Nghệ sĩ Cường "Cá" và niềm đam mê hát chèo

Hương Hồ

(Dân trí) - Nghệ sĩ Chu Mạnh Cường kể, con đường đưa anh đến với Khoa Kịch hát dân tộc của trường Sân khấu điện ảnh là từ những chương trình biểu diễn văn nghệ từ trường phổ thông.

Cường "Cá" tên thật là Chu Mạnh Cường, sinh năm 1987 tại Hà Nội, là nghệ sĩ hài và cũng là một nghệ sĩ tiêu biểu của nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam.

Trước đó, anh theo học chuyên ngành đào tạo diễn viên Chèo tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh kể, con đường đưa anh đến với Khoa Kịch hát dân tộc của trường Sân khấu Điện ảnh là từ những chương trình biểu diễn văn nghệ từ trường phổ thông. Qua những lần dựng vở diễn ở trường, lại được xem những nghệ sĩ đi trước như nghệ sĩ Xuân Hinh hay Tự Long biểu diễn trên truyền hình, Cường "Cá" ấp ủ được thể hiện tiếng hát của mình qua những làn điệu truyền thông.

Sau khi ra trường, anh theo đuổi đam mê là đi hát, diễn chèo nhưng cũng bén duyên với màn ảnh nhỏ qua những vai diễn hài ấn tượng.

Nghệ sĩ Cường Cá và niềm đam mê hát chèo - 1

Chàng trai 8X Chu Mạnh Cường, theo đuổi làn điệu chèo trong nhiều năm với mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hiện tại, ngoài thời gian đi hát, diễn chèo anh còn tham gia diễn xuất nhiều bộ phim ngắn cùng diễn viên Thái Sơn, Trung "Ruồi",… Đặc biệt, nam nghệ sĩ đang là diễn viên chính cho một chương trình hài tình huống với rất nhiều clip hài ngắn có tên Tạp hóa cười. Đây là chương trình hài hước, dí dỏm và gần gũi với đời sống. Chính vì vậy, nó đã thu hút đến trăm triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Nghệ sĩ Cường "Cá" gây ấn tượng với việc 2 lần ra Trường Sa diễn chèo phục vụ bộ đội. Anh luôn biết lưu giữ, giữ gìn văn hóa truyền thống bằng hành động thường xuyên tham gia diễn trong chương trình bảo tồn cây đàn Bầu và các làn điệu dân ca Việt Nam trên phố đi bộ (2 tuần 1 lần).

Anh còn được biết đến nhiều hơn khi diễn cặp ăn ý với nhiều nghệ sĩ gạo gội và nổi tiếng như: Xuân Hinh, Xuân Nghĩa, Chiến Thắng, Quang Tèo, Trung Ruồi, Thái Sơn…

Cường "Cá" chia sẻ: "Vai diễn mình ấn tượng nhất là hai vai diễn thầy bói trong phim hài tết Làng ế vợ 2 và 3. Bởi đây là vai diễn đầu tiên khi mình bắt đầu tham gia diễn hài trên các mạng xã hội. Điều khiến mình thích thú, đó là vai diễn này đã đưa được chất liệu âm nhạc dân gian, cách hát xẩm hát chầu văn vào. Khi thấy khán giả vui vẻ đón nhận những thử nghiệm phá cách khi phối mới âm nhạc dân tộc mình cảm thấy rất vui và tự hào".

Cùng công ty với Trung "Ruồi", người có sự nghiệp ngày càng sáng lạn - khi liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình, thậm chí cả Gặp nhau cuối năm, đã có lúc Cường "Cá" thấy sốt ruột về tương lai.

"Chơi với Trung "Ruồi", mình mới thấy cậu là một người tài dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất trẻ. Sự xuất hiện của Trung thì ngập tràn trên báo chí, điều này đôi khi cũng làm mình thấy hơi sốt ruột một chút nhưng lại lấy đó là động lực để cố gắng hơn nữa trong nghề nghiệp", anh bộc bạch.

Nghệ sĩ Cường Cá và niềm đam mê hát chèo - 2

Hiện tại, ngoài thời gian đi hát, diễn chèo, Chu Cường bén duyên với diễn hài cùng với nhiều gương mặt khác như Thái Sơn, Trung Ruồi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nam nghệ sĩ cũng dành lời trân trọng cho nghệ sĩ Xuân Hinh: "Trong giới nghệ sĩ hài, mình thần tượng nhất là chú Xuân Hinh. Chính vì ngày nhỏ thường xuyên xem chú Xuân Hinh diễn mà mình yêu thích nghề diễn, lớn lên quyết thi vào trường Sân khấu Điện ảnh khoa chèo.

Kỷ niệm khắc cốt ghi tâm thì mình không có bởi không có cơ hội gặp chú Xuân Hinh nhiều nhưng ấn tượng thì có nhiều qua những lần đi diễn tình cờ gặp hay qua những lần cà phê trò chuyện cùng chú. Ấn tượng về chú Xuân Hinh là một người nghệ sĩ lớn, gần gũi với khán giả chan hòa yêu thương và luôn bảo ban các thế hệ kế cận".

Chia sẻ về những kế hoạch sắp tới, nghệ sĩ Cường "Cá" tiết lộ: "Như mình đã bộc bạch ở trên, hiện tại mình đang thực hiện một dự án về nghệ thuật dân tộc gồm các bài hát chèo, trầu văn quan họ và xẩm.

Ngay từ đầu, mình đã  xác định rằng đây là một con đường song hành cùng với việc diễn hài sắp tới. Ngoài là một nghệ sĩ hài, mình muốn thể hiện bản thân ở góc độ một nghệ sĩ có khả năng hát các làn điệu âm nhạc dân tộc của quê hương để đưa âm nhạc dân tộc tới gần với khán giả trẻ hơn nữa".