Nam diễn viên xin lỗi vì lấy cái chết của đồng nghiệp ra làm trò đùa

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nam diễn viên Neil Patrick Harris đã lên tiếng xin lỗi vì một bữa tiệc mà anh tổ chức cách đây 11 năm. Khi ấy, Harris đã lấy cái chết bi kịch của đồng nghiệp ra làm chủ đề cho bữa tiệc.

Nam diễn viên xin lỗi vì lấy cái chết của đồng nghiệp ra làm trò đùa - 1

Nam diễn viên người Mỹ Neil Patrick Harris (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên người Mỹ Neil Patrick Harris (48 tuổi) đã lên tiếng xin lỗi sau khi một bức ảnh chụp tại bữa tiệc Halloween do Harris tổ chức hồi năm 2011 bất ngờ xuất hiện trở lại. Bức ảnh cho thấy một món ăn trong bữa tiệc được tạo hình trông như... một thi thể đang phân hủy.

Bên cạnh đó là một tấm biển nhỏ đề dòng chữ... "thi thể của Amy Winehouse". Thời điểm Harris tổ chức bữa tiệc Halloween này là vài tháng sau khi nữ ca sĩ Amy Winehouse qua đời ở tuổi 27 vì ngộ độc rượu.

Trong phát ngôn mới nhất, nam diễn viên Neil Patrick Harris nói: "Một bức ảnh gần đây xuất hiện trở lại cho thấy một bữa tiệc Halloween mà tôi và bạn đời David Burtka từng tổ chức từ cách đây 11 năm. Sự việc ấy là một điều đáng tiếc ở tại thời điểm ấy, và vẫn là điều đáng tiếc ở thời điểm này. Amy Winehouse là một tài năng ấn tượng, tôi xin lỗi vì những điều tiêu cực gây ra bởi bức ảnh năm xưa".

Trước đó, đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên Justin Mikita đã bất ngờ gây tranh cãi trở lại trên mạng xã hội. Justin Mikita từng tham gia bữa tiệc năm xưa do Neil Patrick Harris tổ chức, sau bữa tiệc, Justin Mikita đã đăng tải một bức ảnh chụp lại cận cảnh món ăn gây tranh cãi.

Đăng tải của Justin Mikita khi ấy thể hiện sự vui vẻ, thích thú, sau khi đăng tải bất ngờ bị "đào xới" trở lại và gây tranh cãi trên mạng sau 11 năm, Justin Mikita đã xóa đăng tải này đi.

Nam diễn viên xin lỗi vì lấy cái chết của đồng nghiệp ra làm trò đùa - 2

Nữ ca sĩ quá cố Amy Winehouse (Ảnh: New York Post).

Ở tại thời điểm Justin Mikita đăng tải bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, sự việc không gây xôn xao, mà chỉ tới mới đây, sau 11 năm, đăng tải này mới bị "đào xới" trở lại và trở thành đề tài tranh luận của cộng đồng mạng.

Đăng tải này đã khiến chủ nhân bữa tiệc - nam diễn viên Neil Patrick Harris - bị chỉ trích rất nhiều. Vài tháng trước khi Neil Patrick Harris tổ chức bữa tiệc Halloween hồi năm 2011, nữ ca sĩ nổi tiếng người Anh Amy Winehouse qua đời vì ngộ độc rượu ở tuổi 27.

Hiện tại, cư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của nam diễn viên Neil Patrick Harris, bởi anh đã biến sự ra đi bi kịch của một nữ ca sĩ tài năng và còn trẻ tuổi trở thành... chủ đề của một cuộc vui.

Nam diễn viên xin lỗi vì lấy cái chết của đồng nghiệp ra làm trò đùa - 3

Ở tại thời điểm Justin Mikita đăng tải bức ảnh trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, sự việc không gây xôn xao, mà chỉ tới mới đây, sau 11 năm, đăng tải này mới bị "đào xới" trở lại (Ảnh: New York Post).

"Tôi không quan tâm việc bữa tiệc này đã được tổ chức từ 10 năm trước. Neil Patrick Harris đã tổ chức một bữa tiệc với món ăn đặt tên là "thi thể của Amy Winehouse". Việc này xảy ra ở thời điểm 3 tháng sau khi Amy qua đời vì không vượt qua được chứng nghiện rượu, hành động của Harris là một điều không thể chấp nhận", một cư dân mạng bình luận.

"Việc Amy Winehouse qua đời khi còn quá trẻ và Neil Patrick Harris lấy sự ra đi bi kịch đó làm chủ đề cho tiệc Halloween là một hành động quá tệ hại", một người khác lên tiếng.

