tượng của tôn giáo và là thông điệp hi vọng đối với bệnh nhân, nó giúp những người phụ nữ bị rụng hết tóc cảm thấy yêu đời hơn. Đối với những bênh nhân ung thư, tóc bị rụng hết khiến họ cảm thấy rất mặc cảm, điều này sẽ khiến cho tâm trạng người bệnh bi quan dẫn đến việc bệnh tình ngày càng nặng.

Frances Darwin


Frances Darwin người sáng lập tổ chức “Henna Heals” cho biết: “Đối với những bệnh bị ung thư, xăm hình vương miện Henna thực sự là một cách hay để hàn gắn những nỗi đau. Người bệnh sẽ cảm nhận được những bộ phận bị hư hại vì bệnh tật vẫn có thể làm cho nó đẹp hơn và nữ tính hơn”

Mái tóc là một phần quan trọng của con người, đặc biệt là đối với người phụ nữ, đó chính là vẻ đẹp tâm hồn, vì một lý do nào đó mái tóc bị “mất” đi sẽ khiến cho tâm lý con người thay đổi. Chính vì thế, đã có nhiều chiến dịch điều trị chữa bệnh cả về tâm lý, tinh thần chủ yếu tập trung vào việc đối phó với chứng rụng tóc, đó là cách để giúp những bệnh nhân ung thư cảm thấy tự tin và ý nghĩa hơn.

Một số hình ảnh về nghệ thuật xăm hình Henna:

Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


Đình Huế


 
Đình Huế
Tổng hợp