Ngắm những tác phẩm quý giá về Bác Hồ vẽ bằng bút lửa

(Dân trí) - Ngoài những tác phẩm theo chủ đề như: phong cảnh, Sài Gòn xưa, tiền, tem…thì tài sản quý giá nhất của họa sĩ bút lửa Hồ Ngọc Hiếu là 30 tác phẩm về Bác.

Ngắm bộ tranh Bác Hồ bằng bút lửa đạt kỷ lục Việt Nam

Ông cho biết: “Bác Hồ là chủ đề làm cho tôi có nguồn cảm hứng sáng tác rất đặc biệt. Năm 18 tuổi, tôi vào TPHCM lập nghiệp, vùng đất này cho tôi nhiều thứ. Chính vì vậy, quê hương thứ hai này của tôi giống như chất xúc tác, như một sự cộng hưởng, giúp tôi trải lòng vào những bức chân dung của Bác...”.

Nỗ lực thực hiện các tác phẩm về Bác, năm 2013, ông được xác nhận kỷ lục “Người vẽ chân dung Bác Hồ bằng bút lửa nhiều nhất”. Đây là phần thưởng cao quý, công nhận sự cống hiến của ông trong sự nghiệp hội họa.

Bộ 30 tác phẩm về Bác là tài sản quý nhất của họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu.
Bộ 30 tác phẩm về Bác là tài sản quý nhất của họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu.
Ông Hiếu bên một góc trưng bày các tác phẩm về Bác.
Ông Hiếu bên một góc trưng bày các tác phẩm về Bác.
Ông Hiếu đóng tập bảo quản cẩn thận các chi tiết về Bác. Chỉ cần có người hỏi, ông sẵn sàng mang ra kể chuyện về Bác với mọi người.
Ông Hiếu đóng tập bảo quản cẩn thận các chi tiết về Bác. Chỉ cần có người hỏi, ông sẵn sàng mang ra kể chuyện về Bác với mọi người.
Bản phác thảo “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” sáng tác từ tác phẩm gốc Việt Bắc.
Bản phác thảo “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” sáng tác từ tác phẩm gốc "Việt Bắc".
Thành quả của sự nỗ lực không ngừng.
Thành quả của sự nỗ lực không ngừng.
Tác phẩm này đã tạo động lực cho ông sáng tạo. Theo tác phẩm, Bác Hồ từng nói: “Tôi không có hạnh phúc được theo học ở trường đại học. Nhưng cuộc sống đã cho tôi cơ hội học lịch sử, khoa học xã hội, ngay cả khoa học quân sự, phải yêu cái gì, phải biết cái gì…”.
Tác phẩm này đã tạo động lực cho ông sáng tạo. Theo tác phẩm, Bác Hồ từng nói: “Tôi không có hạnh phúc được theo học ở trường đại học. Nhưng cuộc sống đã cho tôi cơ hội học lịch sử, khoa học xã hội, ngay cả khoa học quân sự, phải yêu cái gì, phải biết cái gì…”.
Bằng công nhận kỷ lục Việt Nam của họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu.
Bằng công nhận kỷ lục Việt Nam của họa sĩ Hồ Ngọc Hiếu.

Chùm tác phẩm:

Ngắm những tác phẩm quý giá về Bác Hồ vẽ bằng bút lửa - 8
Bác Hồ làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.
Bác Hồ làm việc trong hang đá ở Việt Bắc năm 1951.
“Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha. Bác nghe từng bước trên tiền tuyến. Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa”.
“Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà. Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha. Bác nghe từng bước trên tiền tuyến. Lắng mỗi tin mừng tiếng súng xa”.
Ngắm những tác phẩm quý giá về Bác Hồ vẽ bằng bút lửa - 11
Ngắm những tác phẩm quý giá về Bác Hồ vẽ bằng bút lửa - 12

Phạm Nguyễn
phamnguyen.dtr@gmail.com