Minh tinh nổi tiếng với 9 cuộc hôn nhân qua đời ở tuổi 99

(Dân trí) - Là biểu tượng gợi cảm của thế hệ vàng Hollywood - minh tinh Zsa Zsa Gabor - còn được biết tới bởi một đời sống tình cảm phong phú, kịch tính như phim. Sinh thời, bà từng trải qua 9 cuộc hôn nhân và có nhiều “đúc kết” hài hước về điều này.

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Hungary - Zsa Zsa Gabor, một nhan sắc thuộc vào “thế hệ vàng của Hollywood” - đã vừa qua đời ở tuổi 99 vì một cơn đau tim. Khi trút hơi thở cuối cùng, Zsa Zsa Gabor đã được ở bên những người thân yêu và bạn hữu tại nhà riêng ở khu Bel-Air, Los Angeles, Mỹ, vào ngày chủ nhật vừa qua.

Người chồng thứ 9 của bà - ông Frédéric Prinz von Anhalt - đã chia sẻ nỗi buồn này với truyền thông và công chúng. Dù đã ngưng sự nghiệp diễn xuất từ năm 1996, nhưng trước đó, Zsa Zsa Gabor đã có một sự nghiệp điện ảnh trải dài hơn 6 thập kỷ (1934-1996).

Vốn là một nhân vật có tên tuổi và thường xuất hiện tại những giao tế xã hội ở thành phố của những ngôi sao - Beverly Hills (bang California, Mỹ), Zsa Zsa Gabor trong những năm tháng cuối đời đã phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe kể từ sau khi gặp phải một tai nạn xe hơi hồi năm 2002 khiến bà bị liệt.

Trong cuộc đời mình, Zsa Zsa Gabor được biết tới bởi cả sự nghiệp diễn xuất và đời sống tình cảm, bà kết hôn 9 lần và may mắn, ở lần thứ 9, cuộc hôn nhân đã kéo dài cho tới tận khi bà qua đời (1986-2016).

Nữ diễn viên gốc Hungary - Zsa Zsa Gabor, một nhan sắc thuộc vào “thế hệ vàng của Hollywood” - đã vừa qua đời ở tuổi 99.
Nữ diễn viên gốc Hungary - Zsa Zsa Gabor, một nhan sắc thuộc vào “thế hệ vàng của Hollywood” - đã vừa qua đời ở tuổi 99.

Zsa Zsa Gabor đã qua đời vì một cơn đau tim vào ngày chủ nhật vừa qua. Bức ảnh được chụp hồi thập niên 1950 cho thấy nhan sắc ấn tượng của bà thời trẻ.
Zsa Zsa Gabor đã qua đời vì một cơn đau tim vào ngày chủ nhật vừa qua. Bức ảnh được chụp hồi thập niên 1950 cho thấy nhan sắc ấn tượng của bà thời trẻ.

Trong những năm tháng cuối đời, Zsa Zsa Gabor đã phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt từ sau khi bà gặp phải một tai nạn xe hơi hồi năm 2002.
Trong những năm tháng cuối đời, Zsa Zsa Gabor đã phải đối diện với nhiều vấn đề sức khỏe, đặc biệt từ sau khi bà gặp phải một tai nạn xe hơi hồi năm 2002.

Zsa Zsa Gabor với vẻ đẹp gợi cảm và những phát ngôn táo bạo, được xem là một “biểu tượng sex” của màn bạc hồi thập niên 1950. Sau thời kỳ hoàng kim của Zsa Zsa Gabor là sự xuất hiện của Marilyn Monroe.
Zsa Zsa Gabor với vẻ đẹp gợi cảm và những phát ngôn táo bạo, được xem là một “biểu tượng sex” của màn bạc hồi thập niên 1950. Sau thời kỳ hoàng kim của Zsa Zsa Gabor là sự xuất hiện của Marilyn Monroe.

Zsa Zsa Gabor (hàng dưới, ngoài cùng bên trái) trong một bức ảnh gia đình chụp với bố mẹ và hai em gái. Cô bé xuất hiện trong ảnh là Francesca Hilton (1947-2015) - người con duy nhất trong cuộc đời Zsa Zsa. Cha của cô bé là ông chủ khách sạn - Conrad Hilton - người chồng thứ hai trong cuộc đời Zsa Zsa.
Zsa Zsa Gabor (hàng dưới, ngoài cùng bên trái) trong một bức ảnh gia đình chụp với bố mẹ và hai em gái. Cô bé xuất hiện trong ảnh là Francesca Hilton (1947-2015) - người con duy nhất trong cuộc đời Zsa Zsa. Cha của cô bé là ông chủ khách sạn - Conrad Hilton - người chồng thứ hai trong cuộc đời Zsa Zsa.

