Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười

B.Phương

(Dân trí) - Chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam gây tranh cãi về phần thi ứng xử "thảm họa", cùng với những màn giới thiệu bản thân hài hước của các thí sinh.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 diễn ra tại TPHCM vào tối 31/7, người đẹp Đoàn Thu Thủy (SN 1995, quê Phú Thọ) đã giành được ngôi vị Hoa hậu, nhận vương miện và phần thưởng trị giá khoảng 3,8 tỷ đồng.

Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười - 1

Các người đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Ảnh: Hoàng Giám).

Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười - 2

Đoàn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu (Ảnh: Hoàng Giám).

Sự kiện đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho format mới mẻ, âm nhạc lôi cuốn, khán giả cũng có không ít tranh cãi về chất lượng của thí sinh và đêm thi.

Phần hô tên như... tấu hài của các thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam (Thực hiện: Dương Vũ).

Ở phần mở màn chương trình, top 30 thí sinh lần lượt hô to tên, quê quán của mình. Điều này giống với các cuộc thi như Miss Grand hay Miss Universe. Tuy nhiên, cách giới thiệu của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 lại bị ví như "tấu hài" bởi các người đẹp nâng tông giọng có phần hơi quá đà, khiến khán giả được phen... ôm bụng cười.

Thí sinh Lê Xuân Anh (Lê Bống) giới thiệu cô đến từ Hà Nội nhưng nhấn nhá theo kiểu "hụt hơi". Thí sinh Trương Thị Huyền Thương đến từ Thanh Hóa, nhưng lại tạo điểm nhấn bằng cách hô to "Thanh Thanh Thanh Thanh Hóa". 

Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười - 3

Thí sinh Huyền Thương có màn hô tên, giới thiệu hài hước (Ảnh: Chụp màn hình).

Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười - 4

Trần Thanh Tâm giới thiệu cô đến từ Gia Lai (Ảnh: Chụp màn hình).

Chưa dừng lại ở đó, trong phần thi ứng xử top 5, các người đẹp tiếp tục tạo nên những tràng cười cho khán giả vì những màn đối đáp "thảm họa".

Điển hình là thí sinh Nguyễn Thị Giáng Tiên, khi được hỏi sẽ làm gì khi gặp một người bị miệt thị ngoại hình, cô đáp: "Đầu tiên em sẽ... mỉm cười". Câu trả lời khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên. Phần ứng xử của Giáng Tiên cũng bị chê vì kém trôi chảy, liên tục vấp từ.

Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười - 5

Giáng Tiên lúng túng trong phần thi ứng xử (Ảnh: Chụp màn hình).

Thí sinh Chu Lê Vi Anh nhận được câu hỏi: "Vì sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Thể Thao?". Người đẹp có câu trả lời khá ngô nghê: "Em may mắn được theo đuổi thể thao từ khi còn nhỏ. Thanh xuân của em gắn liền với thể thao. Nhờ vậy, em rút ra được thể thao mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhất là xã hội hiện nay đã quá tiện nghi, có xe ô tô, có chổi, "máy quét nhà" khiến chúng ta không phải làm nhiều".

Phần thi ứng xử của top 5 tại chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam (Thực hiện: Dương Vũ).

Á hậu 2 Chu Thị Ánh cũng bị cho là có câu trả lời ứng xử kém thuyết phục. Cô nhận câu hỏi: "Nhiều người cho rằng việc duy trì luyện tập, ăn uống là nhàm chán, bó buộc. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng mình chỉ sống một lần nên cần thoải mái tận hưởng niềm vui. Bạn nghĩ sao?".

Người đẹp gốc Thanh Hóa cho biết cô theo đuổi thể thao 6 năm, trải qua quá trình luyện tập và hiểu được giá trị của sức khỏe nên muốn truyền sự tự tin, tích cực đến mọi người. Tuy nhiên, khi nói đến câu "muốn mọi người hãy tin ở bản thân, hãy cố gắng..." thì người đẹp bỗng dưng... ngừng lại.

Sau đó, Chu Thị Ánh cũng tỏ ra ấp úng, không thể hoàn thành câu trả lời một cách trọn vẹn. Chính vì phần thi ứng xử "thảm họa", ngôi vị Á hậu 2 của Chu Thị Ánh không nhận được sự đánh giá cao từ người hâm mộ. 

Màn ứng xử, hô tên của thí sinh Hoa hậu Thể thao Việt Nam thành... trò cười - 6

Khán giả tranh cãi về thứ hạng của Chu Thị Ánh sau phần thi ứng xử gây thất vọng (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là năm đầu tiên Hoa hậu Thể thao Việt Nam được tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn, đại diện cho thế hệ trẻ có bản lĩnh và tài năng.

Ở chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022, các người đẹp Minh Tú, Kỳ Duyên, Thúy Vân trực tiếp đào tạo, hướng dẫn 42 thí sinh. Sau đó, cuộc thi loại 12 người, chọn ra 30 gương mặt vào chung kết.