Một nghệ sỹ nhiếp ảnh xin rút giải thưởng “Vàng” do phạm quy cuộc thi

(Dân trí) - Đó là nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chiến ( tỉnh Yên Bái) đã tự nguyện xin không nhận giải thưởng Huy chương Vàng của Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016 do Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức, do bức ảnh "Ấm no ở vùng cao" vi phạm thể lệ cuộc thi.

Theo cổng thông tin Hội nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, sau hơn 4 tháng phát động (từ tháng 5-9/2016), Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016 đã nhận được 2.562 tác phẩm của 366 tác giả trong khu vực.

Vẫn theo phương thức chấm online vòng loại, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra được 199 ảnh vào trưng bày triển lãm. Số ảnh này sau đó được thông báo đến từng tác giả để phóng ảnh giấy, gửi Ban Tổ chức chấm chọn vòng giải. Việc chấm công khai vòng giải tại Tuyên Quang được diễn ra với sự chứng kiến của đông đảo các tác giả tham gia dự thi. Sau 4 vòng chấm chọn, bộ giải gồm 02 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc, 06 Huy chương Đồng và 08 giải khuyến khích đã được các thành viên Hội đồng Giám khảo nhất trí thông qua.

Tuy nhiên ngay sau lễ chấm chọn, với yêu cầu xem xét kỹ lại các nội dung được nêu trong thể lệ, tác giả Vũ Chiến (Yên Bái) với tác phẩm “Ấm no ở vùng cao” đoạt 1 trong 2 Huy chương Vàng đã chủ động xin rút tên khỏi danh sách giải thưởng do tác phẩm lạm dụng kỹ thuật xử lý cắt ghép bằng photoshop, vi phạm thể lệ cuộc thi và đã được Ban Tổ chức đồng ý không công nhận giải Vàng.

Như vậy, Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016 có 19 giải thưởng gồm: 01 Huy chương Vàng, 04 Huy chương Bạc, 06 Huy chương Đồng, 08 giải Khuyến khích và 03 giải Đồng đội.

Tác phẩm Ấm no ở vùng cao của nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chiến ( tỉnh Yên Bái) sử dụng kỹ thuật photoshop đã vi phạm quy chế của cuộc thi nên mặc dù được xét tặng giải vàng vẫn bị loại ngay khỏi giải sau khi được phát hiện.
Tác phẩm "Ấm no ở vùng cao" của nghệ sỹ nhiếp ảnh Vũ Chiến ( tỉnh Yên Bái) sử dụng kỹ thuật photoshop đã vi phạm quy chế của cuộc thi nên mặc dù được xét tặng giải vàng vẫn bị loại ngay khỏi giải sau khi được phát hiện.

Phạm Ngọc Triển