Zsa Zsa Gabor thường xuất hiện trong các sự kiện tiệc tùng đình đám của Hollywood. Bà là người vui vẻ và hướng ngoại. Bức ảnh được chụp năm 1988 tại một sự kiện có sự xuất hiện của ông Donald Trump (ngoài cùng bên trái) và vợ của ông khi đó - bà Ivana Trump (váy hồng).
Zsa Zsa Gabor thường xuất hiện trong các sự kiện tiệc tùng đình đám của Hollywood. Bà là người vui vẻ và hướng ngoại. Bức ảnh được chụp năm 1988 tại một sự kiện có sự xuất hiện của ông Donald Trump (ngoài cùng bên trái) và vợ của ông khi đó - bà Ivana Trump (váy hồng).

Zsa Zsa Gabor là một phụ nữ tự tin, bà luôn đưa ra những bình luận ngắn gọn và hài hước về đời sống tình cảm của mình, có lần bà từng nói: “Tôi là một người quán xuyến gia đình rất giỏi. Mỗi khi tôi rời bỏ một người đàn ông, tôi sẽ luôn giữ lại ngôi nhà của anh ta để… quán xuyến”.
Zsa Zsa Gabor là một phụ nữ tự tin, bà luôn đưa ra những bình luận ngắn gọn và hài hước về đời sống tình cảm của mình, có lần bà từng nói: “Tôi là một người quán xuyến gia đình rất giỏi. Mỗi khi tôi rời bỏ một người đàn ông, tôi sẽ luôn giữ lại ngôi nhà của anh ta để… quán xuyến”.

Zsa Zsa Gabor vốn nổi tiếng bởi cả sự nghiệp diễn xuất và đời sống tình cảm kịch tính y như phim. Người chồng đầu tiên của bà là nhà ngoại giao người Thổ Nhĩ Kỳ - ông Burhan Asaf Belge, họ kết hôn năm 1937, ly hôn năm 1941.
Zsa Zsa Gabor vốn nổi tiếng bởi cả sự nghiệp diễn xuất và đời sống tình cảm kịch tính y như phim. Người chồng đầu tiên của bà là nhà ngoại giao người Thổ Nhĩ Kỳ - ông Burhan Asaf Belge, họ kết hôn năm 1937, ly hôn năm 1941.

Ngay năm sau, bà kết hôn với ông chủ khách sạn - Conrad Hilton. Họ ly hôn sau 5 năm chung sống. Gabor có một người con duy nhất trong đời - Francesca - từ cuộc hôn nhân này. Francesca đã qua đời năm 2015 ở tuổi 68.
Ngay năm sau, bà kết hôn với ông chủ khách sạn - Conrad Hilton. Họ ly hôn sau 5 năm chung sống. Gabor có một người con duy nhất trong đời - Francesca - từ cuộc hôn nhân này. Francesca đã qua đời năm 2015 ở tuổi 68.

Hai năm sau (tức năm 1949), Gabor kết hôn với nam diễn viên từng giành giải Oscar - George Sanders, rồi ly hôn năm 1954.
Hai năm sau (tức năm 1949), Gabor kết hôn với nam diễn viên từng giành giải Oscar - George Sanders, rồi ly hôn năm 1954.

Năm 1962, Gabor kết hôn với doanh nhân Herbert Hutner rồi ly hôn năm 1966.
Năm 1962, Gabor kết hôn với doanh nhân Herbert Hutner rồi ly hôn năm 1966.


Bà kết hôn với người đàn ông có tên Joshua Cosden Jr. ngay năm 1966 và ly hôn năm… 1967.

Bà kết hôn với người đàn ông có tên Joshua Cosden Jr. ngay năm 1966 và ly hôn năm… 1967.

Gabor kết hôn với nhà thiết kế Jack Ryan năm 1975 rồi ly hôn năm 1976.
Gabor kết hôn với nhà thiết kế Jack Ryan năm 1975 rồi ly hôn năm 1976.

Ngay năm 1976, bà kết hôn với người đàn ông có tên Michael O’Hara rồi ly hôn năm 1983.
Ngay năm 1976, bà kết hôn với người đàn ông có tên Michael O’Hara rồi ly hôn năm 1983.

Gabor kết hôn với luật sư Felipe de Alba năm 1983 và ly hôn ngay trong năm đó.
Gabor kết hôn với luật sư Felipe de Alba năm 1983 và ly hôn ngay trong năm đó.