Việc những đăng tải trên mạng xã hội được thực hiện từ nhiều năm trước vẫn có thể bị "đào xới" lại và làm sụp đổ hình ảnh của một ngôi sao trong hiện tại, đó là việc đã từng xảy ra trong giới showbiz. Sự việc vừa xảy tới với Neil Patrick Harris khiến người ta nhớ tới lùm xùm từng xảy ra với người mẫu Chrissy Teigen.

Người mẫu nổi tiếng phải xin lỗi vì những đăng tải xúc phạm và độc ác

Nam diễn viên xin lỗi vì lấy cái chết của đồng nghiệp ra làm trò đùa - 4

Người mẫu Mỹ Chrissy Teigen (Ảnh: New York Post).

Người mẫu Mỹ Chrissy Teigen (36 tuổi) đã trả giá đắt sau 10 năm bởi những đăng tải và tin nhắn ác ý nhắm vào những ngôi sao nữ như nữ diễn viên Lindsay Lohan, người mẫu Courtney Stodden, ngôi sao truyền hình thực tế Farrah Abraham...

Khi những đăng tải rất ác ý, chứa đựng ngôn từ tục tĩu được cô đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của mình hồi năm 2011, khi ấy, mạng xã hội mới ở giai đoạn đầu của sự phát triển nhanh chóng, những chuẩn mực hành xử trên mạng chưa phải là điều đã được thiết lập.

Một nhân vật được biết đến như Chrissy Teigen đã đăng tải những dòng trạng thái đầy tính chất bắt nạt, thậm chí như thể muốn "hủy diệt" đối phương, những đăng tải ấy xuất hiện mà không gặp phải bất cứ phản ứng nào từ cộng đồng mạng tại thời điểm ấy. Sự việc những tưởng bị quên đi...

Cho tới năm ngoái, khi người mẫu Courtney Stodden - người từng bị Teigen bắt nạt liên miên suốt một thời gian - lên tiếng lật lại sự việc, các đăng tải khi xưa của Teigen liền bị nhìn nhận lại.

Với cách đánh giá văn minh hơn trong môi trường mạng xã hội hiện tại, những đăng tải miệt thị, thóa mạ người khác bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu, bêu riếu họ bằng thái độ hằn thù, cay độc và nguyền rủa họ, thậm chí "khuyên" họ làm những điều dại dột... khiến công chúng sửng sốt về một Chrissy Teigen rất khác ở thời điểm 10 năm trước.

Nam diễn viên xin lỗi vì lấy cái chết của đồng nghiệp ra làm trò đùa - 5

Người mẫu Courtney Stodden (Ảnh: New York Post).

Chrissy Teigen đã khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nặng nề bởi những đăng tải thực hiện từ 10 năm trước, những đăng tải mà chính cô có thể cũng đã lãng quên từ lâu. Dù Teigen nhanh chóng lên tiếng xin lỗi vì những hành động của mình trong quá khứ, nhưng điều đó cũng khiến hình ảnh của cô bị xấu đi trước công chúng và ảnh hưởng nặng nề tới các cơ hội trong công việc của cô.

Nhiều fan quay lưng với Teigen, lượng theo dõi trên tài khoản mạng xã hội sụt giảm, hình ảnh trước công chúng bị khủng hoảng, hàng loạt nhãn hàng vốn đang hợp tác quảng cáo với Chrissy Teigen quyết định dừng hợp đồng.

Sau đó, để cứu vãn tình hình, Chrissy Teigen đã viết tâm thư bày tỏ sự hối hận tột cùng của mình. Sau cùng, Teigen hy vọng công chúng hiểu rằng trải qua thời gian, cô đã không còn là con người của năm xưa nữa. Cô xin lỗi và mong được tha thứ vì những đăng tải tàn nhẫn, độc ác của mình khi xưa.

Vốn được biết đến với vai trò người mẫu, dần dần, Teigen chuyển sang lĩnh vực truyền hình, cô tham gia các talkshow, làm MC, làm giám khảo... Sau khi kết hôn với nam ca sĩ John Legend hồi năm 2013 và có 2 con, Teigen còn cho ra mắt sách dạy nấu ăn và nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo từ các nhãn hàng cung cấp sản phẩm dành cho trẻ nhỏ, cho gia đình.

Nhưng với cơn khủng hoảng hình ảnh xảy ra hồi năm ngoái, Teigen đã bị mất nhiều hợp đồng quảng cáo và những lời mời tham gia show truyền hình.

Theo New York Post