Một năm sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của mỹ nhân "Thủy Hử"

Mi Vân

(Dân trí) - Một năm trước, nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên, mỹ nhân của bộ phim "Thủy Hử", đã ra đi trong sự tiếc thương của người hâm mộ, người thân sau một tai nạn giao thông thảm khốc.

Tháng 8/2021, nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên đã tử vong sau một tai nạn giao thông trên đường di chuyển tới địa điểm quay phim ở Nội Mông (Trung Quốc). Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có bốn người. 

Theo báo cáo điều tra, phần đầu của nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên đã bị va đập mạnh, khiến cô tử vong. Các chuyên gia pháp y cũng nhận định rằng, nguyên nhân khiến nữ diễn viên Thủy Hử qua đời là do phản ứng chậm chạp của tài xế, đạp phanh không đủ mạnh khiến xe thay đổi quỹ đạo.

Một năm sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của mỹ nhân Thủy Hử - 1

Vu Nguyệt Tiên là nữ nghệ sĩ nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: Sina).

Chiếc xe chở cố nghệ sĩ bị phát hiện chạy quá tốc độ cho phép và va chạm với hai con lạc đà trên đường. Vu Nguyệt Tiên ngồi phía sau người điều khiển phương tiện. Trừ Vũ Nguyệt Tiên đã tử vong ngay ở hiện trường, ba người còn lại trên xe bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu ngay sau tai nạn. 

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên khiến đồng nghiệp và khán giả hâm mộ tiếc thương. Vu Nguyệt Tiên, sinh năm 1971, từng tốt nghiệp khoa Biểu diễn tại Học viện Hí kịch Trung ương (Trung Quốc). Nhiều năm qua, cô là diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Nghệ thuật Nhân dân Thiên Tân (Trung Quốc). 

Ngoài công việc biểu diễn sân khấu, cô còn là diễn viên truyền hình. Nữ diễn viên đóng phim từ năm 1994 và góp mặt trong các tác phẩm kinh điển như Thư kiếm ân cừu lục 1994, Tây du ký hậu truyện... Trong đó, vai Kim Thúy Liên trong phim Thủy Hử phiên bản năm 1998 của nữ diễn viên để lại ấn tượng cho nhiều khán giả. 

Vai diễn thành công và dài hơi nhất trong sự nghiệp của Vu Nguyệt Tiên là trong phim Love Stories in the Countryside. Vai diễn giúp cô thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Hoa Đỉnh năm 2010.

Một năm sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của mỹ nhân Thủy Hử - 2

Chiếc xe ô tô chở Vu Nguyệt Tiên bị biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: Sohu).

Vài ngày sau khi nữ diễn viên qua đời, tang lễ của cô được tổ chức kín đáo và riêng tư tại Kim Sơn, Cam Túc, Trung Quốc. Gia đình Vu Nguyệt Tiên cho biết tang lễ được tổ chức đơn giản, số lượng người viếng hạn chế để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tháng 11/2021, tài xế họ Quách, người điều khiển chiếc ô tô gây tai nạn khiến nữ diễn viên Vu Nguyệt Tiên qua đời, đã bị truy tố hình sự. Theo QQ, tài xế họ Quách có dấu hiệu lo lắng, bất ổn tâm lý sau vụ việc.

Anh Quách là nhân viên của một công ty vận tải, chịu trách nhiệm đưa đón Vu Nguyệt Tiên đến nhà máy ghi hình quảng cáo. Anh Quách cho biết vụ tai nạn xảy ra khi họ khởi hành được 10 phút. Do trời quá tối, anh không nhìn thấy lạc đà phía trước nên đã dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Anh Quách tiết lộ thêm, trước đó, anh và những người trong đoàn có kế hoạch khởi hành vào trời sáng nhưng do bị đổi lịch trình nên họ di chuyển sớm hơn dự định. Anh Quách được tại ngoại và điều tra từ tháng 8/2021. Tháng 4 vừa rồi, anh bị tuyên án một năm tù, bắt đầu thi hành án từ ngày 15/4. 

