Huế:

Ngắm Hoàng hậu đẹp rạng ngời “sống lại” trong cung vua Nguyễn

(Dân trí) - Lần đầu tiên, những du khách đến Huế và người dân Huế đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hậu cung đình Nguyễn khi xưa.

Hoạt cảnh “Hoàng hậu hồi cung” diễn ra trong Tuần lễ vàng du lịch cuối năm 2013 do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức ở Đại Nội đã lần đầu cho du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng hậu khi xưa.
 
Theo đó, hoạt cảnh này diễn ra từ 9h đến 9h30 ở Trường Lang - Tử Cấm Thành trong Đại Nội từ ngày 24-31/12. Đoàn rước Hoàng hậu hồi cung đi đầu là hoàng hậu, sau là các quan nữ và tì nữ, binh lính cầm gươm giáo đi hầu.

Trong xiêm y xưa, người đóng vai hoàng hậu được nhiều người xuýt xoa khen ngợi, tán thưởng vì quá đẹp. Nhiều du khách đã xin được chụp hình cùng “hoàng hậu”. Trong nền di tích cổ xưa, hình bóng của hoàng hậu đã làm sống lại những khung cảnh đầy hoài niệm về một thời vua chúa vàng son.

Hoàng hậu trẻ đẹp rạng ngời

Hoàng hậu trẻ đẹp rạng ngời
Với gương mặt khả ái, nếu sống lúc xưa chắc có lẽ... nàng sẽ được nhà vua tuyển vào cung

Với gương mặt khả ái, nếu "sống" lúc xưa chắc có lẽ... nàng sẽ được nhà vua tuyển vào cung
Hoàng hậu với nét Huế trầm lắng

Hoàng hậu với nét Huế trầm lắng, e ấp
Hoạt cảnh đi qua dãy Trường Lang xưa ở Tử Cấm Thành đẹp như trong tranh vẽ

Hoạt cảnh đi qua dãy Trường Lang xưa ở Tử Cấm Thành đẹp như trong tranh vẽ
Người đóng vai Hoàng hậu được lựa chọn rất kỹ hội đủ nhiều yếu tố của sắc đẹp xưa

Người đóng vai Hoàng hậu được lựa chọn rất kỹ hội đủ nhiều yếu tố của sắc đẹp xưa
Bộ quần áo hoàng hậu được thêu dệt, có họa tiết cầu kỳ thể hiện nét quyền uy triều Nguyễn lúc xưa

Bộ quần áo hoàng hậu được thêu dệt, có họa tiết cầu kỳ thể hiện nét quyền uy triều Nguyễn lúc xưa
Các bạn trẻ thích thú chụp hình cùng Hoàng hậu

Các bạn trẻ thích thú chụp hình cùng Hoàng hậu
Các bạn trẻ thích thú chụp hình cùng Hoàng hậu

Chỉ trong nửa tiếng, nhưng đoàn rước Hoàng hậu đã gây nên một cảm xúc đặc biệt cho du khách khi đến tham quan Tử Cấm Thành, Đại Nội Huế

Video:


Đại Dương