Nét tinh xảo quyến rũ của... kính màu

(Dân trí)– Những bức tranh tôn giáo ghép từ những miếng kính màu nhỏ xíu là sản phẩm thủ công đặc trưng của thời kỳ Phục hưng. Những tác phẩm nghệ thuật kỳ công đó đã truyền cảm hứng cho Louis Tiffany tạo nên những món đồ tinh xảo hàng đầu thế giới.

Kính màu Tiffany là loại kính được sản xuất trong giai đoạn từ 1878-1933 bởi công ty Tiffany Studios. Giám đốc công ty là Louis Comfort Tiffany. Năm 1865, Tiffany đi du lịch Châu Âu, khi tới Luân Đôn ông đã tới thăm viện bảo tàng Victoria & Albert, nơi đây có rất nhiều những tác phẩm kính màu ấn tượng đem lại cho Tiffany nhiều cảm hứng.

 Louis Comfort Tiffany


 Louis Comfort Tiffany

Tiffany ngưỡng mộ thứ kính màu trong suốt của thời kỳ trung cổ và tự nhủ chất lượng của những thứ kính thủy tinh mà ở thời kỳ ông người ta có thể sản xuất được chất lượng còn cao hơn thời phục hưng, tại sao không thử tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tương tự từ thứ thủy tinh chất lượng cao này.

Tiffany vốn là một nhà thiết kế nội thật nên những tác phẩm trang trí thường khiến ông thích thú tìm tòi. Năm 1878, niềm hứng thú của ông bắt đầu đặt vào những tác phẩm kính màu ghép với nhau để tạo thành những bức tranh sinh động, lung linh huyền ảo. Trước đây, trong các nhà thờ Thiên Chúa xây trong thời kỳ Phục Hưng, kính cửa sổ thường được ghép bởi từng miếng kính màu nhỏ xíu tạo thành một bức tranh lớn. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kính cửa sổ, những sắc màu lung linh huyền ảo sẽ toả khắp không gian nhà thờ.

Được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật làm từ kính màu trong viện bảo tàng Victoria & Albert đã làm Tiffany nảy ra ý tưởng mở một xưởng thủ công của riêng mình trong đó ông tự sản xuất kính, sáng tạo với từng miếng kính màu nhỏ xíu để ghép thành những món đồ trang trí nội thất lung linh. Vật dụng mà ông thường thích thú thiết kế nhất chính là chao đèn bởi ánh sáng từ ngọn đèn toả ra chẳng khác gì mặt trời, khi ánh sáng xuyên qua từng miếng kính nó sẽ phả ra những luồng sáng đầy màu sắc lung linh biến không gian trong xung quanh trở nên huyền ảo tuyệt đẹp.

Những sản phẩm của Tiffany nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được nhiều khách hàng đón nhận. Bằng sự tìm tòi và sáng tạo của mình, Tiffany đã sáng tạo ra một thứ kính riêng có tên là Favrile, thứ kính đẹp huyền thoại này được đánh giá cao hơn cả kính màu ở thời kỳ Phục hưng bởi nó không chỉ đơn thuần nhuộm ở bề mặt mà được nhuộm ngay trong quá trình chế tác, chất màu sẽ thấm vào từng sợi thuỷ tinh tạo nên những sắc màu lung linh hơn trên tác phẩm và khi ánh sáng xuyên qua sắc màu phản chiếu cũng đậm nét hơn.

Một số đồ nội thất mang thương hiệu Tiffany:

Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc


Hồ Bích Ngọc



 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo Art Today