Lý Tử Thất hòa giải với công ty quản lý sau một năm kiện tụng

Mi Vân

(Dân trí) - Cuộc chiến pháp lý giữa "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất và công ty quản lý - Vô Niệm Hàng Châu đã có kết quả. Trước đó, cả hai xảy ra kiện tụng vì xung đột lợi ích kinh tế.

Theo truyền thông Trung Quốc, tháng 12/2022, vụ kiện giữa Lý Tử Thất và công ty Vô Niệm Hàng Châu đã có kết quả. Trong đó, hai bên đạt thỏa thuận hòa giải sau một năm kiện tụng vì tranh chấp kinh tế trong quá trình hợp tác.

Công ty Vô Niệm Hàng Châu đồng ý trả lại quyền điều hành, lợi ích kinh tế tương xứng cho Lý Tử Thất tại công ty Tử Thất Tứ Xuyên. Đây là công ty mà nữ blogger nổi tiếng bỏ vốn đầu tư. 

Lý Tử Thất hòa giải với công ty quản lý sau một năm kiện tụng - 1

Blogger nổi tiếng Trung Quốc - Lý Tử Thất (Ảnh: Yahoo).

Theo Sina, sau vụ kiện, tỷ lệ cổ phần của Lý Tử Thất đã tăng từ 49% lên 99%. Nhờ vậy, cô trở thành người kiểm soát hoạt động công ty. Cổ phần của Vô Niệm Hàng Châu từ 51% giảm xuống còn 1%. CEO Lưu Đồng Minh chấp nhận rút khỏi công ty Tử Thất Tứ Xuyên.

Ngay sau khi thông tin này được đăng tải, cộng đồng mạng tại Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng Lý Tử Thất vì cô đã bảo vệ được quyền lợi của mình. Người hâm mộ lên tiếng bày tỏ quan điểm: "Lý Tử Thất thực sự không dễ dàng. Thật may mắn, công lý luôn đứng về phía người tạo ra", "Cuối cùng cũng đợi được ngày này. Mong Lý Tử Thất sớm trở lại và có nhiều nội dung hấp dẫn"...

Ngoài ra, người hâm mộ cũng băn khoăn về tương lai của "tiên nữ đồng quê". Hiện tại, câu hỏi "Lý Tử Thất có trở lại?" hay "Khi nào Lý Tử Thất sẽ trở lại?" đang chiếm sóng mạng xã hội Trung Quốc. 

Việc Lý Tử Thất có tiếp tục hợp tác với công ty Vô Niệm Hàng Châu hay không cũng là một ẩn số với những người đăng ký theo dõi cô. Công ty này hiện khai thác 200 thương hiệu dưới tên Lý Tử Thất. Các thương hiệu này do Vô Niệm Hàng Châu làm chủ. 

Từ tháng 7/2021, Lý Tử Thất thông báo dừng phát hành video clip mới và chưa có động thái tái xuất. Hơn một năm qua, blogger thế hệ 9X sống kín tiếng, không xuất hiện ở các sự kiện, không trình làng các sản phẩm mới. Cô cũng từ chối các buổi phỏng vấn, gặp gỡ mọi người. 

"Tôi muốn dành thời gian này để tịnh tâm suy nghĩ và hoạch định kế hoạch sắp tới. Dù thế nào tôi cũng đấu tranh tới cùng để bảo vệ chính mình", Lý Tử Thất chia sẻ trước vụ kiện. 

Tranh chấp pháp lý giữa Lý Tử Thất và công ty Vô Niệm Hàng Châu xảy ra từ tháng 6/2021. Lý Tử Thất muốn lấy lại thương hiệu sản phẩm nông sản mang tên chính tên mình để ra riêng nhưng Vô Niệm Hàng Châu kiện cô vi phạm hợp đồng. 

Trong đơn kiện, Lý Tử Thất nhấn mạnh, tỷ lệ góp vốn không cân đối khiến cô thất thoát kinh tế nặng nề, bị biến thành công cụ kiếm tiền dù mang lại lợi nhuận hàng tỷ NDT cho Vô Niệm Hàng Châu suốt 5 năm.

Lý Tử Thất dạy nhuộm vải từ vỏ nho (Video: YouTube).

Trong một năm vắng bóng trên các nền tảng mạng xã hội, Lý Tử Thất thiệt hại nặng nề về kinh tế và danh tiếng. Theo thống kê của Caasdata - hãng phân tích số liệu Internet hàng đầu Trung Quốc, "tiên nữ đồng quê" đánh mất hơn một triệu người hâm mộ sau 9 tháng ngừng đăng video mới.

Tờ The Paper nhận định, Lý Tử Thất cũng đánh mất vị trí độc tôn trên thị trường sáng tạo nội dung tại quốc gia tỷ dân khi một loạt blogger trẻ ra đời và chiếm mất thị phần của cô. Tháng 7 vừa rồi, trong một cuộc bình chọn blogger du lịch và ẩm thực nổi bật trên mạng Internet của Trung Quốc, cái tên Lý Tử Thất vắng mặt.

Trước khi ngừng phát hành video để tập trung giải quyết tranh chấp với công ty Vô Niệm Hàng Châu, Lý Tử Thất đang là "con gà đẻ trứng vàng" cho công ty này. 

Nữ blogger sinh năm 1990 sở hữu khối tài sản hàng triệu USD, được đánh giá là một triệu phú tự thân dưới 30 tuổi. Nguồn thu khủng nhất của cô đến từ các nhãn hiệu mang tên Lý Tử Thất.

Lý Tử Thất được coi là "đệ nhất hot girl mạng Trung Quốc", "người có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội", mỗi video cô đăng tải có lượt xem trên 10 triệu. Tháng 2/2021, kênh Lý Tử Thất được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là "Kênh YouTube Trung Quốc được đăng ký nhiều nhất".

Theo Yahoo/Sina