Ngạc nhiên trước những đồ vật đầy cảm xúc quanh ta

(Dân trí) - Có lúc nào bạn bất ngờ nhận thấy những đồ vật vô tri cũng có “khuôn mặt” biết biểu hiện cảm xúc như con người - biết khóc, cười, buồn, vui, giận dữ, ngạc nhiên…?

Trong cuộc sống, có những người thường xuyên nhìn ra những hình thù như vậy trong những đồ vật vô tri, những người này được cho là có một hiện tượng tâm lý đặc biệt, gọi là “pareidolia”, khiến họ thường xuyên nhìn thấy những hình thù nhân cách hóa trong những món đồ vô tri vô giác, chẳng hạn như hình mặt người trong những đám mây hay những tòa nhà…

Vòi nước mặt buồn

Vòi nước mặt buồn

Máy giặt bị say

Máy giặt bị say

Thớ gỗ hình mặt gấu

Thớ gỗ hình mặt gấu

Đầu tàu hỏa mặt gắt gỏng

Đầu tàu hỏa mặt gắt gỏng

Mặt mếu trên bụng nam ca sĩ

Mặt mếu trên bụng nam ca sĩ

Máy bay hạnh phúc

Máy bay hạnh phúc

Bàn nạo pho-mát biết cười

Bàn nạo pho-mát biết cười

Hình đầu cá

Hình đầu cá

Nhà thờ con gà

Nhà thờ con gà

Bật lửa biết cười

Bật lửa biết cười

Lè lưỡi

Lè lưỡi

Cây chổi giận dữ

Cây chổi giận dữ

Bức tường cảm xúc

Bức tường cảm xúc

Những chiếc nồi hạnh phúc

Những chiếc nồi hạnh phúc

Chiếc đồng hồ tức giận

Chiếc đồng hồ tức giận

Chiếc xe máy vui vẻ

Chiếc xe máy vui vẻ

Những thùng giấy mệt mỏi

Những thùng giấy mệt mỏi

Hoa hồng đầu lâu

Hoa hồng đầu lâu

Ngôi nhà cảm xúc

Ngôi nhà cảm xúc

Đèn pha ngạc nhiên

Đèn pha ngạc nhiên

 
Bích Ngọc
Theo BP