Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời

Phương Nhung Trịnh Trang

(Dân trí) - Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời vào lúc 23h30 ngày 4/2 (mùng 4 Tết âm lịch), hưởng dương 63 tuổi.

Xác nhận với Dân trí, đạo diễn Thanh Hiệp - Trưởng Ban lý luận phê bình Hội Sân khấu TP.HCM cho biết, nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời vào khuya ngày 4/2 (mùng 4 Tết) tại nhà trọ ở quận 11, TP.HCM, hưởng dương 63 tuổi.

"Nhận được tin báo của nghệ sĩ Phi Phụng, tôi đã trực tiếp làm việc để sáng nay sẽ đưa linh cữu nghệ sĩ Hoàng Lan liệm và quàng tại chùa Nghệ sĩ tại Gò Vấp", đạo diễn Thanh Hiệp chia sẻ thêm.

Người thân của nghệ sĩ Hoàng Lan - cô Thắm (người em kết nghĩa, chăm sóc nghệ sĩ Hoàng Lan thời gian qua) cho biết, sáng mùng 4 Tết, nghệ sĩ Hoàng Lan vẫn bình thường nhưng đến tối tình hình sức khỏe cô bắt đầu trở nặng và mất.

Cô Thắm bùi ngùi chia sẻ, sự ra đi của nữ nghệ sĩ như sự giải thoát cho nhiều năm nằm trên giường bệnh, giành giật sự sống.

Không ít lần nghệ sĩ Hoàng Lan rơi vào hoàn cảnh khó khăn do chi phí điều trị, chăm sóc cao.

"Hàng tháng, tiền viện phí, sinh hoạt của chị Hoàng Lan tầm 40 triệu đồng, gồm thuốc thang, tã, sữa... Trước đó, số tiền mạnh thường quân quyên góp được gửi ngân hàng rút ra mỗi tháng để chi trả nhưng đến nay đã cạn kiệt.

Thân mang bệnh trong người nhưng phải đau đáu chuyện tiền bạc, chị ấy xuống sức rất nhanh", cô Thắm kể.

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời - 1

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời sau 11 năm chống chọi với bệnh tật (Ảnh: Băng Châu).

Trước đó, nghệ sĩ Hoàng Lan đổ bệnh từ năm 2011. Chứng suy thận khiến sức khỏe của nữ nhanh chóng suy yếu, không thể đi lại bình thường. Năm 2016, nghệ sĩ Hoàng Lan mắc thêm bệnh suy cột sống, giãn tĩnh mạch, Parkinson…

Sau thời gian dài điều trị, sức khỏe cố nghệ sĩ càng nghiêm trọng khi bị biến chứng khiến mắt phải bị hỏng. Đến tháng 3/2021 phần lưng của cô bị hoại tử nghiêm trọng buộc phải phẫu thuật đắp da tay vào lưng để đỡ viêm nhiễm.

Vì nằm quá lâu, không di chuyển nên tay chân cô bị teo lại, lưỡi bị rút khó giao tiếp, mọi sinh hoạt đều phải có người phụ giúp.

Từ khi đổ bệnh, nghệ sĩ Hoàng Lan nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ của các mạnh thường quân, đồng nghiệp, nghệ sĩ trong giới như nghệ sĩ Phi Phụng, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Hạnh Thúy, anh em Lý Hùng - Lý Hương…

Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời - 2

Hình ảnh thời trẻ của nghệ sĩ Hoàng Lan (Ảnh: TL).

Nghệ sĩ Hoàng Lan sinh năm 1959. Năm 17 tuổi, Hoàng Lan trở thành diễn viên đoàn kịch nói Cửu Long Giang và được đông đảo khán giả miền Nam biết đến với các vai diễn như Hai Mưa Nắng, Lan Xì - po, má mì… trong chuỗi chương trình "Trong nhà ngoài phố" vào những năm 2000.

Ngoài ra, nghệ sĩ Hoàng Lan từng tham gia một số phim truyền hình nổi tiếng như: Cô thư ký xinh đẹp, Cổng mặt trời, Sóng gió cuộc đời…