Lưu Hương Giang: "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh"

Huỳnh Quyên

(Dân trí) - Lưu Hương Giang trải lòng về cuộc sống sau gần 1 năm "đóng cửa" các hoạt động nghệ thuật của mình, đồng thời thẳng thắn trả lời câu hỏi về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Chiều 10/5, ca sĩ Lưu Hương Giang ra mắt MV Mất anh em tìm lại thấy chính mình và E.P cùng tên. Những người bạn lâu năm như nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Mars Anh Tú và chị ruột của cô là nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng có mặt để chúc mừng nữ ca sĩ trở lại. Tuy nhiên, Hồ Hoài Anh - người đồng hành với âm nhạc của Lưu Hương Giang trong nhiều năm - lại vắng bóng. 

Tại sự kiện, Lưu Hương Giang xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ, chọn trang phục tông trắng, khoe nét đẹp dịu dàng. Mở đầu buổi giao lưu với truyền thông, nữ ca sĩ ngại ngùng bày tỏ: "5 năm qua, tôi gần như chưa có sản phẩm âm nhạc mới. Gần 1 năm qua, tôi gần như "đóng cửa" các hoạt động nghệ thuật của mình. Tự dưng mình đang là người hướng ngoại lại trở thành người hướng nội. Bởi vì tôi sợ mình nói gì hay làm gì khiến những người xung quanh buồn hoặc quá nhạy cảm. Tôi không muốn điều đó nên tôi và ê-kíp cân nhắc rất nhiều trước sự kiện này".

Lưu Hương Giang: Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh - 1

Lưu Hương Giang xuất hiện tại buổi ra mắt (Ảnh: Ban Tổ chức).

Khi nhận được câu hỏi về sự vắng mặt của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang thẳng thắn cho biết: "Giang nghĩ khi đã mời mọi người đến đây, Giang đã rất tự tin để đối mặt với mọi thứ. Sự thích thú nhất trong những năm gần đây chính là việc Giang tự viết được những ca khúc cho bản thân. Mọi người đã rất yêu mến hình ảnh của Giang và anh Hồ Hoài Anh trong thời gian dài vừa qua. Anh Hồ Hoài Anh vẫn là người mà dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Giang cũng rất biết ơn. Giang chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình. Giang nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả này, chắc anh cũng sẽ rất vui".

Lưu Hương Giang nói gì khi trở lại sau 1 năm "đóng cửa" các hoạt động? (Thực hiện: Huỳnh Quyên).

Trong chương trình, Lưu Hương Giang đã hát live lần lượt các ca khúc: Cô đơn đôi khi cũng là cần, Em không sao đâu, Mất anh em tìm lại thấy chính mình. Ca sĩ cho biết các bài hát đều do cô tự viết trong suốt quãng thời gian "thất nghiệp".

Với Cô đơn đôi khi cũng là cần, Lưu Hương Giang giải thích: "Biết làm bạn với cô đơn lại khiến con người ta ung dung, tự tại. Một người biết tận hưởng sự cô đơn sẽ tự biết cách làm cho bản thân cảm thấy hạnh phúc, không cần dựa vào ai khác".

Trong khi đó, câu chuyện Em không sao đâu là cách đối diện với những tổn thương còn Mất anh em tìm lại thấy chính mình mang thông điệp về việc khi mất đi thứ này sẽ có được những thứ tốt đẹp hơn.

Lưu Hương Giang: Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh - 2

Nữ ca sĩ hát live tại sự kiện (Ảnh: Ban Tổ chức).

Lưu Hương Giang nhấn mạnh đây là dự án tâm huyết của cô và ê-kíp. Nữ ca sĩ mong muốn bài hát này không bị "cá nhân hóa cho bất kỳ ai". Cô giải thích: "Nếu nói không có là không đúng nhưng toàn bộ câu chuyện là cá nhân cũng không phải. Một nghệ sĩ có thể viết nhạc qua những lúc thăng trầm, vui buồn. Khi phát triển tác phẩm đó lên, Giang muốn khán giả thấy được câu chuyện của từng người trong đó. Câu chuyện cá nhân chỉ là gốc rễ để viết ra những bài hát như mọi người vừa nghe".

Lưu Hương Giang mong rằng thông điệp của mình được hiểu đúng nghĩa. Cùng với đó, cô khẳng định bản thân "không muốn gia nhập cuộc đua nào" nhưng đồng thời cũng không xem đây là "một cuộc dạo chơi" với âm nhạc.

Lưu Hương Giang: Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn biết ơn Hồ Hoài Anh - 3

Lưu Hương Giang giao lưu với khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Giọng ca Đừng ngoảnh lại giải thích: "Thực ra, mỗi giai đoạn trong đời người, nhân sinh quan và mong muốn đều khác nhau. Lúc Giang 20 tuổi, Giang vô cùng sôi nổi. Sau đó, Giang cũng làm nhiều công việc khác nhau. Một năm qua, Giang khép lại mọi hoạt động chỉ để làm nhạc. Giang trải qua nhiều thứ. Đã đến giai đoạn Giang muốn toàn bộ tâm trí dành cho âm nhạc. Giang không đặt bản thân vào cuộc đua nào, chỉ tận hưởng và làm nhạc theo cách của mình. Tuy nhiên, đây không phải cuộc dạo chơi. Giang đã hết mình ở dự án lần này".