Minh Như “khóc như mưa” khi bị loại khỏi American Idol 2019

(Dân trí) - Sau tiết mục “How Far I'll Go”, giọng ca 19 tuổi Minh Như đã buộc phải khép lại giấc mơ trở thành “American Idol” vì giám khảo nhận xét cô chưa làm hết 100% khả năng của mình.

Sau khi được chọn vào top 40 của American Idol 2019, các thí sinh sẽ bước vào vòng Showcase round. Vòng thi được diễn ra tại sân khấu ngoài trời ở Hawaii với sự tham gia của hàng trăm khán giả. Thí sinh người Việt, 19 tuổi Minh Như thể hiện ca khúc How Far I'll Go từ bộ phim hoạt hình Moana.

Minh Như thể hiện ca khúc How Far I'll Go trong American Idol 2019

Nhờ đã tiết chế khá tốt kỹ thuật và không trưng trổ chất giọng ở nốt cao từng gây tranh cãi trong vòng Hollywood Week nên tiết mục của cô gái 19 tuổi Minh Như được khán giả hết sức hưởng ứng. Họ đã vô tay và lắc lư theo từng giai điệu của bài hát. Tuy nhiên, tiết mục vẫn chưa chạm được đến cảm xúc của giám khảo nên cô buộc phải dừng lại.

Trong phần gặp gỡ riêng với giám khảo để lắng nghe kết quả, Lionel Richie nói rằng: “Chúng tôi đã theo dõi em đêm qua. Và dù vì lí do gì thì bài hát ấy cũng không được 100% như các đêm thi khác. Thật tiếc là, nó không thể đưa em vào vòng tiếp theo. Nhưng chúng tôi rất thích em. Đừng nản lòng về việc này. Chúng tôi thực sự thích em”.

Giọng ca 19 tuổi chia sẻ sau vòng thi: “Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn khi được góp mặt trong Top 40. Cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ Myra trong suốt chặn đường tại American Idol. Cánh cửa này khép lại, nhưng tôi luôn muốn mở một cánh cửa khác để tiếp tục phục vụ quý khán giả”. 

Cô viết: “Chân thành gửi lời xin lỗi đến với quý khán giả đã yêu thương và xem tôi là một niềm tự hào. Nhưng chỉ có mỗi tình yêu thương và ủng hộ của khán giả mới là động lực lớn nhất cho tôi vượt qua những chặn đường dài phía trước. Mỗi điểm dừng chân là một cột mốc ý nghĩa, và đây đã đánh dấu một cột mốc đáng giá mà tôi không thể nào quên”.

Minh Nhu 1.gif

Nghe lời nhận xét của giám khảo, Minh Như đã bật khóc không kìm được.

Rất nhiều nghệ sĩ và khán giả hâm mộ đã gửi lời chia sẻ, động viên Minh Như sau nỗi buồn này.

Trương Kiều Diễm viết: “Em đã làm rất tốt, nếu không phải em thì còn ai có thể làm được điều này. Cảm ơn sự cố gắng và nổ lực của em đã làm tự hào cho âm nhạc Việt Nam”.

Phan Thanh Nhã động viên: “Thử hỏi Việt Nam có ai làm được giống như em, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra, mỗi chặng đường là một trải nghiệm kinh nghiệm quí báu, cố lên em gái, một ngày không xa em sẽ thành công”.

Hà Tùng Long