Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc 2012

(Dân trí) – Từ ngày 27 - 30/9, “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 8” sẽ diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang. Tham gia sự kiện này có 8 tỉnh của vùng Đông Bắc và khách mời tham dự là tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng ngày 18/9, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch tổ chức họp báo công bố “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 8” diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30/9 tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngày hội là hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá của các dân tộc vùng Đông Bắc, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Ngày hội VH,TT&DL các dân tộc vùng Đông Bắc 2012

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 8 diễn ra tại tỉnh Tuyên Quang (ảnh minh họa)

“Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 8” sẽ diễn ra cùng với “Tuần Văn hóa – Du lịch Tuyên Quang năm 2012”. Tham gia sự kiện này có các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ và khách mời tham dự là tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc năm nay có nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc; triển lãm ảnh với chủ đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc”; giới thiệu ẩm thực đặc trưng vùng Đông Bắc; trình diễn trang phục các dân tộc; đêm hội Trung thu; thăm quan Khu du lịch lịch sử và sinh thái Tân Trào; tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc tộc như Chạy cà kheo, Đẩy gậy, Kéo co, Bắn nỏ, Tung còn …

Điểm nhấn của Ngày hội là Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 27/9, tại sân khấu nổi hồ công viên Tân Quang với chương trình nghệ thuật “Đông Bắc – miền đất thiêng liêng tươi đẹp”. Lễ bế mạc diễn ra sáng ngày 30/9 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

N.Hằng