Năm 1986, Gabor kết hôn với người chồng thứ 9 cũng là người chồng cuối cùng và gắn bó lâu nhất trong cuộc đời bà - Frédéric Prinz von Anhalt. Họ đã ở bên nhau cho tới khi bà trút hơi thở cuối cùng. Gabor hơn chồng… 26 tuổi.
Năm 1986, Gabor kết hôn với người chồng thứ 9 cũng là người chồng cuối cùng và gắn bó lâu nhất trong cuộc đời bà - Frédéric Prinz von Anhalt. Họ đã ở bên nhau cho tới khi bà trút hơi thở cuối cùng. Gabor hơn chồng… 26 tuổi.

Tên thật của Zsa Zsa Gabor là Sari Gabor, bà sinh ra ở Budapest (Hungary) năm 1917. Gabor sớm theo đuổi ánh hào quang sân khấu và bắt đầu bằng sự nghiệp diễn xuất kịch nghệ tại thành Vienna (Áo). Năm 1936, bà trở thành Hoa hậu Hungary và quyết định cùng em gái Eva Gabor tới California (Mỹ) để theo đuổi sự nghiệp ở Hollywood.

Sau những vai diễn trong phim truyền hình và điện ảnh, Gabor có bước đột phá khi xuất hiện trong bộ phim “Moulin Rouge” (1952). Những bộ phim đáng nhớ khác trong cuộc đời bà có “The Girl in the Kremlin” (1957) và “Queen of Outer Space” (1958)…

Gabor bắt đầu trở thành “biểu tượng sex” của Hollywood sau những câu nói táo bạo của bà về đời sống tình cảm phong phú của mình, chẳng hạn như: “Đàn ông luôn thích tôi và tôi cũng luôn thích đàn ông” (trả lời tạp chí Life năm 1951).

Thực tế, cuộc sống riêng tư đã góp phần giúp cho sự nghiệp của Gabor được biết tới nhiều hơn. Trong những năm tháng tuổi trẻ, bà là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các tờ tạp chí xoay quanh giới sao.

Gabor có một người con duy nhất - Francesca (trái) - là kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai.
Gabor có một người con duy nhất - Francesca (trái) - là kết quả của cuộc hôn nhân thứ hai.

Người chồng thứ 9 của Gabor tổ chức sinh nhật lần thứ 95 cho bà hồi năm 2012.
Người chồng thứ 9 của Gabor tổ chức sinh nhật lần thứ 95 cho bà hồi năm 2012.

Trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp, diện mạo, phong cách và lối sống của Gabor đại diện cho hình mẫu về những người đẹp của nền công nghiệp giải trí - một nhan sắc gợi cảm, sở hữu một đời sống riêng tư có nhiều câu chuyện để khai thác.

Một chi tiết thú vị ở Gabor là đương thời, trong những cuộc giao tế xã hội, bà luôn thân mật gọi tất cả những người mình gặp là “darling” (người yêu ơi). Chi tiết đó trở thành nét riêng đặc biệt của Gabor mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Về sau, bà thú thực rằng: “Tôi gọi tất cả mọi người là ‘darling’ bởi tôi chẳng thể nhớ nổi tên của họ”.

Zsa Zsa vốn là chị cả trong một gia đình có ba cô con gái nhan sắc mặn mà. Em gái Magda của bà không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, còn cô em Eva Gabor thì được đánh giá cao hơn Zsa Zsa về khả năng diễn xuất.

Zsa Zsa Gabor hồi năm 1954.
Zsa Zsa Gabor hồi năm 1954.

Zsa Zsa Gabor từng có một câu nói khá nổi tiếng về hôn nhân rằng: “Ly hôn một người đàn ông chỉ bởi bạn đã hết yêu anh ta cũng ngốc nghếch y như việc bạn từng kết hôn chỉ bởi bạn quá yêu anh ta”. Trong ảnh là dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bà và người chồng thứ 9 hồi năm 2011.
Zsa Zsa Gabor từng có một câu nói khá nổi tiếng về hôn nhân rằng: “Ly hôn một người đàn ông chỉ bởi bạn đã hết yêu anh ta cũng ngốc nghếch y như việc bạn từng kết hôn chỉ bởi bạn quá yêu anh ta”. Trong ảnh là dịp kỷ niệm 25 năm ngày cưới của bà và người chồng thứ 9 hồi năm 2011.

Trailer phim “Moulin Rouge” (1952)

Bích Ngọc
Theo Telegraph/Daily Mail