1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội

Chỉ còn ít giờ nữa, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức khai mạc đón khách tham quan. Chiều 28 Tết, các công đoạn hoàn thiện cuối cùng đang được gấp rút thực hiện nhằm mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc, mới lạ cho khách du xuân khi đến với đường hoa Tết đã có 14 năm truyền thống.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 1.

 

Chào đón du khách tại cổng chào của đường hoa dài 720m là đại cảnh “Xuân Sum Họp”. Cặp gà trống mái khổng lồ có thể cử động, đặc biệt gà trống còn có thể cất tiếng gáy, cùng đàn gà con ngộ nghĩnh là sản phẩm của bàn tay nghệ nhân khéo léo.

Theo chia sẻ của Giám đốc Mỹ thuật công ty AGS Events & Media - đơn vị thiết kế và thi công đường hoa năm nay, những gam màu rực rỡ của đại cảnh này được lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ, thể hiện hồn dân tộc đậm nét, đồng thời chứa đựng ý nghĩa sung túc và đầm ấm của một mùa xuân mới.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 2.

Những chú gà con được biến tấu với nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh, đáng yêu.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 3.

Linh vật của năm Đinh Dậu xuất hiện với nhiều hình thú, màu sắc đa dạng và bắt mắt xuyên suốt đường hoa Tết năm nay.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 4.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 5.

Mâm ngũ quả - hình ảnh Tết đặc trưng của dân tộc cũng đã được hoàn thiện với những gam màu rực rỡ trong ánh nắng chiều cuối năm.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 6.

Đường hoa Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh tét.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 7.

Và hình ảnh ông đồ già cùng bầy trẻ thơ trong tà áo dài truyền thống.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 8.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 9.

Những vật liệu truyền thống như tre, nứa, rơm rạ cũng được khéo léo đưa vào thiết kế, kết hợp cùng những sắc màu rực rỡ của hoa, tạo nên những tiểu cảnh bắt mắt đậm sắc xuân.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 10.

Dàn lục bình với hình ảnh những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước nổi bật tại một góc đường hoa.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 11.

Bên cạnh vẻ truyền thống, đường hoa năm nay được đánh giá có nhiều đột phá trong thiết kế khi kết hợp nét hiện đại, thể hiện hơi thở và sức sống của thành phố năng động bậc nhất cả nước. Trong hình là con đường hoa mang tên “Lăng kính tương lai”.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 12.

Giàn đèn lồng trên cao sẽ được hỗ trợ bởi công nghệ chiếu sáng 3D hiện đại, tạo nên không gian lung linh cả ban ngày lẫn ban đêm.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 13.

Theo ban tổ chức, ngày 28 tháng Chạp, có tới 400 công nhân cùng nhau làm việc tại điểm thi công, nỗ lực hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng cho bức tranh đường hoa Tết.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 14.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 15.

Có hơn 200 loài hoa được trưng bày tại đường hoa năm nay, đa số là các loài hoa đặc trưng của ngày Tết được trồng trong nước. Bên cạnh đó, một số loại hoa hiếm được nhập khẩu từ nước ngoài cũng sẽ góp mặt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khách thưởng lãm.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 16.

Trước đó, vào chiều ngày 23/1, bà Nguyễn Thị Thu – Phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng ông Võ Hoàng Nam – Giám đốc Sở VH-TT-DL đã có đến kiểm tra tiến độ thi công đường hoa.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 17.

Bà Thu cẩn thận xem xét từng công đoạn hoàn thiện tại đường hoa Tết “đặc sản” của thành phố Hồ Chí Minh.

 

Ngắm đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai hội - Ảnh 18.

Kể từ khi bắt đầu công bố bản thiết kế bối cảnh, đường hoa Nguyễn Huệ 2017 đã thu hút sự chú ý cua dư luận với thiết kế kết hợp truyền thống và hiện đại, giữa động và tĩnh, giữa màu sắc tự nhiên của hoa lá và ánh sáng công nghệ.

 

Sau 10 ngày gấp rút lắp đặt và thi công, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 19 giờ ngày 25/1 (28 Tết) đến 22 giờ ngày 31/1 (mùng 4 Tết).