Mắc Covid-19, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” biết ơn vì… còn sống

Bích Ngọc

(Dân trí) - Bình phục sau khi mắc Covid-19, các ngôi sao đều cảm thấy biết ơn vì... vẫn còn sống. Đặc biệt, họ dành những lời cảm ơn chân thành tới các y bác sĩ.

Đại dịch Covid-19 xảy ra trên khắp thế giới khiến nền công nghiệp giải trí bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí, có những ngôi sao lớn cũng mắc bệnh, sau khi bình phục, không ít người lên tiếng chia sẻ rằng họ cảm thấy biết ơn cuộc đời, cảm thấy mình là người may mắn khi vẫn còn sống sót và đặc biệt, họ gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ đã chữa trị cho họ khỏi bệnh.

“Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” Idris Elba biết ơn cuộc đời

Mắc Covid-19, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” biết ơn vì… còn sống - 1

Tài tử 47 tuổi Idris Elba, người từng được một số tờ tạp chí của Mỹ như Essence, People bình chọn là “Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” đã chia sẻ về việc mình bị mắc Covid-19 hồi giữa tháng 3 năm nay. Vợ của anh cũng mắc Covid-19. Hai người đã cùng nhau cách ly và điều trị tại nhà. Tính đến nay, sức khỏe của họ đều đã ổn định trở lại.

Elba còn tiết lộ rằng anh vốn bị hen suyễn nhưng rất may mắn bệnh tình đã không chuyển biến nặng và anh đã có thể bình phục sớm sau khi phát hiện bệnh: “Tôi đã tưởng mình sẽ rơi vào trường hợp tệ nhất bởi tôi vốn bị hen suyễn, nhưng rất tuyệt vời khi tôi có thể bình phục tốt”.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam tài tử cho hay: “Khi biết mình mắc Covid-19, tôi cảm thấy như mình vừa bị dính đạn, nhưng hiện giờ, tôi rất biết ơn cuộc đời vì tôi còn sống”.

Idris Elba chia sẻ việc mình mắc Covid-19

Trong quãng thời gian cách ly điều trị tại nhà ở Santa Fe, New Mexico, Mỹ, tài tử Idris Elba đã thường xuyên cập nhật tình trạng của mình thông qua tài khoản mạng xã hội. Anh cho biết rằng mình và vợ vốn là những người ưa hoạt động nên họ cảm thấy khá khó khăn khi cả ngày chỉ ở trong nhà.

Dù vậy, hai người cố gắng giữ gìn sự tích cực, lạc quan để vượt qua giai đoạn khó khăn. Idris Elba cũng luôn động viên các fan hãy giữ cho mình sự tỉnh táo, lạc quan, không quá lo lắng, không quá sợ hãi.

Nam diễn viên 64 tuổi Bryan Cranston cảm thấy mình là “người may mắn”

Mắc Covid-19, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” biết ơn vì… còn sống - 2

Hồi tuần qua, nam diễn viên người Mỹ đã tiết lộ về việc ông mắc Covid-19 và hiện đã bình phục, ông tự thấy mình là “một trong những người may mắn” vì sống sót và hồi phục sức khỏe sau khi mắc Covid-19, nam diễn viên đã đi hiến huyết tương để giúp những người đang chiến đấu với Covid-19 có khả năng bình phục cao hơn.

Ông cũng đề nghị các fan hãy tiếp tục tuân thủ giãn cách xã hội, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, thường xuyên đeo khẩu trang khi ra ngoài và nhớ rửa tay thường xuyên.

Nam diễn viên 64 tuổi Bryan Cranston đi hiến huyết tương

Tài tử Tom Hanks cảm ơn y bác sĩ ở Úc vì đã điều trị cho vợ chồng ông

Mắc Covid-19, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” biết ơn vì… còn sống - 3

Hồi tháng 3 năm nay, truyền thông - công chúng được biết rằng vợ chồng tài tử Tom Hanks - nữ ca sĩ Rita Wilson đã mắc Covid-19 khi đang lưu lại nước Úc để chuẩn bị cho kế hoạch đóng phim mới của ông. Tại đây, họ đã được điều trị để ổn định sức khỏe trước khi quay trở về Mỹ.

Khi xuất hiện trong một chương trình tin tức của Úc hồi tuần qua, tài tử Tom Hanks (63 tuổi) đã một lần nữa gửi lời cảm ơn tới những y bác sĩ đã giúp vợ chồng ông bình phục sức khỏe: “Cảm ơn các y bác sĩ và những người bạn ở Úc đã đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi, đã giúp chúng tôi bình phục”.

Tom Hanks cũng nói đùa rằng ông hẳn là “bệnh nhân mắc Covid-19 nổi tiếng nhất ở Úc”. Hồi tháng 3 năm nay, khi đang lưu lại Úc để quay bộ phim tiểu sử kể về cuộc đời huyền thoại âm nhạc Elvis Presley do đạo diễn Baz Luhrmann dàn dựng, vợ chồng nam tài tử được biết rằng mình đã mắc Covid-19 sau khi xuất hiện một số triệu chứng và được xét nghiệm.

Ngay sau đó, họ được nhập viện điều trị vài ngày và được ra viện để tiếp tục cách ly và phục hồi tại nơi ở riêng. Sau khi đã hoàn tất quá trình điều trị, họ bay trở về Los Angeles (Mỹ) và tiếp tục cách ly.

Sau khi đã bình phục hẳn, vợ chồng Tom Hanks cùng đi hiến huyết tương tại Mỹ, họ chia sẻ nhiều thông tin về những triệu chứng Covid-19 thông qua trải nghiệm của chính bản thân mình, đồng thời luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ những biện pháp phòng tránh Covid-19 trong cộng đồng.

Nữ ca sĩ Pink gọi các nhân viên y tế là “người hùng”

Mắc Covid-19, “người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới” biết ơn vì… còn sống - 4

Hồi tháng 4 năm nay, nữ ca sĩ người Mỹ Pink cũng tiết lộ rằng cô và con trai nhỏ 3 tuổi đã mắc Covid-19 nhưng họ được ở nhà cách ly, điều trị, rất may mắn hai mẹ con đã khỏi bệnh và phục hồi sức khỏe tốt. Sau đó, Pink đã quyên góp 1 triệu USD cho quỹ từ thiện của một bệnh viện nơi mẹ của cô đã từng làm việc trong gần hai thập kỷ và cho quỹ ứng phó đại dịch Covid-19 tại Los Angeles.

Trước đó, khi thấy mình và con trai có một số triệu chứng, Pink đã được thực hiện xét nghiệm và biết hai mẹ con cô đã mắc Covid-19, trong khi đó, chồng và con gái lớn không mắc bệnh. Sau quá trình cách ly, điều trị và trải qua những lần xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh, Pink chính thức chia sẻ câu chuyện của mình.

Cô cảm thấy hai mẹ con mình thật may mắn vì bệnh tật đã không diễn biến trầm trọng, Pink cảm ơn các nhân viên y tế đã dũng cảm đương đầu với bệnh tật và gọi họ là “những người hùng”.