Môi trường văn hóa là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL tại lễ phát động, triển khai công tác năm 2022 với chủ đề: "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ".

Sáng 14/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động, triển khai chủ đề công tác năm 2022.

Dự lễ có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng; đại diện các Sở VH,TT&DL trong cả nước.

Môi trường văn hóa là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Ảnh: Nguyễn Duy).

Trước khi diễn ra lễ phát động, ông Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Trong không khí thiêng liêng và thành kính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Môi trường văn hóa là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa - 2

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, chủ đề công tác năm 2022 nhằm khẳng định thông điệp và quyết tâm cao của toàn ngành trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021… Trong đó, môi trường văn hóa được xác định là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa. 

Cụ thể, năm 2022, ngành VH,TT&DL tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.

Môi trường văn hóa là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa - 3

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Duy).

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở, cải thiện chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật.

Nâng cao chất lượng hoạt động thể thao quần chúng, góp phần phát huy nhân tố con người; tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội; thu hút mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Môi trường văn hóa là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa - 4

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ phát động (Ảnh: Nguyễn Duy).

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Việc xây dựng môi trường văn hóa cũng phải tạo ra được sản phẩm là hoạt động văn hóa, thiết chế văn hóa, cảnh quan văn hóa, ứng xử văn hóa, nếp sống văn hóa…, cùng với xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới là nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc.

Đối với công tác tổ chức cán bộ, tập trung thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước thuộc phạm vi quản lý Ngành VH,TT&DL.

Kiện toàn tổ chức bộ máy ngành VH,TT&DL theo hướng tinh gọn, tinh thông, hiệu lực, hiệu quả; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, đề cao vai trò, vị trí, nhiệm vụ của cấp cơ sở.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là những lời Bác dạy về xây dựng đời sống mới. 

Môi trường văn hóa là gốc của việc chấn hưng và phát triển văn hóa - 5

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Nguyễn Duy).

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư đồng tình cao với chủ đề, nội dung năm 2022 của ngành VH,TT&DL, đồng thời gợi mở một số vấn đề cần quan tâm.

Đó là tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; phát huy vai trò của từng gia đình, cộng đồng, xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Trong đó, mỗi địa phương, đơn vị, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện con người và nhân cách, lối sống. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu ngành văn hóa tập trung làm rõ, chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới để tạo chuyển biến thực sự về việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, kế thừa văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…

Ông Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng môi trường văn hóa tại cơ quan đơn vị, gia đình.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã về xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn tham quan mô hình điểm về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với nông thôn mới trên địa bàn huyện Nam Đàn.