Lộ diện top 10 “đỉnh nhất” Tìm kiếm Tài năng Mỹ

(Dân trí) - Đêm bán kết 2 Tìm kiếm Tài năng Mỹ đã công bố kết quả, top 10 đã lộ diện và chuẩn bị tiến vào vòng chung kết.

Trong 11 tiết mục biểu diễn ở đêm bán kết 2 chỉ có 5 tiết mục được đi tiếp vào vòng chung kết top 10. Dưới đây là 5 tiết mục được đi tiếp của đêm bán kết 2:

Nghệ sĩ xiếc tung hứng bình tĩnh xử lý “tai nạn” trên sân khấu

Tiết mục đầu tiên được lọt vào top 10 sau đêm bán kết 2 là tiết mục của nghệ sĩ tung hứng Viktor Kee. Mặc dù có một lần làm rơi một trái bóng khi đang biểu diễn, nhưng nghệ sĩ Viktor Kee vẫn rất bình tĩnh xử lý tình huống và đưa tới một màn trình diễn đầy nghệ thuật, đưa bộ môn xiếc tung hứng lên một đẳng cấp thẩm mỹ mới, khiến người xem mãn nhãn.

Giám khảo Simon bình luận về tiết mục của Viktor Kee rằng: “Điều mà anh thể hiện là những gì cần có để trở thành một ngôi sao. Anh chỉ có những trái bóng của mình, nhưng mỗi khi anh bước ra sân khấu, anh đều có thể làm được điều gì đó không tin nổi”.

Nghệ sĩ xiếc tung hứng Viktor Kee tiếp tục chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng một màn biểu diễn ngoạn mục bất kể việc đã có lúc anh làm rơi một quả bóng xuống sàn.
Nghệ sĩ xiếc tung hứng Viktor Kee tiếp tục chinh phục ban giám khảo và khán giả bằng một màn biểu diễn ngoạn mục bất kể việc đã có lúc anh làm rơi một quả bóng xuống sàn.

Nghệ sĩ xiếc tung hứng bình tĩnh xử lý “tai nạn” trên sân khấu

Cô gái tuổi teen uốn dẻo như “người không xương”

Sofie Dossi, cô gái uốn dẻo 14 tuổi, đã khiến ban giám khảo phải khẩn thiết yêu cầu người xem hãy nhắn tin bình chọn cho cô bé đầy tài năng dù còn rất trẻ này. Sofie đã uốn dẻo cơ thể của mình theo những tạo dáng đầy nghệ thuật và ngoạn mục.

Cô bé uốn dẻo Sofie Dossi đã khiến ban giám khảo phải “nhấp nhổm” không yên với những động tác nguy hiểm nhưng thực hiện rất nhẹ nhàng, nghệ thuật.
Cô bé uốn dẻo Sofie Dossi đã khiến ban giám khảo phải “nhấp nhổm” không yên với những động tác nguy hiểm nhưng thực hiện rất nhẹ nhàng, nghệ thuật.

Cô gái tuổi teen uốn dẻo như “người không xương”

Cặp đôi đọc thấu suy nghĩ khiến người xem sửng sốt thán phục

Nhóm The Clairvoyants (Người thấu suốt) đã khiến giám khảo Howie Mandel phải sửng sốt đến mức cho rằng họ có những năng lực phi thường “vượt trên những gì từng biết về con người”. The Clairvoyants đã thực hiện hàng loạt sự tiên đoán chính xác một cách dễ dàng khó tin.

Chẳng hạn, The Clairvoyants hỏi giám khảo Simon Cowell về một con số chỉ giờ và ngay lập tức đưa ra một chiếc đồng hồ nhỏ đã được vặn đúng khung giờ mà Simon vừa nói ra. Chiếc đồng hồ đã được treo sẵn trong túi giấy đặt trên sân khấu từ đầu tiết mục và không có bàn tay nào tác động vào hệ thống dây cót.

Sau đó, The Clairvoyants cũng đoán chính xác câu hỏi mà giám khảo Howie muốn hỏi giám khảo Simon - rằng ông muốn nâng mức cát-sê của mình có được không. Tiếp theo, nhóm lại đoán chính xác địa điểm nơi giám khảo Heidi muốn có một nụ hôn - đó là ở trên máy bay.

