Nam diễn viên "Tam Quốc diễn nghĩa" qua đời ở tuổi 53

(Dân trí) - Trong sự nghiệp diễn xuất trên màn ảnh, nam diễn viên Lý Thiết được biết tới nhiều nhất với vai Lưu Thiện, con trai của Lưu Bị trong "Tam Quốc diễn nghĩa" (1994).

Nam diễn viên Tam Quốc diễn nghĩa qua đời ở tuổi 53 - 1

Tạo hình của Lý Thiết trong phim "Tam Quốc diễn nghĩa" (1994) (Ảnh: Sina).

Theo Sina đưa tin, nam diễn viên Lý Thiết qua đời vì xuất huyết dạ dày vào chiều ngày 18/11 vừa qua tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Trong cuộc đời theo đuổi nghệ thuật của mình, nam diễn viên hoạt động nghệ thuật tích cực tại tỉnh Hồ Bắc, bao gồm cả hoạt động biểu diễn, hoạt động giảng dạy nghệ thuật và tham gia vào lĩnh vực quản lý văn hóa - nghệ thuật tại địa phương.

Nam diễn viên Tam Quốc diễn nghĩa qua đời ở tuổi 53 - 2

Nam diễn viên Lý Thiết sinh năm 1968 ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên Lý Thiết sinh năm 1968 ở Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Về sau này, nam diễn viên định cư và phát triển sự nghiệp ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc. Lý Thiết sinh sống tại đây cho tới tận những ngày tháng cuối đời.

Trong những năm tháng theo đuổi nghệ thuật sau này, Lý Thiết thành công với sân khấu kịch. Dù vậy, công chúng vẫn nhớ về nam diễn viên trong vai A Đẩu (tên gọi khác của nhân vật Lưu Thiện) trong bộ phim truyền hình kinh điển của Trung Quốc - "Tam Quốc diễn nghĩa" (1994).