Một năm sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của mỹ nhân Thủy Hử - 3

Vu Nguyệt Tiên và ông xã Trương Học Tùng có 20 năm chung sống nhưng không có con chung (Ảnh: Sina).

Đạo diễn họ Trương Học Tùng - chồng của Vu Nguyệt Tiên cho biết không muốn truy cứu trách nhiệm tài xế. Tuy nhiên, do vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên anh tôn trọng quá trình làm việc của cơ quan chức năng và phán quyết của tòa.  

Mới đây, vào dịp giỗ đầu của cố nghệ sĩ Vu Nguyệt Tiên, đạo diễn Trương Học Tùng đã đăng bài viết dài tưởng nhớ vợ trên trang cá nhân. Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và khán giả đã bên cạnh giúp anh vượt qua nỗi mất mát suốt một năm qua. 

"Một năm với nhiều nỗi đau thương, anh nguyện cầu cho em sớm về miền cực lạc", nam đạo diễn viết trên trang cá nhân. Tờ QQ cho biết, sau khi vợ đột ngột qua đời, đạo diễn Trương Học Tùng rơi vào trầm cảm và chịu khá nhiều áp lực từ truyền thông, cộng đồng mạng. 

Nguyên nhân là một số cư dân mạng phát hiện anh ấn "thích" clip của một cô gái trẻ trên mạng xã hội, vào thời điểm không lâu sau khi bà xã qua đời vì tai nạn giao thông. Hành động này của đạo diễn Trương Học Tùng bị cư dân mạng chỉ trích, lên án, khiến anh phải rời xa mạng xã hội một thời gian. Ngoài ra, một số kẻ xấu còn mạo danh người nhà của gia đình Vu Nguyệt Tiên để tung tin thất thiệt, lừa đảo khán giả. 

Một năm sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của mỹ nhân Thủy Hử - 4

Cố nghệ sĩ Vu Nguyệt Tiên vẫn giữ lửa với nghề diễn và xinh đẹp khi bước vào tuổi 50 (Ảnh: Sina).

Đạo diễn Trương Học Tùng và cố nghệ sĩ Vu Nguyệt Tiên đã có 20 năm chung sống nhưng chưa có con chung. Họ từng là bạn thời đại học, sau này lại cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Vu Nguyệt Tiên từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng, cả thanh xuân vợ chồng cô làm việc miệt mài, tới khi kinh tế vững vàng, cô không còn đủ sức khỏe để sinh nở. 

Vu Nguyệt Tiên luôn thấy áy náy với bố mẹ chồng và chồng nhưng Trương Học Tùng chưa bao giờ trách cứ vợ. Sau 20 năm làm vợ chồng, cặp đôi vẫn quấn quýt, ngọt ngào như thời mới yêu. Sự ra đi đột ngột của người bạn đời gắn bó 20 năm khiến đạo diễn họ Trương rơi vào cảm giác hụt hẫng, đau buồn. Một năm qua, anh hầu như không làm việc, dành thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh tâm.

Cuối năm 2021, bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của cố nghệ sĩ Vu Nguyệt Tiên được phát sóng. Lễ mừng xuân vương thuộc thể loại hài, tình cảm. Phim lấy bối cảnh thôn quê Trung Quốc, phim mô tả cuộc sống của những người nông dân, xoay quanh các mối quan hệ gia đình, tình làng nghĩa xóm.  

Trong phim, Vu Nguyệt Tiên vào vai một người phụ nữ trung niên chất phác, hết lòng vì mọi người. Cuối phim, cô và bạn trai đoàn tụ sau nhiều biến cố. Hình ảnh của cố nghệ sĩ trong phim khiến nhiều khán giả cảm động. 

Một năm sau tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của mỹ nhân Thủy Hử - 5

Vu Nguyệt Tiên trong bộ phim cuối đời "Lễ mừng xuân vương" (Ảnh: Sina).

Theo Sina/Sohu