Cuối cùng, The Clairvoyants đoán được người mà giám khảo Mel B muốn gặp lại nhưng đã từ rất lâu rồi không được gặp - đó chính là bà của cô, và nhóm còn để Mel B mở nắp một mặt dây chuyền, lấy ra một mẩu giấy nhỏ có viết tên người bà của giám khảo Mel B trên đó.

Giám khảo Simon cho rằng The Clairvoyants luôn có khả năng đưa lại những tiết mục “hấp dẫn pha chút rờn rợn” và khẳng định rằng cặp đôi này “rõ ràng sở hữu siêu năng lực”.

Tất cả ban giám khảo và khán giả đều sửng sốt trước những gì mà The Clairvoyants thể hiện. Họ là nhóm có khả năng luôn đưa lại những điều mới mẻ sửng sốt.
Tất cả ban giám khảo và khán giả đều sửng sốt trước những gì mà The Clairvoyants thể hiện. Họ là nhóm có khả năng luôn đưa lại những điều mới mẻ sửng sốt.

Cặp đôi đọc thấu suy nghĩ khiến người xem sửng sốt thán phục

Những tiết mục ca hát tiếp tục tiến sâu

Trong số 5 tiết mục được đi tiếp vào top 10 sau đêm bán kết 2, còn có 2 tiết mục ca hát đến từ những giọng ca nam - đơn ca Brian Justin Crum và “boyband” Linkin' Bridge.

Brian Justin Crum lựa chọn thể hiện nhạc phẩm “Everybody Wants to Rule the World” khiến giám khảo Mel B phải thốt lên rằng tiết mục này giống như khi “Beyonce biểu diễn tại lễ trao giải VMA và chẳng điều gì còn có thể quan trọng hơn được nữa, một sự hoàn hảo từ đầu đến cuối”.

Giám khảo Howie đồng tình: “Tôi tin rằng bạn đã ‘thống trị thế giới’ trong đêm nay (họa theo tên bài hát mà thí sinh lựa chọn trình bày). Đây thực sự là phần trình diễn mạnh mẽ và xuất sắc nhất đêm nay”.

Thí sinh Brian Justin Crum đã thể hiện thành công nhạc phẩm “Everybody Wants to Rule the World” và lọt vào top 10.
Thí sinh Brian Justin Crum đã thể hiện thành công nhạc phẩm “Everybody Wants to Rule the World” và lọt vào top 10.

Brian Justin Crum lựa chọn thể hiện nhạc phẩm “Everybody Wants to Rule the World”

Nhóm nhạc R&B Linkin’ Bridge lựa chọn trình diễn nhạc phẩm “7 Years”.
Nhóm nhạc R&B Linkin’ Bridge lựa chọn trình diễn nhạc phẩm “7 Years”.

Nhóm nhạc R&B Linkin’ Bridge lựa chọn trình diễn nhạc phẩm “7 Years”.

Ảo thuật gia Rubik bị loại đầy tiếc nuối

Dù được giám khảo Simon Cowell khen ngợi là thí sinh có sự tiến bộ rõ rệt nhất qua các phần thi nhưng ảo thuật gia Rubik - Steven Brundage - vẫn bị loại đầy tiếc nuối. Ảo thuật Rubik không dễ tạo nên sự hấp dẫn trên sân khấu, nhưng Steven đã “khiến điều nhàm chán trở nên hấp dẫn”, dù vậy, những gì anh thể hiện vẫn là chưa đủ để có thể đi tiếp vào top 10.

Steven Brundage tiếp tục chinh phục giám khảo và khán giả với một phần thi ảo thuật Rubik hấp dẫn nhưng chung cuộc, tiết mục này vẫn bị loại.
Steven Brundage tiếp tục chinh phục giám khảo và khán giả với một phần thi ảo thuật Rubik hấp dẫn nhưng chung cuộc, tiết mục này vẫn bị loại.

Ảo thuật gia Rubik bị loại đầy tiếc nuối

Như vậy, top 10 tiết mục được đi tiếp vào vòng chung kết của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016 gồm có: Brian Justin Crum (đơn ca nam), The Clairvoyants (nhóm ảo thuật tiên đoán), Grace VanderWaal (đơn ca nữ), Jon Dorenbos (ảo thuật gia), Laura Bretan (đơn ca nữ), Linkin' Bridge (nhóm hát), Sal Valentinetti (đơn ca nam), Sofie Dossi (nghệ sĩ uốn dẻo), Tape Face (nghệ sĩ hài kịch câm), Viktor Kee (nghệ sĩ xiếc tung hứng).

Bích Ngọc
Tổng hợp